Để phòng nguy cơ liệt dây thần kinh số 7, bác sỹ khuyến cáo người dân cần giữ ấm vùng đầu, mặt, cổ khi ra ngoài trời lạnh; tránh để quạt hoặc điều hòa thổi trực tiếp vào mặt, không tắm khuya.
Theo ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, thời tiết đang tốt dần, trời rét nhưng chỉ còn mưa nhỏ vài nơi, từ ngày 9/1, nhiều nơi sẽ có nắng.
Từ đầu tháng 1/2026, miền Bắc và Trung Bộ sẽ liên tiếp chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh, trong đó có một đợt rất mạnh, khiến nền nhiệt giảm sâu và tình trạng rét đậm, rét hại có khả năng kéo dài đến giữa tháng.
Từ nửa cuối tháng 12, không khí lạnh tăng cường sẽ khiến miền Bắc có những đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng; vùng núi xuất hiện băng giá, sương muối.
Các cơ quan, đơn vị liên quan sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra; tổ chức trực ban 24/24h để theo dõi diễn biến mưa, lũ và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo trong tháng 3, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế (trong đó có Hà Tĩnh) phổ biến thấp hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 7/2/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó đợt rét đậm, rét hại kéo dài.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh vẫn tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta và có khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm trong nửa cuối tháng 2 gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại.
Trước tình hình thời tiết có những thay đổi, nhiệt độ giảm, cơ quan chuyên môn ngành NN&PTNT Hà Tĩnh đã chỉ đạo các biện pháp phòng, chống đói rét, dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 3 này, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta, riêng khu vực Hà Tĩnh vẫn còn rét trong khoảng nửa đầu tháng.
Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa cho biết, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam nên đợt rét đậm này có khả năng kéo dài đến ngày 28/1.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tránh tình trạng để nông dân xuống giống vào thời gian thời tiết rét đậm, rét hại.
Mưa bụi khiến tôi luôn nhớ đến cảm giác của những ngày cuối năm. Trong cái rét đậm, rét hại, tay tôi sưng húp vì cước, thế mà mẹ vẫn chân trần trên thửa ruộng khô nứt, gốc rạ trơ hoác cứa vào chân tứa máu. Nghĩ mà thương!
Những ngày này, thời tiết Hà Tĩnh rét đậm, nhu cầu mua sắm, sử dụng các sản phẩm chống rét của người dân tăng cao, nhất là quần áo ấm, đèn sưởi, quạt sưởi, chăn, đệm điện...
Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, đêm qua đến sáng nay (23/12), khu vực ven biển phía Nam có mưa nhỏ vài nơi; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11,5 - 12,5 độ C, riêng Hương Sơn 8,5 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 23/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (trong đó có Hà Tĩnh), trời tiếp tục rét đậm, vùng núi Bắc Bộ trời rét hại.
Phó Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn Hà Tĩnh Lê Ngọc Quyết cho biết, trong 10 ngày tới trên địa bàn tỉnh sẽ xảy ra 3 đợt rét. Tuy nhiên các đợt rét này không diễn ra trên diện rộng mà chủ yếu xuất hiện rét đậm cục bộ ở các vùng miền núi.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!