Tăng cường các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi

(Baohatinh.vn) - Trước tình hình thời tiết có những thay đổi, nhiệt độ giảm, cơ quan chuyên môn ngành NN&PTNT Hà Tĩnh đã chỉ đạo các biện pháp phòng, chống đói rét, dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Theo Dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 26/11 trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết chuyển rét (nhiệt độ từ 16 – 180C). Để chủ động phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh đã có văn bản đề nghị phòng NN&PTNT/phòng kinh tế), trung tâm ứng dụng KHKT&BVCTVN các huyện, thành phố, thị xã tham mưu, hướng dẫn và chỉ đạo triển khai các biện pháp cần thiết.

Ngành chuyên môn khuyến cáo, trong những ngày giá rét, nhiệt độ ngoài trời dưới 130C, không để trâu, bò làm việc, chăn thả tự do.
Ngành chuyên môn khuyến cáo, trong những ngày giá rét, nhiệt độ ngoài trời dưới 130C, không để trâu, bò làm việc, chăn thả tự do.

Trong đó, cần tập trung tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các biện pháp kỹ thuật, kinh nghiệm phòng, chống đói rét cho vật nuôi đến tận người chăn nuôi; cập nhật diễn biến thời tiết, tình hình dịch bệnh, thông tin thường xuyên và kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi biết, chủ động các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đoàn thể và chính quyền cấp xã hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi; chú trọng khu vực miền núi, những nơi có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét, những vùng có ổ dịch cũ, vùng nguy cơ cao.

Đặc biệt, trong những ngày rét đậm, rét hại phân công cán bộ, chuyên môn xuống tận các thôn, xóm để chỉ đạo, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh.

Hướng dẫn người chăn nuôi chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Cụ thể: sửa chữa, che chắn giữ ấm chuồng trại đảm bảo vững chắc, chống mưa, rét, gió lùa, nhất là vào ban đêm, giữ nền chuồng khô ráo, đảm bảo vệ sinh. Đối với gia súc, gia cầm non phải có ô sưởi ấm riêng. Chuẩn bị hệ thống sưởi bằng bóng điện hoặc bố trí chỗ đốt củi sưởi cho đàn vật nuôi trong những ngày rét đậm, rét hại.

Người chăn nuôi cần chủ động dự trữ thức đảm bảo sức khỏe cho vật nuôi.
Người chăn nuôi cần chủ động dự trữ thức đảm bảo sức khỏe cho vật nuôi.

Hướng dẫn người chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn tinh (ngô, cám gạo, sắn...), thức ăn thô và bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho vật nuôi; áp dụng kỹ thuật chế biến thức ăn thô xanh từ phụ phẩm nông nghiệp: rơm khô đánh đống hoặc ủ urê, ủ chua thân cây ngô, cỏ trồng, cỏ tự nhiên; đồng thời bổ sung thêm thức ăn tinh, muối, khoáng, vitamin… để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi trong ngày giá rét.

Có kế hoạch để chủ động đưa đàn gia súc thả rông trong rừng về chuồng trại. Trong những ngày giá rét, nhiệt độ ngoài trời dưới 130C, không để trâu, bò làm việc, chăn thả tự do; đặc biệt vào những ngày nhiệt độ xuống thấp kèm theo sương muối cần nhốt vật nuôi trong chuồng kín gió, được sưởi ấm cả ngày đêm, đối với trâu bò sử dụng bao tải, bao tải dứa, bạt… để chống rét.

Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại; thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình trạng sức khoẻ đàn vật nuôi, khi phát hiện vật nuôi bị bệnh phải có biện pháp can thiệp kịp thời; tổ chức tiêm phòng vắc xin theo kế hoạch, chu kỳ nuôi.

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Đọc thêm

Nhanh tay "hồi sức" lúa bị đổ ngã do mưa gió

Nhanh tay "hồi sức" lúa bị đổ ngã do mưa gió

Tập trung khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước khỏi ruộng, buộc những diện tích bị đổ ngã… là những giải pháp mà nông dân Hà Tĩnh đang nỗ lực triển khai, với hy vọng giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về năng suất cuối vụ.
Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.