Sôi nổi làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất vụ xuân 2026

(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2026, các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác thủy lợi và bà con nông dân Hà Tĩnh đang tập trung ra quân làm thủy lợi nội đồng.

bqbht_br_thuy-loi-2.jpg
Công nhân cụm kênh chính Kẻ Gỗ phát quang, cắt cỏ hai bên mái kênh Kẻ Gỗ đoạn qua xã Cẩm Bình.

Cụm kênh chính Kẻ Gỗ thuộc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh quản lý, phục vụ nước tưới cho gần 2.800 ha lúa và cấp nước nuôi trồng thủy sản. Ngay khi UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất, từ giữa tháng 11 đến nay, mặc dù nhiều thời điểm thời tiết không thuận lợi nhưng công nhân cụm kênh chính Kẻ Gỗ cùng người dân xã Cẩm Bình đã đồng loạt ra quân làm thủy lợi nội đồng.

Từng nhóm công nhân chia nhau phát quang, cắt cỏ hai bên mái kênh, nạo vét bùn đất, thu dọn vật cản; những vị trí xuống cấp, rò rỉ trên tuyến kênh cũng được gia cố, sửa chữa kịp thời...

Anh Đào Anh Đức (công nhân Cụm kênh chính Kẻ Gỗ, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh) cho biết: “Không kể ngày nghỉ, cứ thời tiết tạnh ráo là chúng tôi tập trung 100% quân số để làm sạch các tuyến kênh. Do năm nay khối lượng công việc cần nạo vét, phát quang nhiều nên anh em phải tranh thủ tối đa thời gian, đảm bảo cho vụ tưới tới đây được thuận lợi nhất”.

bqbht_br_thuy-loi-1.jpg
bqbht_br_thuy-loi-6.jpg
Công nhân Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh và người dân xã Phúc Trạch nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để chuẩn bị cho việc dẫn nước về đồng ruộng phục vụ sản xuất vụ Xuân 2026.

Tại các xã Tùng Lộc, Can Lộc, các đợt mưa bão vừa qua đã làm hệ thống kênh mương thủy lợi ở đây bị bồi lấp rất nhiều. Để khơi thông dòng chảy, đơn vị quản lý các tuyến kênh, mương và người dân địa phương đã khẩn trương nạo vét khơi thông dòng chảy, phát quang hai bên bờ kênh, mương. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, nhiều đoạn kênh đã được khơi thông, đảm bảo khả năng giữ nước và dẫn nước an toàn, thông suốt về các cánh đồng. Đây là điều kiện then chốt giúp địa phương chủ động nguồn nước, tạo nền tảng quan trọng để phục vụ gieo cấy vụ xuân đúng lịch thời vụ.

Ông Trần Văn Trà - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh cho biết: “Công ty được UBND tỉnh giao quản lý hơn 550 km kênh mương, cấp nước phục vụ tưới, tiêu cho gần 60.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Chuẩn bị phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2026, từ ngày 10/11 đến nay, công ty đã huy động gần 1.700 ngày công đào đắp, nạo vét gần 700m3 đất và cắt cỏ, chặt phát cây được trên 103 ngàn m2. Hiện nay, thời tiết đã nắng ấm, chúng tôi sẽ tập trung cao độ cho việc nạo vét, khơi thông các tuyến kênh và sửa chữa, gia cố lại các hồ, đập, kênh mương xuống cấp”.

bqbht_br_thuy-loi-3.jpg
bqbht_br_thuy-loi-5.jpg
Người dân xã đắp bờ vùng, bờ thửa hình thành cánh đồng lớn thuận lợi cho việc cấp nước tưới phục vụ sản xuất.

Để cấp đủ nước phục vụ sản xuất năm 2026, từ ngày 10/11, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đã ra quân làm thủy lợi nội đồng. Ngành chuyên môn và chính quyền các địa phương đã huy động Nhân dân nạo vét kênh mương, vớt bèo, khơi thông dòng chảy, củng cố bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm giữ nước mặt ruộng phục vụ sản xuất; đồng thời, tiến hành duy tu, bảo dưỡng, khắc phục kịp thời các công trình thủy lợi hư hỏng, đảm bảo an toàn và cấp đủ nước phục vụ sản xuất, dân sinh.

Cùng với việc nạo nét kênh mương, khơi thông dòng chảy, nhiều địa phương đã thực hiện chuyển đổi ruộng đất, phá bỏ bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn nhằm thuận lợi trong việc cung cấp nước tưới và dễ dàng trong việc đưa cơ giới hóa sản xuất.

Ông Trần Đức Thịnh – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh cho biết: "Thời gian tới, đơn vị sẽ bám sát kế hoạch từng vùng, từng tuyến kênh để đôn đốc các địa phương khẩn trương ra quân đồng loạt, đảm bảo khối lượng đạt yêu cầu. Ngành sẽ tăng cường kiểm tra hiện trạng các công trình, ưu tiên xử lý ngay những điểm ách tắc dòng chảy, các vị trí xuống cấp có nguy cơ mất an toàn; hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trong nạo vét, sửa chữa kênh mương, chủ động tích nước và điều tiết nước hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các địa phương bước vào sản xuất vụ xuân”.

Chiến dịch ra quân làm thuỷ lợi nội đồng chuẩn bị cho vụ xuân 2026 đang được nhiều đơn vị, địa phương chủ động thực hiện và tiếp tục đẩy mạnh đến hết tháng 1/2026. Đây là điều kiện quan trọng để người dân chủ động nguồn nước, tạo thuận lợi để bước vào vụ sản xuất mới với kỳ vọng đạt năng suất, sản lượng cao.

Video: Tập trung làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2026.

Đọc thêm

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.