Xây dựng, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, sản xuất theo chuỗi tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với sự đồng hành của các doanh nghiệp, Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả tích cực trong xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ; các mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường, thay đổi nhận thức về sản xuất xanh, bền vững.

bqbht_br_img-2837.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2026 - 2030.

Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch danh dự Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam Nguyễn Xuân Cường; đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm; Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan cùng các hộ tham gia chuỗi liên kết mô hình Quế Lâm.

bqbht_br_img-2965.jpg
Bà Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam trình bày "Báo cáo kết quả hợp tác giữa Tập đoàn Quế Lâm với tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua".

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, đặc biệt chú trọng nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2025 - 2030.

Trên cơ sở đó, các sở, ngành, địa phương lồng ghép chương trình, chính sách để triển khai hiệu quả các mô hình nông nghiệp an toàn, hữu cơ. Cùng với đó, tỉnh tăng cường hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm nhằm thúc đẩy liên kết sản xuất, phát triển nông nghiệp.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, 62/69 xã tổ chức ký kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm về phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn; công tác tập huấn, tuyên truyền và đào tạo về nông nghiệp hữu cơ được chú trọng triển khai...

bqbht_br_img-3152.jpg
Ông Nguyễn Xuân Cường - Nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch danh dự Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tổng diện tích sản xuất hữu cơ liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm đạt hơn 500 ha, gồm các nhóm cây trồng như lúa, cam, bưởi, thanh long, dưa hấu…; cùng hệ thống chăn nuôi hữu cơ với 327 lợn nái, 6.500 lợn thịt, 5.000 con gà,...

Hoạt động đào tạo và sản xuất đã góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ quản lý và người dân về nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn; từng bước chuyển đổi từ tập quán canh tác truyền thống sang quy trình sản xuất an toàn, kiểm soát tốt dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

bqbht_br_img-3143.jpg
Ông Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc trình bày tham luận tại hội nghị.

Thời gian tới, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm đồng hành cùng tỉnh trong tổ chức các hội thảo, tham quan, học tập kinh nghiệm; phát huy các mô hình sản xuất hữu cơ phù hợp với điều kiện của từng địa phương, xây dựng thêm các mô hình mới để đánh giá, rút kinh nghiệm; xác định vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung theo từng sản phẩm chủ lực, gắn với việc triển khai các nội dung hợp tác đã ký kết; phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh đầu tư phát triển mô hình nông nghiệp theo chuỗi khép kín 4F (Farm - Food - Feed - Fertilizer)...

bqbht_br_img-3181.jpg
Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam đề nghị: Các địa phương chú trọng nâng cao năng lực về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn cho cán bộ quản lý nhà nước các cấp, người dân trực tiếp tham gia sản xuất; tiếp tục kiện toàn hoạt động của Hội Người cao tuổi tại xã, phường; tiếp tục phát huy các mô hình nông nghiệp hữu cơ có hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương, đặc biệt là các mô hình liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu trung ương, địa phương, chuyên gia nông nghiệp đã tập trung chia sẻ kinh nghiệm triển khai nhiều mô hình nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn trong sản xuất; đồng thời trao đổi các giải pháp, định hướng nhằm tiếp tục phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khẳng định, Hà Tĩnh xác định nông nghiệp là một trong bốn ngành kinh tế trọng điểm theo Quy hoạch tỉnh. Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt chú trọng thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn. Với sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhất là Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực trong xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ; các mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, góp phần bảo vệ môi trường, giảm dịch bệnh và thay đổi nhận thức về sản xuất xanh, bền vững.

bqbht_br_img-2962.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh cụ thể hóa các cam kết thành chủ trương, kế hoạch hành động. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân; khuyến khích tham gia phát triển nông nghiệp tuần hoàn, sản xuất theo chuỗi giá trị.

Định hướng phát triển các chuỗi giá trị đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như lúa, cây ăn quả, chăn nuôi lợn; xây dựng phương án đảm bảo đầu ra ổn định, bền vững, đa dạng hóa kênh tiêu thụ, hướng tới phân khúc thị trường có giá trị cao. Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở và nông dân nòng cốt.

Cùng với đó, các địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, phối hợp với các sở, ngành và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục nhân rộng, phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn.

Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm đã tiến hành ký kết biên bản hợp tác về đồng hành xây dựng và phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, cùng chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó, chú trọng nhiều nội dung hợp tác quan trọng như phát triển các chuỗi liên kết giá trị; đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng thôn kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn;…

UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm ký kết biên bản hợp tác về đồng hành xây dựng và phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, cùng chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030.

UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm ký kết biên bản hợp tác về đồng hành xây dựng và phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, cùng chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.