Ngư dân phấn khởi khi cảng cá hiện đại bậc nhất miền Trung đi vào hoạt động

(Baohatinh.vn) - Việc Cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) chính thức đi vào hoạt động đã tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào an toàn, tạo nền tảng để nghề biển địa phương phát triển bền vững.

bqbht_br_img-8059-copy.jpg
Cảng cá Cửa Nhượng đáp ứng các tiêu chí của cảng cá cấp II theo Luật Thủy sản.

Cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) được khởi công đầu năm 2024 và hoàn thành, chính thức mở cảng đưa vào sử dụng từ ngày 20/11/2025. Công trình có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng 5 ha, đáp ứng các tiêu chí của cảng cá cấp II theo Luật Thủy sản. Cảng có khả năng đón tàu công suất từ 150 đến 400CV, với năng lực tiếp nhận khoảng 100 lượt tàu mỗi ngày và sản lượng thủy sản qua cảng ước đạt 16.000 tấn/năm.

Vùng nước trước cảng rộng hơn 11 ha, được thiết kế theo tiêu chuẩn cảng cá loại II, bảo đảm cho tàu thuyền ra vào an toàn, thuận lợi trong mọi điều kiện khai thác. Ngoài ra, nhiều hạng mục quan trọng khác đã được đầu tư đồng bộ như: bãi tiếp nhận thủy sản 2.400 m², kè bờ, đê ngăn cát, đường nội bộ, nạo vét luồng vào cảng và khu vực trước cảng... Sự đồng bộ trong hạ tầng không chỉ đáp ứng nhu cầu neo đậu, bốc dỡ hải sản mà còn là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý sản lượng, truy xuất nguồn gốc.

bqbht_br_img-8056-copy.jpg
Ngư dân thuận lợi vào neo đậu tại Cảng cá Cửa Nhượng.

Đối với ngư dân địa phương, việc cảng cá Cửa Nhượng chính thức hoạt động là một bước ngoặt lịch sử sau nhiều năm mong mỏi. Trước đây, phần lớn tàu thuyền phải neo đậu tại bến cá Cồn Gò. Bến cá có diện tích nhỏ, chật hẹp và thường xuyên bị bồi lấp, khiến việc vào ra của tàu thuyền gặp nhiều khó khăn, phụ thuộc lớn vào thủy triều.

Ngư dân Trần Văn Dũng (thôn Xuân Hải, xã Thiên Cầm) chia sẻ: “Bà con ngư dân chúng tôi rất vui và phấn khởi khi cảng cá Cửa Nhượng chính thức hoạt động. Từ cầu cảng, bãi tập kết đến khu vực neo đậu đều rộng rãi, thuận tiện nên mỗi khi tàu thuyền trở về cập cảng đều rất yên tâm. Công việc bốc dỡ, vận chuyển hải sản cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều. Có một nơi cập bến khang trang, đồng bộ như thế này, ngư dân càng thêm tự tin để tiếp tục bám biển, vươn khơi”.

bqbht_br_img-8772-copy.jpg
Hải sản tươi ngon được tiểu thương thu mua tại Cảng cá Cửa Nhượng.

Cũng theo ông Dũng, việc cập bến an toàn, nhanh chóng giúp tàu thuyền tiết kiệm được đáng kể thời gian và chi phí nhiên liệu. Ngư dân có thể tranh thủ được thời tiết thuận lợi để ra khơi nhiều hơn, tăng số chuyến đánh bắt trong năm. Đặc biệt, cảng mới còn là nơi tránh trú bão an toàn, vững chắc, giúp bà con bảo vệ tài sản và tính mạng mỗi khi biển động, từ đó yên tâm vươn khơi bám biển dài ngày.

Việc đưa cảng cá Cửa Nhượng vào hoạt động cũng đã góp phần nâng cao hiệu quả trong khâu tiêu thụ và bảo quản hải sản. Ngư dân Hồ Văn Hùng (thôn 1, xã Cẩm Trung) chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi cảng đi vào hoạt động, bởi giờ đây hải sản sau khi đánh bắt được đưa lên bờ nhanh chóng, bảo quản tốt và dễ dàng giao dịch ngay tại cảng. Nhờ đó, bà con ngư dân yên tâm hơn trong mỗi chuyến biển, tập trung tối đa cho công việc khai thác”.

bqbht_br_img-8773-copy.jpg
bqbht_br_img-8792-copy.jpg
Việc Cảng cá Cửa Nhượng đi vào hoạt động giúp ngư dân Hà Tĩnh thuận lợi trong việc khai thác hải sản.

Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền cập bến, cảng mới còn giúp quá trình tập kết và tiêu thụ hải sản diễn ra thuận lợi hơn. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - tiểu thương tại cảng cá Cửa Nhượng cho biết: “Cảng đi vào hoạt động, công việc của chúng tôi thuận lợi hơn rất nhiều. Không gian giao thương rộng rãi, sạch sẽ, việc phân loại và kiểm soát hải sản được thực hiện ngay tại bến giúp sản phẩm luôn tươi ngon. Khách mua cũng dễ tiếp cận, giao dịch nhanh chóng, nhờ đó công việc trở nên nhịp nhàng. Thực sự bà con tiểu thương ai cũng vui vì cảng mang lại hiệu quả rõ rệt cho nghề cá địa phương”.

Ngoài ra, việc đưa cảng vào hoạt động còn đáp ứng yêu cầu ngày càng chặt chẽ về truy xuất nguồn gốc thủy sản, nhất là với các mặt hàng xuất khẩu. Đây là điều kiện quan trọng để nghề biển ở Cửa Nhượng nói riêng và khu vực Hà Tĩnh nói chung phát triển bền vững, thực hiện tốt các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

bqbht_br_img-8058-copy.jpg
Hạ tầng tại Cảng cá Cửa Nhượng được đầu tư hiện đại.

Để Cảng cá hoạt động hiệu quả, bà con các xã ven biển bày tỏ mong muốn, các cấp thường xuyên rà soát, đo đạc độ sâu và nạo vét luồng định kỳ, đảm bảo tàu thuyền ra vào an toàn tuyệt đối, tránh nguy cơ mắc cạn, đặc biệt vào mùa mưa bão.

"Việc ra khơi bám biển của chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào luồng lạch cửa biển. Đặc biệt là vào mùa gió chướng hay mưa bão, nước cạn khiến tàu thuyền lớn rất dễ bị mắc cạn hoặc va phải chướng ngại vật ở đáy luồng, gây hư hỏng phương tiện và đe dọa tính mạng. Do đó, chúng tôi rất mong cấp có thẩm quyền quan tâm lập kế hoạch đo đạc, nạo vét định kỳ để duy trì độ sâu chuẩn cho luồng lạch. Điều này không chỉ giúp tàu thuyền ra vào thuận lợi, đảm bảo an toàn tuyệt đối mà còn giúp chúng tôi yên tâm hơn trong việc phát triển kinh tế biển" - ngư dân Nguyễn Văn Tuấn (xã Cẩm Trung) chia sẻ.

bqbht_br_img-8786-copy.jpg
bqbht_br_img-8777-copy.jpg
Cảng cá Cửa Nhượng góp phần đưa kinh tế biển Hà Tĩnh phát triển bền vững.

Cảng cá Cửa Nhượng chính thức đi vào hoạt động không chỉ mang lại niềm vui, sự yên tâm cho ngư dân và tiểu thương mà còn mở ra một bước tiến quan trọng trong phát triển nghề biển bền vững tại địa phương. Với hạ tầng đồng bộ, luồng lạch được quản lý, khu vực bến bãi, tập kết và tiêu thụ thủy sản hiện đại, cảng đang tạo dựng nền tảng vững chắc cho chuỗi khai thác - thu mua - vận chuyển hải sản hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập của bà con.

Việc đưa Cảng cá Cửa Nhượng đi vào hoạt động đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một cảng cá hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tiêu chí cấp II. Đây là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển kinh tế biển Hà Tĩnh, nâng cao năng lực khai thác, chế biến và tiêu thụ thủy sản, đặc biệt là trong bối cảnh địa phương đang quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác IUU. Ban Quản lý cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để vận hành cảng một cách chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và tạo môi trường giao thương sôi động, góp phần đưa nghề cá địa phương phát triển bền vững, vươn tầm.

Ông Thân Quốc Tế - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá tỉnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.