Triển vọng từ mô hình nuôi gà siêu đẻ liên kết ở xã Mai Hoa

(Baohatinh.vn) - Người dân xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) kỳ vọng, các mô hình nuôi gà siêu đẻ sẽ phát triển tốt, sớm mang lại thu nhập cho bà con địa phương.

bqbht_br_img-8117-copy.jpg
Ông Trần Minh Hải (thôn Cẩm Trang) phấn khởi khi được địa phương hỗ trợ mua con giống.

Với mục tiêu đa dạng hóa mô hình kinh tế và nâng cao thu nhập bền vững cho người dân địa phương, xã Mai Hoa vừa thành lập Tổ cộng đồng chăn nuôi gà siêu đẻ trứng liên kết tại thôn Cẩm Trang và Hợp Phát với 7 hộ gia đình tham gia. Khi tham gia mô hình này, người dân sẽ được hỗ trợ 100% chi phí mua giống gà siêu đẻ Ai Cập loại 16 tuần tuổi từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, chuyển giao kỹ thuật và quy trình chăn nuôi…

Đặc biệt, đầu ra sản phẩm được đảm bảo thông qua việc liên kết bao tiêu với HTX Dịch vụ tổng hợp Như Gia (xã Cẩm Xuyên), bao gồm cả trứng và gà loại thải, giúp bà con yên tâm sản xuất.

bqbht_br_img-8159-copy.jpg
Được HTX Dịch vụ tổng hợp Như Gia hỗ trợ kỹ thuật nên ông Hải khá yên tâm khi gắn bó với giống gà siêu đẻ trứng.

Với 650 con gà giống siêu đẻ trứng được hỗ trợ từ chương trình, gia đình ông Trần Minh Hải (thôn Cẩm Trang) đã có thêm điểm tựa vững chắc trên hành trình phát triển kinh tế tại địa phương. Từ nguồn hỗ trợ trên, gia đình ông đã mạnh dạn đầu tư, xây dựng hệ thống chuồng nuôi khép kín hiện đại trên diện tích hơn 500m2, đồng thời thả nuôi thêm 1.500 con, nâng tổng đàn lên 2.150 con.

bqbht_br_img-8150-copy.jpg
Khu vực chăn nuôi gà luôn được ông Hải vệ sinh sạch sẽ.

Ông Hải phấn khởi cho biết: “Đây là chủ trương đúng đắn và thiết thực của xã. Khi tham gia mô hình này, chúng tôi được hỗ trợ con giống chất lượng, được tập huấn kỹ thuật bài bản theo quy trình chăn nuôi tiên tiến và được hỗ trợ xây dựng chuồng trại kiên cố. Điều quan trọng nhất là đầu ra sản phẩm được HTX bao tiêu ổn định. Với quy mô hiện tại và sự đảm bảo về thị trường, gia đình tôi kỳ vọng đàn gà sẽ sớm cho thu hoạch lứa trứng đầu tiên, mang lại nguồn thu nhập ổn định, tạo động lực để mở rộng sản xuất”.

Theo tính toán của ông Hải, khoảng 3 tuần nữa đàn gà của gia đình sẽ cho trứng, ông hy vọng thị trường tiêu thụ sẽ ổn định để gia đình có thêm thu nhập.

bqbht_br_img-8220-copy.jpg
Gia đình ông Lê Văn Bình (thôn Hợp Phát) đang nuôi 650 con gà siêu đẻ từ chương trình hỗ trợ của địa phương.

Không chỉ ở thôn Cẩm Trang, tại thôn Hợp Phát, gia đình ông Lê Văn Bình cũng được "tiếp sức" từ chương trình. Với sự hỗ trợ 650 con gà giống siêu đẻ trứng, ông Bình đã tích cực tham gia các lớp tập huấn, không ngừng nâng cao kỹ thuật chăn nuôi, đồng thời đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố để phát triển ổn định mô hình.

bqbht_br_img-8208-copy.jpg
Ông Bình hy vọng đàn gà sẽ phát triển tốt và sớm mang lại thu nhập cho gia đình.

“Sự hỗ trợ con giống từ có ý nghĩa vô cùng lớn với bà con. Chúng tôi rất yên tâm vì sản phẩm làm ra không lo bị ép giá hay không có nơi tiêu thụ nhờ sự cam kết bao tiêu của HTX. Sự liên kết chặt chẽ này giúp bà con mạnh dạn đầu tư và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc tốt nhất để đàn gà phát triển, sớm thu về hiệu quả kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới” - ông Bình chia sẻ.

bqbht_br_img-8224-copy.jpg
HTX Dịch vụ tổng hợp Như Gia sẽ bao tiêu sản phẩm cho bà con.

Theo các hộ chăn nuôi, điều tạo nên sự bền vững cho mô hình chính là mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Theo cam kết, HTX Dịch vụ tổng hợp Như Gia không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp con giống chất lượng mà còn đảm bảo bao tiêu toàn bộ sản phẩm trứng và gà loại thải, từ đó ổn định đầu ra, giúp bà con phát triển kinh tế bền vững. Ngoài ra, HTX cũng sẽ hỗ trợ bà con mở rộng quy mô chăn nuôi khi có nhu cầu.

Quy trình chăn nuôi luôn được ông Bình thực hiện nghiêm ngặt.
Quy trình chăn nuôi luôn được ông Bình thực hiện nghiêm ngặt.

Anh Nguyễn Như Đức - Giám đốc HTX Dịch vụ tổng hợp Như Gia cho biết: “Chúng tôi nhận thấy mô hình chăn nuôi gà siêu đẻ tại Mai Hoa có tiềm năng phát triển rất lớn. Với vai trò là đơn vị liên kết, chúng tôi cam kết thực hiện đúng thỏa thuận bao tiêu toàn bộ sản phẩm trứng và gà loại thải theo giá thị trường, đảm bảo lợi ích hợp lý cho người chăn nuôi. Bên cạnh đó, HTX cũng sẵn sàng cử cán bộ kỹ thuật đồng hành, chuyển giao công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến xây dựng thương hiệu sản phẩm sạch, bền vững cho địa phương”.

bqbht_br_img-8152-copy.jpg
bqbht_br_img-8120-copy.jpg
Hệ thống chăn nuôi hiện đại sẽ giúp đàn gà phát triển tốt.

Được biết, hiện tại, mô hình chăn nuôi gà siêu đẻ trứng mới triển khai tại 2 thành viên của tổ cộng đồng chăn nuôi gà siêu trứng liên kết tại thôn Cẩm Trang và Hợp Phát, với tổng đàn 2.800 con. Ngoài mô hình gà siêu trứng, thời gian qua, xã Mai Hoa cũng đã triển khai nhiều mô hình sinh kế hiệu quả khác như trồng dưa leo, ngô ngọt, bí xanh... Sự đa dạng này khẳng định quyết tâm của địa phương trong việc hỗ trợ người dân vươn lên phát triển kinh tế bền vững.

bqbht_br_img-8184-copy.jpg
Khu vực chăn nuôi luôn được người dân đảm bảo thoáng khí, sạch sẽ.

“Việc triển khai Tổ cộng đồng chăn nuôi gà siêu đẻ liên kết là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế địa phương. Chúng tôi đã chỉ đạo các ban, ngành phối hợp chặt chẽ với HTX để kiểm tra, giám sát quy trình, đảm bảo mô hình phát triển đúng hướng, mang lại hiệu quả cao nhất. Xã sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình sinh kế hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con nông dân vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng xã Mai Hoa ngày càng phát triển” - Chủ tịch UBND xã Mai Hoa Phạm Ngọc Tạo cho biết.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Từ đổi mới tư duy sản xuất đến làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị, nông dân Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững.
Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!