Phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế, tạo động lực phát triển bền vững

(Baohatinh.vn) - Phát huy tiềm năng, lợi thế, xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đang đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế theo hướng đa dạng, tạo động lực quan trọng trong việc nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Những ngày này, đồi cam của gia đình bà Đậu Thị Huế ở thôn Chùa Hội (xã Trường Lưu) đã tấp nập khách vào ra. Với hơn 2ha cam bắt đầu vào vụ thu hoạch, dự kiến trừ chi phí sản xuất, sẽ mang về cho gia đình bà nguồn thu nhập trên 300 triệu đồng.

bqbht_br_13.jpg
Vườn cam của gia đình bà Đậu Thị Huế đã vào vụ thu hoạch.

Bà Đậu Thị Huế cho biết: “Năm 2018, gia đình tôi đã mạnh dạn xây dựng mô hình trồng cây ăn quả. Từ 1ha ban đầu, đến nay, sau hơn 7 năm triển khai, gia đình đã mở rộng diện tích lên 3ha trồng cam và bưởi. Chúng tôi cũng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất theo quy trình sạch, an toàn nên các sản phẩm cam, bưởi của gia đình đều được thị trường tin dùng, hằng năm đưa lại hiệu quả kinh tế khá cao, nhờ đó, kinh tế gia đình ngày càng được nâng lên”.

Cùng quyết tâm tìm hướng phát triển kinh tế bền vững cho gia đình, năm 2020, vợ chồng chị Lê Thị Thể (thôn Phượng Sơn) đã mạnh dạn triển khai mô hình trồng cà gai leo trên diện tích đất đồi. Bắt đầu từ 2 sào trồng thử nghiệm, đến nay, gia đình chị đã mở rộng lên hơn 2ha, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao và ổn định.

Để hình thành sản phẩm hàng hóa quy mô lớn, chị Thể tiếp tục đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, chế biến sản phẩm trà túi lọc cà gai leo. Gia đình chị cũng thành lập HTX Thương mại - Dịch vụ nông nghiệp Tiến Hiệp với 7 thành viên, hướng đến sản xuất, kinh doanh bền vững và lâu dài.

bqbht_br_11.jpg
Lãnh đạo địa phương khảo sát, đánh giá sản lượng mô hình cam của gia đình bà Huế.

Chị Lê Thị Thể - Phó Giám đốc HTX Thương mại - Dịch vụ nông nghiệp Tiến Hiệp xã Trường Lưu cho biết: “Sản phẩm trà túi lọc cà gai leo của HTX đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Trên đà thuận lợi đó, chúng tôi tiếp tục đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi hươu sao với quy mô 100 con/lứa, hướng tới đa dạng hóa sản phẩm, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên HTX và lao động tại địa bàn”.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương và với mong muốn giúp người dân nâng cao thu nhập, thời gian qua, xã Trường Lưu đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Cùng với công tác tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật, các tổ chức đoàn thể cũng đã nhận ủy thác nguồn vốn, tạo điều kiện để bà con mở rộng sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế. Nhờ vậy, nhiều hộ dân có thêm cơ hội đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện thu nhập một cách bền vững.

bqbht_br_15.jpg
bqbht_br_14.jpg
Cùng với sản xuất cà gai leo, HTX Thương mại - Dịch vụ nông nghiệp Tiến Hiệp còn phát triển mô hình chăn nuôi hươu quy mô 100 con.

Ông Đặng Văn Nhân – Bí thư Chi bộ thôn Hồng Sơn cho biết: “Để góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân, đồng thời củng cố và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, thời gian qua, chúng tôi đã tập trung hướng dẫn, vận động bà con phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng đa dạng, phù hợp điều kiện từng gia đình. Đến nay, toàn thôn đã hình thành gần 10 mô hình kinh tế chăn nuôi, trồng cây ăn quả cho hiệu quả”.

Trong quá trình phát triển kinh tế, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ dân trên địa bàn xã Trường Lưu đã mạnh dạn đầu tư sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn. Các mô hình này bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng và nâng cao khả năng cạnh tranh cho nông sản địa phương.

bqbht_br_12.jpg
Nhiều mô hình chăn nuôi gà ở Trường Lưu đã phát huy hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Trường Lưu thông tin: “Đến nay, toàn xã có 175 mô hình kinh tế, trong đó 16 mô hình đạt doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên, 20 mô hình doanh thu từ 500 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng/năm và 139 mô hình đạt từ 100 đến gần 500 triệu đồng/năm. Toàn xã đã có 3 sản phẩm OCOP 3 sao. Các mô hình kinh tế góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đời sống của bà con. Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt gần 51 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,32%”.

Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình mạnh mẽ của một vùng quê đang nỗ lực vươn lên, đồng thời khẳng định vai trò chủ thể, tinh thần chủ động và ý chí vươn lên của người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các mô hình kinh tế ở Trường Lưu đang phát huy hiệu quả bền vững, góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập và tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Đọc thêm

Rực vàng những vườn cam chín mọng ở Hà Tĩnh

Rực vàng những vườn cam chín mọng ở Hà Tĩnh

Trên những vườn đồi ở Hà Tĩnh, cây cam đã bước vào độ chín rộ, tỏa hương, khoe sắc khắp vùng. Đây cũng là thời điểm người dân bắt đầu tập trung thu hái để bán ra thị trường.
Sinh kế chênh vênh nơi bờ sông bị sạt lở

Sinh kế chênh vênh nơi bờ sông bị sạt lở

Hàng nghìn mét bờ sông ở Hà Tĩnh bị khoét sâu, đất sản xuất bị cuốn trôi, nhiều đoạn lấn sát nhà dân và công trình hạ tầng đe dọa an toàn và sinh kế của người dân.
Gỡ thẻ vàng IUU vì hình ảnh và lợi ích quốc gia

Gỡ thẻ vàng IUU vì hình ảnh và lợi ích quốc gia

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, gỡ thẻ vàng IUU là trách nhiệm chung, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực cao nhất từ Trung ương đến địa phương vì liên quan trực tiếp đến uy tín, hình ảnh và lợi ích quốc gia.
Nhiều mô hình kinh tế khởi nghiệp mới ở Thạch Hà

Nhiều mô hình kinh tế khởi nghiệp mới ở Thạch Hà

Với sự năng động của người dân cùng định hướng hỗ trợ kịp thời của chính quyền, nhiều mô hình kinh tế mới đang phát huy hiệu quả, tạo thêm hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân Thạch Hà (Hà Tĩnh).
Ký kết biên bản hợp tác về đồng hành, xây dựng và phát triển nông nghiệp hữu cơ

Ký kết biên bản hợp tác về đồng hành, xây dựng và phát triển nông nghiệp hữu cơ

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn.