Sản phẩm OCOP nâng tầm thương hiệu nông sản Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Từ chương trình xây dựng sản phẩm OCOP, nhiều mặt hàng nông sản ở xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã được nâng tầm về mẫu mã, chất lượng, khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Những ngày này, 70 ha cam giòn của Hợp tác xã Trà Sơn (Đồng Lộc) đang bước vào vụ thu hoạch rộn ràng nhất trong năm. Trên những triền đồi vàng óng, bà con tất bật cắt cam để kịp những chuyến hàng đi khắp miền Nam, Bắc.

bqbht_br_12.jpg
Cam Xuân Hoà được chứng nhận là sản phẩm OCOP 4 sao.

Được chứng nhận OCOP 4 sao, cam Xuân Hoà của HTX Trà Sơn nhiều năm qua đã khẳng định được thương hiệu và chất lượng vượt trội trên thị trường. Cùng đó, HTX còn đẩy mạnh quảng bá qua các sàn thương mại điện tử, hội chợ xúc tiến thương mại và những phiên livestream bán hàng. Đây được xem là hướng đi mới, góp phần đưa thương hiệu cam Xuân Hòa đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước.

Anh Nguyễn Xuân Hòa - Giám đốc HTX Cam Trà Sơn cho biết: “Hiện nay, sản phẩm cam của chúng tôi được bán ra thị trường với giá từ 90.000 đến 120.000 đồng/kg, cao hơn mặt bằng chung trong vùng. Thương hiệu OCOP cùng chất lượng và mẫu mã đồng đều đã giúp sản phẩm đứng vững trên thị trường. Thời điểm này, nhà vườn cũng đã nhận được khá nhiều đơn hàng Tết”.

bqbht_br_13.jpg
Đồng Lộc có 5 sản phẩm cam được công nhận OCOP.

Mong muốn nâng tầm các sản phẩm nông sản địa phương, đồng thời mở hướng phát triển kinh tế cho gia đình, sau nhiều năm bôn ba, anh Trần Bá Quang ở Kim Thành (xã Đồng Lộc) đã quyết định trở về quê gây dựng cơ sở chế biến tinh bột nghệ. Lợi thế về nguồn nguyên liệu dồi dào tại địa phương, cùng kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm làm việc tại một chuỗi công ty sản xuất tinh bột nghệ ở Vũng Tàu đã trở thành nền tảng quan trọng giúp anh tự tin khởi nghiệp.

Năm 2019, sản phẩm viên nghệ mật ong và tinh bột nghệ An Tâm chính thức được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây là dấu mốc quan trọng mở ra cơ hội kết nối thị trường tiêu thụ cho cơ sở. Anh Quang chia sẻ: “Đến thời điểm hiện tại, sản phẩm của chúng tôi đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, xuất hiện trên kệ hàng tại các siêu thị và nông sản sạch. Đây là bước chuyển giúp nâng cao giá trị nông sản địa phương và khẳng định chỗ đứng ổn định trên thị trường”.

bqbht_br_14.png
Năm 2019, sản phẩm viên nghệ mật ong và tinh bột nghệ An Tâm chính thức được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động chế biến, cơ sở của anh Quang còn góp phần định hướng cho bà con về lợi thế của vùng đất trà sơn trong việc mở rộng diện tích cây nghệ góp phần thay đổi tập quán sản xuất cho bà con. Việc thu mua nguyên liệu với giá ổn định nhiều năm qua đã giúp nông dân yên tâm mở rộng diện tích trồng, tạo đầu ra bền vững và từng bước hình thành vùng nguyên liệu tại các các địa bàn xung quanh.

Được làm từ những nguyên liệu sẵn có trong vùng như muối rang xay, đường phèn, nấm sò, riềng, sả, hành tây, cà chua…, bộ đôi sản phẩm: bột nêm dinh dưỡng Tinh Hoa và nước cốt canh dinh dưỡng Tinh Hoa của cơ sở sản xuất Đông An (thôn Đại Đồng) được chế biến hoàn toàn từ thảo mộc tự nhiên, không dùng hóa chất hay chất bảo quản. Nhờ chất lượng ổn định và hương vị thuần chay đặc trưng, hai sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao năm 2023.

Từ khi tham gia chương trình OCOP, sản phẩm ngày càng được người tiêu dùng tin dùng, giúp cơ sở mở rộng thị trường tiêu thụ đến nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An… và tạo việc làm cho một số lao động địa phương.

11.jpg
Sản phẩm bột nêm dinh dưỡng Tinh Hoa và nước cốt canh dinh dưỡng Tinh Hoa của cơ sở sản xuất Đông An.

Chị Nguyễn Thị Phước - chủ cơ sở sản xuất Đông An chia sẻ: “Ngoài nâng cao thu nhập và tạo đầu ra cho bền vững cho sản phẩm, mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là mang đến cho người tiêu dùng các sản phẩm chay chất lượng, góp phần định hướng thói quen ăn uống lành mạnh, nuôi dưỡng lối sống thân thiện với môi trường”.

Với lợi thế khí hậu, đất đai phù hợp cho chăn nuôi - trồng trọt, Đồng Lộc có nhiều sản phẩm nông nghiệp mang đặc trưng địa phương. Thông qua chương trình OCOP, những tiềm năng ấy đang được “đánh thức”. Hiện, toàn xã đã xây dựng được 14 sản phẩm đạt OCOP, trong đó có 13 sản phẩm 3 sao gồm: viên nghệ mật ong; tinh bột nghệ; giò lụa Trường An; lạc rang tỏi ớt Minh Nhật; 5 sản phẩm cam, 2 sản phẩm dưa lưới; nước cốt canh dinh dưỡng Tinh Hoa; bột nêm dinh dưỡng Tinh Hoa và 1 sản phẩm 4 sao đó là cam Xuân Hoà.

Không chỉ dừng lại ở việc nâng tầm thương hiệu sản phẩm, xã Đồng Lộc còn chú trọng xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu tại các điểm du lịch như Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc... Các sản phẩm OCOP được trưng bày đẹp mắt, thu hút du khách và tạo hiệu ứng lan tỏa cho thương hiệu địa phương.

bqbht_br_18.png
Giò lụa Trường An.

Anh Nguyễn Xuân Diệu - Trưởng phòng Kinh tế xã Đồng Lộc cho biết: “Chúng tôi xác định OCOP là hướng đi lâu dài, gắn với phát triển nông thôn mới và nâng cao thu nhập người dân. Thời gian tới, xã sẽ tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, đồng hành cùng bà con hỗ trợ chuyển đổi số, kết nối đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử”.

Từ những sản phẩm mộc mạc của làng quê, chương trình OCOP đã trở thành “tấm vé thông hành” mở con đường nâng tầm giá trị và tạo dấu ấn thương hiệu riêng cho các mặt hàng nông sản ở Đồng Lộc. Đây không chỉ là câu chuyện phát triển kinh tế, mà còn là hành trình khẳng định vị thế một vùng sản xuất hàng hóa chất lượng - nơi những sản phẩm quê hương vươn ra thị trường lớn, góp phần xây dựng xã nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.