Hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ là biểu tượng sinh động của ý chí, trí tuệ và khát vọng xây dựng quê hương

(Baohatinh.vn) - Sau 50 năm xây dựng và vận hành khai thác, hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp và quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Hà Tĩnh.

bqbht_br_ho-ke-go-2.jpg
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ.

Sáng 24/3, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng cán bộ, kỹ sư, thanh niên xung phong, người lao động đã trực tiếp tham gia xây dựng, quản lý hồ Kẻ Gỗ.

img-9290.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ dự lễ kỷ niệm.
bqbht_br_img-9023.jpg
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Xây dựng hồ Kẻ Gỗ là ước mơ từ lâu đời của người dân Thạch Hà, Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh cũ. Dù ý tưởng có từ đầu thế kỷ 20 nhưng bước ngoặt lớn nhất là khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hà Tĩnh năm 1957 và căn dặn: “Phải lục hồ sơ Kẻ Gỗ mà nghiên cứu trước đi, để khi có thời cơ là xây dựng”.

bqbht_br_ho-ke-go-8.jpg
Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ dự lễ kỷ niệm.

Trải qua nhiều năm nghiên cứu lập phương án, đến ngày 23/12/1974, giữa lúc chiến tranh ác liệt, Chính phủ đã ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ xây dựng hồ chứa nước Kẻ Gỗ.

bqbht_br_859a870f-5a51-45d6-b533-43276c0c3d0f.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Ngày 26/3/1976, công trình chính thức khởi công, khu vực Cẩm Mỹ - Cẩm Thạch - Cẩm Duệ thành một đại công trường sôi động. Hàng vạn lao động từ khắp tỉnh Nghệ Tĩnh, kết hợp với lực lượng vũ trang và các đơn vị thi công Trung ương đã làm việc ngày đêm với quyết tâm cao.

Trong bối cảnh thiếu thốn máy móc, chủ yếu làm thủ công, công trình vẫn cơ bản hoàn thành chỉ sau hơn 3 năm, vượt tiến độ hơn 3 năm so với kế hoạch.

bqbht_br_ho-ke-go-4.jpg
Ông Trần Duy Chiến - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Năm 1980, công trình hoàn thành các hạng mục chính, đến năm 1983, toàn bộ hệ thống công trình thủy lợi Kẻ Gỗ được đưa vào sử dụng. Hồ có dung tích 345 triệu m3, lưu vực 223 km2, bao gồm nhiều hạng mục đập, tràn xả lũ, nhà máy thủy điện và hàng trăm km kênh mương.

bqbht_br_ho-ke-go-01b.jpg
bqbht_br_ho-ke-go-01.jpg
bqbht_br_ho-ke-go-01a.jpg
Hồ Kẻ Gỗ ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh.

Công trình hiện đảm bảo nước tưới cho hơn 26.000 ha; giúp năng suất lúa tăng vọt từ 60-65 kg/sào/vụ lên trên 280 kg/sào/vụ, đưa nền nông nghiệp chuyển sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Hồ còn có vai trò quan trọng trong việc cắt giảm lũ lụt, cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 50.000 dân, tạo vùng khí hậu ôn hòa và mở ra tiềm năng du lịch sinh thái.

Sau 50 năm xây dựng và vận hành khai thác, hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp và quản lý tài nguyên nước trên địa bàn.

bqbht_br_ho-ke-go-03qaa.jpg
Ông Ngô Đức Hợi - đại diện nguyên lãnh đạo công ty phụ trách quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ phát biểu tại lễ kỷ niệm.
bqbht_br_ho-ke-go-03q.jpg
Ông Lê Ngọc Hà - Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng (đại diện cho các địa phương hưởng lợi từ hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ) phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Những năm qua, Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống công trình, trong đó, có dự án tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ, với tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng nhằm gia cố thân đập, nâng cấp hệ thống tràn xả lũ, hoàn thiện các thiết bị quan trắc và khả năng thoát lũ, từng bước hiện đại hóa hạ tầng và quản lý vận hành.

Việc đầu tư này không chỉ góp phần nâng cao năng lực điều tiết nước mà còn bảo đảm an toàn công trình trước những tác động ngày càng phức tạp của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Không dừng lại ở chức năng thủy lợi, hồ Kẻ Gỗ còn kiến tạo nên một vùng khí hậu ôn hòa, góp phần cải thiện môi trường sinh thái và cảnh quan tự nhiên, mở ra tiềm năng to lớn cho việc phát triển du lịch sinh thái, trở thành điểm đến văn hóa, lịch sử tự hào của du khách thập phương khi về thăm Hà Tĩnh.

bqbht_br_ho-ke-go-5.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành nhấn mạnh: Công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ - một quyết sách mang tầm nhìn chiến lược, minh chứng sinh động cho tinh thần lao động sáng tạo, đoàn kết và khát vọng chinh phục thiên nhiên của con người Hà Tĩnh. Trải qua nửa thế kỷ, hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ đã phát huy hiệu quả to lớn, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tri ân các thế hệ đã dày công xây dựng, gìn giữ công trình và ghi nhận, biểu dương tập thể Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đã nỗ lực, bảo đảm vận hành an toàn, phát huy hiệu quả công trình trong suốt thời gian qua.

bqbht_br_san-bay-libi-trong-ho-ke-go-9k.jpg
san-bay-libi-trong-ho-ke-go-10.jpg
bqbht_br_san-bay-libi-trong-ho-ke-go-9.jpg
Với hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ, nông nghiệp Hà Tĩnh từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, không chỉ bảo đảm an ninh lương thực mà còn góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Để công tác quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ ngày càng hiện đại, tổng hợp, đa mục tiêu và bền vững hơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đề nghị Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh chủ động rà soát, đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống công trình, quan trắc, giám sát và vận hành hồ chứa; bảo đảm an toàn công trình và nâng cao năng lực, chủ động ứng phó hiệu quả với thiên tai.

Nâng cao hiệu quả quản lý, phân phối và sử dụng nguồn nước, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, đô thị và dân sinh, gắn với sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, rừng đầu nguồn và chất lượng nguồn nước.

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, khả năng thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh khai thác tổng hợp, đa mục tiêu hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ gắn với phát triển du lịch sinh thái, dịch vụ và các lĩnh vực phù hợp; từng bước nâng cao giá trị tài nguyên nước và hiệu quả khai thác công trình.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Mùa gom mật ngọt...

Mùa gom mật ngọt...

Những ngày này, nhiều người nuôi ong ở xã vùng núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã bắt đầu bận rộn với công việc chia đàn, kiểm tra chất lượng mật và thu hoạch sớm.
Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Bước vào chính vụ trồng rừng, nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế khiến giá cây giống keo, tràm ở Hà Tĩnh tăng cao, thậm chí có dấu hiệu khan hiếm, gây áp lực lớn cho người trồng.
Từ vườn mẫu đến hành trình xây dựng "làng hữu cơ"

Từ vườn mẫu đến hành trình xây dựng "làng hữu cơ"

Từ “hạt nhân" là mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ theo chuỗi giá trị liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành các chuỗi giá trị sản xuất hữu cơ, đặt nền móng cho “Làng hữu cơ” xanh, bền vững và giàu bản sắc.
Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Những ngày này, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào mùa thu hoạch ngô non. Phương thức canh tác này giúp nhiều hộ dân tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.
Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.
Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.