(Baohatinh.vn) - Dù thời tiết nắng nóng, nông dân tại các vùng sản xuất ở Hà Tĩnh vẫn tích cực bám đồng thu hoạch lạc xuân nhằm đảm bảo khung thời vụ.
Tại vùng sản xuất Bãi Khảo (xã Đức Quang), thời điểm này, nhiều diện tích lạc xuân đã vào giai đoạn thu hoạch. Trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân tất bật nhổ lạc, thu gom và vận chuyển. Không khí lao động trở nên rộn ràng, khẩn trương hơn khi bà con tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch kịp thời vụ.Vụ xuân năm 2026, xã Đức Quang gieo trồng hơn 160 ha lạc, tập trung chủ yếu tại các vùng sản xuất thuộc các thôn Hoa Đình, Hạ Tứ, Trung Thành… Theo chia sẻ của người dân địa phương, do ảnh hưởng của thời tiết nắng hạn kéo dài, xen kẽ các đợt mưa dông, mưa đá nên năng suất lạc năm nay giảm khoảng 8-10% so với năm ngoái. Bà Võ Thị Nhiêm (thôn Hạ Tứ, xã Đức Quang) cho biết: “Gia đình tôi trồng hơn 1 sào lạc giống L14. Bình quân mỗi sào thu được khoảng 1,5 - 2 tạ lạc khô. Giá thu mua từ 17.000 - 18.000 đồng/kg đối với lạc tươi và 23.000 - 25.000 đồng/kg đối với lạc khô 2 nắng, sau khi trừ các khoản chi phí thu về từ 2-2,5 triệu đồng/sào. Hiện nay, gia đình đang tập trung nhân lực thu hoạch sớm để kịp thời vụ gieo trỉa các loại cây màu khác như đậu, vừng…”.
Ông Bùi Ngọc Biển - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Quang cho biết: “Hiện nay, Hội Nông dân xã đang tích cực tuyên truyền, vận động bà con tập trung thu hoạch nhanh gọn, khép kín khung thời vụ các loại cây trồng vụ xuân để triển khai sản xuất vụ hè thu hiệu quả. Đồng thời, chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất, năng suất cây trồng để phối hợp đánh giá, tham mưu triển khai các giải pháp phù hợp cho những vụ tiếp theo”.
Tại xã Đức Minh, 318 ha lạc xuân thuộc vùng sản xuất các thôn Văn Khang, Tân An, Thọ Ninh, Thọ Tường… cũng đang bước vào chính vụ thu hoạch. Bà Trần Thị Bích Mão (thôn Yên Mỹ, xã Đức Minh) cho biết: "Mặc dù năng suất lạc năm nay có giảm hơn so với các năm trước, song chất lượng củ vẫn tốt, giá thu mua ổn định nên bà con cũng có thêm động lực sản xuất. Với khoảng 3 sào lạc, gia đình tôi dự kiến thu về từ 7-8 triệu đồng sau khi trừ các khoản chi phí". Tại xã Lộc Hà - một trong những địa phương có diện tích sản xuất lạc xuân lớn với tổng 373 ha, những ngày này, bà con nông dân đang bước vào vụ thu hoạch. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến hoạt động thu hoạch trở nên vất vả hơn.
Ra đồng từ 3 giờ sáng và tất tả thu hoạch đến hơn 11 giờ trưa, ông Nguyễn Quang Sáng (thôn Nam Sơn, xã Lộc Hà) chia sẻ: “Gia đình tôi có 7 sào lạc đang vào kỳ thu hoạch nhưng nhân lực không nhiều nên phải tranh thủ ra đồng từ sớm để kịp tiến độ. Đến nay, chúng tôi mới thu hoạch được hơn 2 sào, năng suất ước đạt khoảng 1,5 - 2 tạ/sào”.
Thời tiết nắng nóng khiến việc thu hoạch lạc trở nên vất vả hơn.
Ông Trần Hợp (thôn Xuân Hải, xã Lộc Hà) cho biết: “Sau khi thu hoạch, chúng tôi tiến hành phơi lạc ngay tại ruộng để bảo đảm chất lượng. Năng suất lạc năm nay dự kiến khoảng 1,5 - 2 tạ lạc khô/sào. Hiện gia đình mới thu hoạch được vài ngày nên đang tập trung cho việc phơi phóng, sau đó mới khảo sát giá và bán cho thương lái”.
Dự kiến sau khi hoàn thành thu hoạch lạc xuân, các vùng sản xuất sẽ tiếp tục gieo trỉa nhiều loại rau màu như vừng, đậu, khoai lang… góp phần nâng cao thu nhập và hiệu quả sử dụng đất.
Vụ xuân năm 2026, toàn tỉnh gieo trồng hơn 5.600 ha lạc. Hiện nay, tại nhiều địa phương có diện tích lớn như: Lộc Hà 373 ha, Yên Hòa 330 ha, Nghi Xuân 330 ha, Tiên Điền 328 ha, Đức Minh 318 ha, Đồng Tiến 303 ha, Đan Hải 252 ha… bà con nông dân đang bước vào chính vụ thu hoạch, tiến độ đạt khoảng 15-20%. Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, theo dõi chất lượng củ, tập trung thu hoạch để đảm bảo năng suất và khung thời vụ.
Nằm trong vùng chịu nhiều tác động bởi thiên tai, người dân thôn Đức Xá, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đã cần cù, sáng tạo phát triển mô hình "2 tầng nấc" trong sản xuất nông nghiệp.
Các địa phương ven biển Hà Tĩnh đang tập trung rà soát, hỗ trợ ngư dân chuẩn hóa việc đánh dấu, kẻ vẽ biển số tàu cá, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện các giải pháp phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Nhiều hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Hà Tĩnh vẫn tồn đọng do những vướng mắc trong quản lý đất đai qua các thời kỳ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và công tác quản lý.
Trong bối cảnh dịch cúm gia cầm H5N1 còn diễn biến phức tạp, việc chủ động phòng, chống dịch trên địa bàn Hà Tĩnh là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ hoạt động chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng.
Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Trước nguy cơ dịch cúm gia cầm H5N1 lây lan ra diện rộng, các địa phương và ngành chuyên môn ở Hà Tĩnh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khoanh vùng, khống chế ổ dịch.
Để phát triển bền vững nghề nuôi nhuyễn thể, các địa phương ở Hà Tĩnh cần thực hiện đồng bộ quy hoạch vùng nuôi, bảo đảm an toàn dòng chảy, xây dựng được chuỗi liên kết tiêu thụ.
Sau thời gian thi công liên tục, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đã hoàn thành khắc phục sự cố sạt lở, vỡ cục bộ mái bờ kênh chính Sông Rác, khôi phục việc cấp nước sản xuất.
Nhờ duy trì hoạt động nuôi trồng, nhất là đẩy mạnh nuôi tôm thâm canh nên 7 tháng đầu năm nay, Hà Tĩnh đã thu hoạch được 8.500 tấn sản phẩm, cho giá trị hơn 410 tỷ đồng.
Tham gia chăn nuôi lợn hữu cơ liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm sẽ giúp nhiều hộ nông dân xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nâng cao thu nhập.
Hiện nay, tỷ lệ tàu cá tại Hà Tĩnh cập cảng để bốc dỡ sản phẩm, khai báo sản lượng vẫn còn thấp. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sớm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai, góp phần chống khai thác IUU.
Được mệnh danh là "thủ phủ" trám đen của Hà Tĩnh, xã Hương Sơn đang trải qua vụ mùa thất thu. Nhiều cây gần như "trắng" quả, sản lượng trám chỉ đạt khoảng 10% so với năm trước.
Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Từ những kết quả bước đầu, Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng diện tích cam hữu cơ, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và tạo động lực phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư tổ chức thi công khắc phục hư hỏng kênh Sông Rác.
Giảm tối thiểu 30% số ổ dịch so với mức trung bình giai đoạn trước là một trong những mục tiêu quan trọng Hà Tĩnh đặt ra trong kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2026 - 2030.
Từ nguồn thức ăn cho gia súc, cây cỏ đang trở thành nền tảng để phát triển chăn nuôi Hà Tĩnh. Mở rộng vùng trồng cỏ giúp người dân giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành “hạt nhân” kết nối chuỗi sản xuất khép kín gồm vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản của Hà Tĩnh.
49/69 xã, phường ở Hà Tĩnh đang triển khai tập trung, tích tụ gần 14.000 ha ruộng đất, từng bước hình thành cánh đồng lớn, tạo nền tảng đẩy mạnh cơ giới hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững.
Ổ dịch cúm gia cầm H5N1 đã xuất hiện trên địa bàn Hà Tĩnh. Việc chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch là giải pháp hàng đầu nhằm bảo vệ đàn gia cầm, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi và bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố tại Hà Tĩnh không chỉ là bước điều chỉnh về tổ chức hành chính mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển, tập trung nguồn lực, tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026 - 2030.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!