Hà Tĩnh mở rộng mô hình lúa thâm canh cải tiến gắn với giảm phát thải

(Baohatinh.vn) - Vụ hè thu 2026, Hà Tĩnh nhân rộng các mô hình thâm canh lúa cải tiến, góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa, giảm phát thải và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vụ xuân năm 2026, xã Can Lộc phối hợp với Công ty TNHH MTV Quế Lâm triển khai mô hình canh tác lúa theo chuỗi giá trị Quế Lâm áp dụng thâm canh lúa cải tiến (SRI) tại cánh đồng Giếng Chùa, thôn Tân Thượng với diện tích 5,6 ha.

Mô hình khẳng định được hiệu quả trong sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Vì thế, vụ hè thu năm nay, địa phương tiếp tục mở rộng diện tích đạt 11 ha, liên kết sản xuất giống lúa DT39 theo chuỗi giá trị Quế Lâm.

bqbht_br_z7878143982112-b2800aa6c01dfbe6ffa25a017cd650d4.jpg
bqbht_br_img-3424-9296.jpg
Xã Can Lộc tiếp tục mở rộng diện liên kết sản xuất giống lúa DT39 theo chuỗi giá trị Quế Lâm.

Ông Đặng Phúc Tùng (thôn Thiên Hương, xã Can Lộc) cho biết: “Trong quá trình sản xuất tại vùng này, bà con sử dụng hoàn toàn phân bón hữu cơ, không dùng thuốc trừ cỏ và thuốc bảo vệ thực vật nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng hạt gạo và bảo vệ môi trường đồng ruộng. Nếu vụ sản xuất này tiếp tục đạt kết quả khả quan, người dân sẽ mở rộng diện tích trong những năm tới”.

bqbht_br_img-3437.jpg
Trong quá trình sản xuất, người dân sử dụng hoàn toàn phân bón hữu cơ, không dùng thuốc bảo vệ thực vật.

Để hỗ trợ người dân tham gia mô hình, doanh nghiệp trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chính quyền địa phương hỗ trợ 6 triệu đồng/ha cùng 50% giá giống.

Theo ông Nguyễn Thanh Cảnh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Can Lộc, sản phẩm lúa tươi sau thu hoạch tiếp tục được doanh nghiệp ký kết bao tiêu với mức giá 8.500 đồng/kg, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Quá trình liên kết với doanh nghiệp cũng sẽ góp phần thay đổi tư duy của người dân từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa, tập trung.

bqbht_br_img-3410.jpg
z7878145429766-77f148861f2bfd2e5cc5656938e15245.jpg
Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân trong liên kết sản xuất và chuyển giao kỹ thuật cho các địa phương.

Thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2030 và Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương đang từng bước mở rộng mô hình sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sinh thái.

Đồng hành cùng quá trình này, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân trong tổ chức sản xuất và chuyển giao kỹ thuật. Vụ hè thu năm 2026, doanh nghiệp liên kết sản xuất gần 60 ha lúa DT39. Ông Nguyễn Trí Hà - cán bộ Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương mở rộng diện tích theo quy trình hữu cơ và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nông sản, phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững và gia tăng thu nhập cho người dân”.

bqbht_br_img-5645.jpg
bqbht_br_img-5633.jpg
Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang triển khai các mô hình sản xuất lúa giảm phát thải gắn với cơ giới hóa đồng bộ như Kỳ Khang, Thạch Hà, Kỳ Xuân, Gia Hanh...

Không chỉ tại các vùng liên kết với Công ty CP Quế Lâm, hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh như Kỳ Khang, Thạch Hà, Kỳ Xuân, Gia Hanh... cũng đang đẩy mạnh sản xuất giảm phát thải, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất lúa.

Tại xã Thạch Hà, địa phương triển khai mô hình ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trên diện tích hơn 13 ha. Trong đó, các kỹ thuật hiện đại như tưới ngập - khô xen kẽ (AWD), mạ khay - máy cấy, phun thuốc bằng thiết bị bay không người lái, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, phân vi sinh được ưu tiên đưa vào sản xuất.

Ông Lê Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Hà cho biết: “Việc triển khai mô hình canh tác lúa giảm phát thải là hướng đi phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương. Xã sẽ tiếp tục có chính sách đồng hành, hỗ trợ và đánh giá hiệu quả các mô hình, làm cơ sở để nhân rộng trong thời gian tới, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển xanh, bền vững”.

bqbht_br_img-3429.jpg
Các mô hình góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, tạo nền tảng quan trọng để chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh, phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trên phạm vi toàn tỉnh, vụ hè thu năm 2026, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình thâm canh lúa cải tiến (SRI) trên diện tích hơn 200 ha tại 14 xã, phường (tăng gần 50 ha so với vụ trước).

Ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt (Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh) cho biết: "Các mô hình này đang góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, tạo nền tảng quan trọng để chuyển đổi sản xuất lúa theo hướng xanh, phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp bền vững và nâng cao giá trị sản phẩm lúa gạo của tỉnh".

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành “hạt nhân” kết nối chuỗi sản xuất khép kín gồm vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!