Sức mạnh cộng đồng – “Lá chắn thép” trong mùa mưa bão ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sự tham gia của cộng đồng - những người chịu tác động trực tiếp từ mưa bão, lũ lụt có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra ở Hà Tĩnh.

bqbht_br_ung-pho-thien-tai09ab.jpg
bqbht_br_ung-pho-thien-tai091.jpg
bqbht_br_ung-pho-thien-tai01.jpg
Người dân vùng ngập lụt hạ du hồ Kẻ Gỗ ở xã Cẩm Bình được sơ tán tới nơi an toàn vào ngày 1/11/2025.

Hà Tĩnh từ lâu đã được ví “chảo lửa, túi mưa” của miền Trung khi phải thường xuyên phải đối mặt với các loại hình thiên tai khắc nghiệt như dông lốc, bão, lũ lụt. Gần như năm nào, Hà Tĩnh cũng gánh chịu thiệt hại từ các loại hình thiên tai. Hẳn nhiều người còn nhớ, cách đây hơn 6 tháng, từ đêm 29/10 tới ngày 1/11/2025, toàn tỉnh có mưa rất to, tập trung ở khu vực đồng bằng ven biển phía nam với lượng mưa đo được phổ biến từ 600mm – 1.200mm.

Mưa lớn, lượng nước về hồ tăng nhanh, các hồ chứa vận hành xả tràn. Mực nước hồ Kẻ Gỗ khi ấy đạt 96% dung tích thiết kế, đã xả tràn với lưu lượng xả cao nhất 550 m3/giây. Từ sáng 1/11/2025, các vùng dân cư hạ du hồ Kẻ Gỗ ở xã Cẩm Duệ, xã Cẩm Bình... bị ngập lụt nặng. Có những khu dân cư nước ngập gần 2m, giao thông bị chia cắt nhiều ngày.

Để ứng phó với ngập lụt, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ “gõ cửa” từng căn nhà để tổ chức sơ tán hơn 1.500 hộ dân với gần 3.800 nhân khẩu từ vùng thấp trũng, vùng ngập sâu tới nơi an toàn.

bqbht_br_ung-pho-thien-tai.jpg
Những người dân ở vùng thấp trũng được sơ tán tới các nhà dân 2 tầng để đảm bảo an toàn trong thời điểm ngập lụt.

Cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng, người dân tại các vùng ngập lụt cũng chủ động kê cao đồ đạc, lúa thóc và sơ tán tới các gia đình có nhà cao tầng, kiên cố khi nước lũ đã gần “mấp mé thềm nhà”.

Và trong thời điểm khẩn cấp đó, các gia đình có nhà kiên cố đã sẵn sàng chào đón, “cưu mang” những người cần sự giúp đỡ. Sự chủ động đó đã góp phần giảm nhẹ thiệt hại về người trong mỗi mùa mưa lũ.

Bên cạnh đó, trong thời điểm giao thông bị chia cắt, mất điện, mất nước, người dân ở vùng ngập lụt nhận được nhiều hỗ trợ từ lực lượng chức năng, sự sẻ chia từ bà con trong và ngoài tỉnh.

“Trong những năm qua, cùng với việc chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, địa phương đã tập trung xây dựng các phương án ứng phó sát với thực tế, phù hợp đặc thù từng khu dân cư; đồng thời huy động tối đa nguồn lực xã hội và tăng cường sự tham gia của cộng đồng ngay từ cơ sở” - Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình Đặng Văn Thái chia sẻ.

ung-pho-thien-tai-11.jpg
ung-pho-thien-tai0111.jpg
ung-pho-thien-tai0111a.jpg
Người dân địa phương hỗ trợ lực lượng vũ trang gia cố đê Hội Thống ở xã Đan Hải vào tháng 9/2025.

Không chỉ tại các vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ, trong những năm qua, các địa phương phía Bắc của tỉnh cũng thường xuyên chịu tác động từ thiên tai, nhất là bão. Chỉ tính riêng năm 2025, có 3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp vào khu vực đất liền Hà Tĩnh.

Thời điểm bão sắp đổ bộ, sóng lớn, nước biển dâng cao, đe dọa trực tiếp tuyến đê Hội Thống – công trình trọng yếu bảo vệ khoảng 650 hộ dân với 1.200 nhân khẩu ở xã Đan Hải, trong khi tuyến đê này đã bị sạt lở, xuống cấp. Trước tình huống đó, hàng trăm người dân địa phương đã "xắn tay" cùng lực lượng chức năng của xã và tỉnh tham gia gia cố đê.

Dù đã được gia cố, song trước nguy cơ tuyến đê Hội Thống tiếp tục bị ảnh hưởng khi bão mạnh đổ bộ, người dân địa phương, đặc biệt là các hộ sinh sống dọc tuyến đê, đã chủ động sơ tán đến nơi an toàn theo vận động, tuyên truyền của chính quyền.

ngap-lut-o-ha-tinh-910.jpg
lu-lut-3.jpg
ngap-lut-o-ha-tinh-7c.jpg
Các đoàn thiện nguyện hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân xã Cẩm Duệ trong thời điểm lũ lụt, giao thông bị chia cắt vào tháng 11/2025.

Ông Trần Đức Thịnh – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão tỉnh thông tin: Trong những năm qua, Hà Tĩnh là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề của thiên tai.

Riêng trong năm 2025, trên địa bàn đã chịu tác động trực tiếp của các cơn bão số 5, số 6 và đặc biệt là bão số 10 với cường độ rất mạnh, sức gió cấp 10–11, giật cấp 13–14; cùng với đó là 12 đợt mưa lớn diện rộng, nhiều đợt lũ lớn, ngập lụt kéo dài tại khu vực phía nam tỉnh và vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ. Tổng thiệt hại ước tính gần 11.000 tỷ đồng, 9 người chết, 74 người bị thương, hàng trăm nghìn nhà dân và nhiều công trình hạ tầng thiết yếu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước tình hình đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đã tập trung triển khai các giải pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, phù hợp từng địa phương, nhất là tại các xã có nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, ngập lụt.

bqbht_br_ung-pho-thien-tai03.jpg
Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ tại thôn Tiền Phong, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy được tác dụng vào mùa mưa lũ.

Thời gian qua, nhiều nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ, với sự chung tay của Nhà nước và các nhà hảo tâm, đã được xây dựng tại các “rốn lũ”. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa mà còn là điểm tránh trú an toàn cho người dân khi nước lũ dâng cao.

Tuy nhiên, dù công tác chuẩn bị của chính quyền có kỹ lưỡng, cơ sở vật chất có kiên cố đến đâu thì vẫn có giới hạn trước sức mạnh khôn lường của thiên tai. Và chính trong những thời điểm đó, sức mạnh cộng đồng mới thực sự phát huy vai trò quyết định.

ung-pho-thien-tai-02.jpg
Thời điểm này, tỉnh Hà Tĩnh đang tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương.

Theo ông Trần Đức Thịnh – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai những năm qua trên địa bàn diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, trái quy luật tự nhiên. Vậy nên, việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, phát huy sức mạnh của cả cộng đồng trong phòng, chống với mưa bão, lũ lụt cần phải được tập trung thực hiện.

Cộng đồng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, bởi chính người dân địa phương là những người nắm rõ nhất đặc điểm và thực tiễn tại nơi mình sinh sống.

Sức mạnh cộng đồng tại Hà Tĩnh trước mỗi mùa bão lũ không phải là một khái niệm trừu tượng, mà nó hiện hữu sinh động qua từng hành động cụ thể, mang đậm tình người và sự gắn kết xóm làng. Sự sẻ chia trong thời khắc khó khăn tiếp thêm “sức mạnh vô giá”, giúp người dân vùng bão, lũ nhanh chóng gượng dậy, xây dựng lại nhà cửa, cuộc sống.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Lộc Hà ra mắt tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ

Lộc Hà ra mắt tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ

Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) được thành lập nhằm phát huy vai trò chủ thể của ngư dân trong bảo vệ nguồn lợi, chống khai thác IUU và xây dựng nghề cá hiệu quả, bền vững.
Người nuôi tôm Hà Tĩnh làm gì trước "áp lực kép"?

Người nuôi tôm Hà Tĩnh làm gì trước "áp lực kép"?

Trong khi giá thức ăn thủy sản “neo” ở mức cao, giá tôm thương phẩm lại giảm mạnh khiến nhiều hộ nuôi tôm ở Hà Tĩnh phải tính toán kỹ phương án sản xuất, cắt giảm chi phí, chú trọng phòng, chống dịch bệnh để giảm thiểu nguy cơ thua lỗ.
Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Những chùm nho mẫu đơn đang vào vụ thu hoạch tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm, góp phần mở hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch địa phương.
Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Khả năng chịu hạn, chi phí đầu tư thấp và hiệu quả kinh tế khá đang giúp cây vừng trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân miền núi Hà Tĩnh, đồng thời mở ra hướng nâng cao giá trị nhờ chế biến dầu.
Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), bà Trần Thị Toạ không chỉ là cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm mà còn là một trong những người tiên phong phát triển kinh tế vườn mẫu tại địa phương.
Xem nông dân "giải nhiệt" cho đàn trâu, bò

Xem nông dân "giải nhiệt" cho đàn trâu, bò

Những ngày nắng nóng gay gắt, người chăn nuôi ở Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp chống nóng, giúp gia súc duy trì sức khỏe và phát triển ổn định.
Phát hiện 5 mẫu tôm dương tính với ký sinh trùng gây bệnh

Phát hiện 5 mẫu tôm dương tính với ký sinh trùng gây bệnh

Ký sinh trùng gây bệnh vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) đã được phát hiện trên một số mẫu tôm tại Hà Tĩnh. Ngành chuyên môn khuyến cáo cơ sở nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế thiệt hại và duy trì sản xuất ổn định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!