Chủ động phương án phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Đoàn kiểm tra của tỉnh đề nghị các xã, phường (Hà Tĩnh) thường xuyên rà soát các vị trí xung yếu để kịp thời cảnh báo, đảm bảo an toàn cho Nhân dân trong mùa mưa bão.

Sáng 13/5, đoàn công tác của tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực tế và làm việc với UBND các phường: Sông Trí, Vũng Áng, Hoành Sơn, Hải Ninh và các xã: Kỳ Hoa, Kỳ Lạc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026.

Đoàn kiểm tra hiện trạng hồ Cơn Trè (phường Vũng Áng).

Đoàn kiểm tra hiện trạng hồ Cơn Trè (phường Vũng Áng).

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại cầu Cơn Gáo (xã Kỳ Hoa); đập Cây Tắt (xã Kỳ Lạc); hồ Cơn Trè (phường Vũng Áng); đê Hoàng Đình (phường Sông Trí); dự án kè biển dọc khu tái định cư tổ dân phố Quý Huệ (phường Hoành Sơn); dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Khẩu (phường Hải Ninh).

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, hiện nay, cầu Cơn Gáo (xã Kỳ Hoa) đã xuống cấp nghiêm trọng; đất dưới đáy móng bị cuốn trôi, rọ đá gia cố bị phá hủy.

Tại hồ Cơn Trè (phường Vũng Áng) phần thân đê và tràn xả lũ bị xói lở, nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ về là rất lớn. Tuyến đê Hoàng Đình (phường Sông Trí) cũng xuống cấp nghiêm trọng, cần kinh phí để nâng cấp, sửa chữa.

Đoàn kiểm tra dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Khẩu (phường Hải Ninh).
Đoàn kiểm tra dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Khẩu (phường Hải Ninh).

Đối với dự án kè biển dọc khu tái định cư tại tổ dân phố Quý Huệ (phường Hoành Sơn) dự kiến hoàn thành ngày 31/5/2026, tuy nhiên đến nay tiến độ thi công các hạng mục còn chậm.

Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Khẩu (phường Hải Ninh) tiến độ các hạng mục cơ bản hoàn thành. Hiện còn đoạn tuyến đê chắn sóng đang thi công, dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 5/2026.

Đoàn làm việc với các địa phương về phương án phòng, chống thiên tai năm 2026.

Đoàn làm việc với các địa phương về phương án phòng, chống thiên tai năm 2026.

Qua kiểm tra và nghe lãnh đạo các xã, phường báo cáo kế hoạch ứng phó, các thành viên trong đoàn đã phân tích, đóng góp một số ý kiến về các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026.

Ông Phan Văn Quang - Chủ tịch UBND phường Sông Trí kiến nghị tỉnh sớm quan tâm nâng cấp, sửa chữa đê Hoàng Đình và một số tuyến đê trên địa bàn đã xuống cấp.

Ông Phan Văn Quang - Chủ tịch UBND phường Sông Trí kiến nghị tỉnh sớm quan tâm nâng cấp, sửa chữa đê Hoàng Đình và một số tuyến đê trên địa bàn đã xuống cấp.

Đoàn cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh thiên tai cho người dân.

Rà soát lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để làm tốt công tác phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thủy lợi trong vận hành hồ đập khi có mưa lũ nhằm đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ du.

Đại tá Nguyễn Minh Tâm - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tá Nguyễn Minh Tâm - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, các địa phương cần thường xuyên kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để kịp thời cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân.

Riêng đối với các công trình phòng, chống thiên tai đang triển khai thi công, đề nghị chủ đầu tư đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng, mỹ thuật, kỹ thuật, sớm hoàn thành để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Đối với kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đoàn công tác sẽ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Sáng 13/5, đoàn công tác cấp tỉnh về kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các xã Hương Khê, Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Xuân và Hương Phố.

bqbht_br_7.jpg
Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại tuyến đường tránh lũ xã Hương Phố...
bqbht_br_6.jpg
...và công trình Nhà máy Thủy điện Hố Hô.
bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_5.jpg
Đoàn kiểm tra tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu trên địa bàn xã Hương Đô.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại tuyến đường tránh lũ xã Hương Phố, Nhà máy Thủy điện Hố Hô, tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu trên địa bàn xã Hương Đô. Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn có buổi làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã báo cáo kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai năm 2026. Theo đó, các địa phương đã chủ động trong công tác chuẩn bị phương án phòng, chống thiên tai. Phương án cơ bản bám sát yêu cầu của tỉnh, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện cụ thể, có tính khả thi.

bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_2.jpg
Đại diện lãnh đạo xã Phúc Trạch và xã Hương Đô báo cáo tại buổi làm việc.

Các địa phương cũng báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện; tình hình các công trình hạ tầng bị hư hỏng xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ và đề xuất tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa, khắc phục.

bqbht_br_9.jpg
Ông Nguyễn Bá Tuấn - Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô báo cáo công tác phối hợp phòng, chống thiên tai.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích tình hình, đề xuất một số giải pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026 trên địa bàn các xã.

Qua đó đề nghị các địa phương tập trung cao cho công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ động phòng chống từ sớm, từ xa, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

bqbht_br_8.jpg
Ông Trần Đức Thịnh - Chi Cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi đề nghị các địa phương tiếp tục hoàn chỉnh phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo hướng cụ thể, chi tiết, sát thực tế; bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, đảm bảo tính khả thi và sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

Đặc biệt, kiên quyết tổ chức di dời hoặc có phương án chủ động chống sạt lở, sơ tán khi có tình huống xấu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về người và tài sản cho người dân và cơ sở hạ tầng. Từng bước sắp xếp, di dời dân cư ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, kết hợp với tái định cư, ổn định đời sống cho người dân.

bqbht_br_10.jpg
Ông Dương Thanh Hòa - Phó Giám đốc Sở Công thương đề nghị Nhà máy Thủy điện Hố Hô tiếp tục rà soát, phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là việc thông tin kịp thời tình hình vận hành xả lũ đến tận người dân.

Đồng thời thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn hồ đập; chủ động xây dựng phương án vận hành, điều tiết hồ chứa hợp lý, vừa phục vụ sản xuất vừa bảo đảm an toàn công trình và giảm ngập cho vùng hạ du; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, thiết bị ứng cứu và tổ chức tuần tra, canh gác thường xuyên trong mùa mưa lũ.

bqbht_br_3.jpg
Ông Nguyễn Quang Linh - Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh đề nghị các địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền không để xảy ra tình trạng người dân chủ quan, lơ là trước thiên tai.

Các đại biểu cũng đề nghị Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hố Hô; chủ động điều tiết mực nước hồ để đón lũ; tăng cường kiểm tra an toàn công trình; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình vận hành xả lũ, kịp thời thông báo đến người dân vùng hạ du để chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương, đoàn công tác sẽ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Người tiêu dùng ngày càng khắt khe, buộc ngành sữa Việt phải nâng chuẩn

Người tiêu dùng ngày càng khắt khe, buộc ngành sữa Việt phải nâng chuẩn

Khi người tiêu dùng ngày càng kỹ tính hơn trong việc chọn sữa, chất lượng không nằm ở tuyên bố “cao cấp” tự xưng, mà từ trải nghiệm thực tế và sự bảo chứng từ các tổ chức kiểm định uy tín. Ở vị thế anh cả, với gần 50 năm đồng hành cùng người Việt và một cam kết không đổi về chất lượng, Vinamilk khẳng định sự “cao cấp” với bảng thành tích quốc tế ấn tượng.
Xăng E10 "phủ sóng" hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Hà Tĩnh

Xăng E10 "phủ sóng" hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Hà Tĩnh

Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10, cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp và hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý của các cơ quan chức năng trong thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu mới.
Hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026

Hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026

Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa - kem - trà sữa và thức uống hiện đại năm 2026 thu hút đông đảo khách tham quan, khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa giác quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp “chạm” vào câu chuyện thương hiệu.
Chuyển động cùng chiến lược tăng trưởng xanh

Chuyển động cùng chiến lược tăng trưởng xanh

Từ những dự án công nghiệp xanh đến các mô hình nông nghiệp giảm phát thải, Hà Tĩnh đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững gắn với tăng trưởng xanh. Không chỉ tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, định hướng “xanh hóa” còn mở ra dư địa mới trong thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với xu thế chuyển đổi toàn cầu.
Bộ Công Thương giải đáp về xăng E10

Bộ Công Thương giải đáp về xăng E10

Trước thời điểm xăng E10 được triển khai toàn quốc từ 1/6, Bộ Công Thương công bố bộ câu hỏi giải đáp hàng loạt băn khoăn của người dân khi sử dụng xăng sinh học E10.
Hạn chót xác thực thuê bao để tránh bị khóa SIM 2 chiều, thu hồi số

Hạn chót xác thực thuê bao để tránh bị khóa SIM 2 chiều, thu hồi số

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, thời hạn người dân xác thực thuê bao không còn nhiều. Đúng quy định của thông tư, việc khóa 1 chiều gọi và nhắn tin đã có hiệu lực từ đầu tháng 5 và tiến tới là khóa 2 chiều và thu hồi số đối với các thuê bao không thực hiện xác thực thông tin thuê bao.
Giữ màu xanh trên những đồi chè

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Người trồng chè ở Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp như tưới nước, phủ gốc, giữ ẩm… nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn, giữ màu xanh vùng chè nguyên liệu.
Tài chính thị trường ngày 29/5: Lao động thời vụ có thể không còn bị khấu trừ 10% thuế

Tài chính thị trường ngày 29/5: Lao động thời vụ có thể không còn bị khấu trừ 10% thuế

Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với lao động thời vụ từ 2 triệu lên 5 triệu đồng/lần, trong khi nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ hẳn cơ chế khấu trừ 10% để giảm áp lực cho nhóm thu nhập thấp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!