TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương vận hành mở cống thoát nước “đón” đợt mưa được dự báo sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới, hạn chế tối đa nguy cơ ngập úng nội thị.
Tuyến đê Hữu Nghèn dài hơn 4,5 km ở xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay khiến hàng nghìn người dân địa phương luôn sống trong cảnh bất an, nhất là khi mùa mưa lũ đến.
Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc chế độ trực ban, điều chỉnh bổ sung lực lượng.
Hàng trăm người dân và lực lượng chức năng đã được huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) huy động để gia cố, khắc phục hư hỏng, “vá” tuyến kè biển Cẩm Nhượng trước mùa mưa bão.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đề nghị huyện Cẩm Xuyên gia cố, khắc phục kịp thời tình trạng sạt lở nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân khi mùa mưa bão đang cận kề.
Chương trình diễn tập nhằm kiểm tra công tác huy động lực lượng cứu nạn, cứu hộ. Từ đó, bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản khi có tình huống xảy ra.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PCTT&TKCN đến từng người dân.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, biển động mạnh nên hàng nghìn tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh đã chủ động vào bờ tránh trú để đảm bảo an toàn, nhất là tàu công suất nhỏ, đánh bắt gần bờ.
Tuyến đê vành đai bằng đất (người dân thường gọi là đê bao) ở xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đắp cách đây 36 năm, nay đã xuống cấp nên cần sớm đầu tư để phục vụ sản xuất của người dân.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trên địa bàn có mưa to, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã triển khai các biện pháp ứng phó như: kêu gọi tàu thuyền vào bờ neo đậu; rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn kịp thời.
Chương trình diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 ở Hương Khê (Hà Tĩnh) gồm 3 nội dung: thao tác nâng, hạ van điều tiết nước tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô; sơ tán dân Nhân dân vùng ngập lụt tại xã Lộc Yên; thực hành tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn tại xã Hương Trạch.
Trước dự báo mưa lớn có thể xẩy ra trong vài ngày tới, hàng nghìn tàu thuyền đánh cá của ngư dân Hà Tĩnh đã gấp rút vào bờ tránh trú để đảm bảo an toàn.
Là địa phương thường xuyên phải hứng chịu các đợt thiên tai nên các cấp, ngành và người dân Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang tích cực chuẩn bị để phòng chống thiên tai (PCTT) hiệu quả, tìm kiếm cứu nạn (TKCN) kịp thời.
Thay mặt Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn vừa ký công điện chỉ đạo việc chủ động ứng phó diễn biễn của ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão.
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn hỏa tốc đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn một tàu đánh cá cùng 5 ngư dân xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang mất liên lạc trên biển.
Các đơn vị thi công đang khắc phục khó khăn, huy động tối đa nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ công trình xử lý sạt lở bờ sông Rác và sông Rào Cái (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhằm hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.
TP Hà Tĩnh đã quan tâm bố trí nguồn lực lớn để đầu tư nâng cấp, sửa chữa kênh mương và các hệ thống tiêu thoát nước nhằm tăng khả năng tiêu thoát, chống ngập lụt trong mùa mưa năm nay.
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã và đang chủ động triển khai các biện pháp theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại.
Đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh đề nghị huyện Thạch Hà tiếp tục tập trung tuyên truyền các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) trước, trong và sau mùa mưa bão, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”...
Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ 22/5 đến ngày 23/5, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đến hơn 7h sáng nay (18/4), gần 318 tàu thuyền của ngư dân bản địa và 59 tàu thuyền ngoại tỉnh đã vào các âu thuyền, cảng cá ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) tránh trú an toàn.
Năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh vinh dự có 3 giải thưởng trong các cuộc thi về phòng, chống thiên tai do Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai phát động, tổ chức.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến ghi nhận Hà Tĩnh đã chủ động “4 tại chỗ”, đảm bảo công tác vận hành hồ, đập an toàn cho công trình cũng như vùng hạ du; thực hiện các biện pháp cảnh báo sạt lở kịp thời nên không gây thiệt hại về người và tài sản.
Trước thông tin hồ Kẻ Gỗ có thể tăng lưu lượng xả tràn lên đến 300 m3/s từ 5h sáng ngày 18/10, nhiều người dân TP Hà Tĩnh đã đôn đáo tìm nơi cao ráo để gửi tạm ôtô, đề phòng ngập lụt ngày từ tối 17/10.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, Hà Tĩnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả, gắn kết chặt chẽ các giải pháp công trình và giải pháp phi công trình, chú ý nâng cao năng lực ứng phó của cộng đồng nhằm thích ứng với điều kiện khí hậu đang không ngừng biến đổi.
Sáng 14/10, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa bão tại Hà Tĩnh.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 8, các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai các biện pháp ứng phó như: kêu gọi tàu thuyền vào bờ neo đậu, bảo vệ các vùng nuôi trồng thủy sản, đề phòng sạt lở đất ở miền núi, sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn kịp thời.