Chủ động, khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 13

(Baohatinh.vn) - Bão số 13 hình thành trong bối cảnh nhiều địa phương ở Hà Tĩnh vẫn đang chịu ảnh hưởng của ngập lụt dẫn tới nhiều nguy cơ khó lường, đặc biệt là sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Sáng 5/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai công tác ứng phó bão số 13.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

bqbht_br_bao-so-13a.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 5/11, bão Kalmaegi đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16 và có khả năng mạnh thêm. Dự báo đêm 6/11, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Dự báo vùng mưa lớn kéo dài từ Thanh Hoá đến Lâm Đồng, trong đó có Hà Tĩnh; vùng gió mạnh từ Nam Quảng Trị đến Phú Yên cũ.

Để ứng phó với bão số 13, các địa phương đã thông báo, xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, vùng sản xuất thủy sản, hệ thống công trình thuỷ lợi, sơ tán dân tại các điểm có nguy cơ mất an toàn khi bão đổ bộ.

Thực hiện Công điện của Chính phủ, Hà Tĩnh đã ban hành công điện chỉ đạo các sở, ngành địa phương triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 13 và mưa lũ sau bão; tất cả tàu, thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn; sẵn sàng phương án sơ tán theo từng kịch bản cụ thể; duy trì lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm cần thiết sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của mưa bão.

c11a1510-1762306109848559551648.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Ảnh: VGP.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết: Bão số 13 với cường độ mạnh, di chuyển nhanh, ảnh hưởng tới đất liền trong bối cảnh nhiều địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt mưa lũ, dẫn tới nhiều nguy cơ khó lường.

Phó Thủ tướng yêu cầu yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác dự báo, đánh giá chính xác từng giai đoạn ảnh hưởng của bão; các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến để triển khai các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ sau bão; nhanh chóng kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, bảo đảm an toàn đối với người, tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển.

Huy động lực lượng hỗ trợ người dân gia cố, giằng néo bảo vệ nhà cửa, nhà xưởng, hệ thống đê điều, hồ đập, cơ sở giáo dục, y tế, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh; rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán dân các vùng nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét; duy trì thông tin liên lạc 24/24h; sẵn sàng nhân lực, phương tiện triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

bqbht_br_bao-so-13aa.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu sở, ban, ngành và địa phương ở Hà Tĩnh tập trung ứng phó bão số 13.

Sau cuộc họp trực tuyến, phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, đồng chí Hồ Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo về chủ động ứng phó bão số 13.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý hiện nay các địa phương hạ du hồ Kẻ Gỗ và khu vực phía Nam của tỉnh vẫn đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt, hồ đập đã cơ bản đầy nước, đất đai ngấm no nước, nguy cơ sạt lở cao và yêu cầu các đơn vị, địa phương cần đặc biệt chủ động, khẩn trương triển khai mọi giải pháp ứng phó với bão số 13. Theo đó, phối hợp vận hành xả tràn hồ đập khoa học, hợp lý, nhất là hồ Kẻ Gỗ; sẵn sàng sơ tán, di tản người dân vùng nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản Nhân dân...

Lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể tiếp tục hỗ trợ các địa phương bị ngập lụt khắc phục hậu quả mưa lũ; khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh môi trường, sớm ổn định công tác khám, chữa bệnh, học tập, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sau mưa lũ; điều phối công tác cứu trợ, hỗ trợ người dân vùng lũ hợp lý, khoa học.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Chủ đề ỨNG PHÓ MƯA BÃO

Đọc thêm

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!