Âu thuyền ở thôn Đại Đồng, xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang bị bồi lắng, xuống cấp ảnh hưởng đến việc neo đậu tàu thuyền và tránh trú bão của bà con ngư dân.
Dự báo mưa lớn còn tiếp tục ở miền Trung trong hai ngày tới. Các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có thể đón một đợt lũ với đỉnh lũ có nơi trên báo động 2.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão USAGI ở trên vùng biển phía Bắc đảo Lu Dông (Philippin); sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (117-133km/h), giật cấp 15
Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,0-4,0m.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h.
Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau có khả năng đổi hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km.
Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, đến cuối chiều nay, bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/h).
Cơn bão Trà Mi đổ bộ vào khu vực đất liền Philippines vào sáng ngày 24/10, gây ra mưa lớn, sạt lở đất và lụt lội nghiêm trọng tại nhiều khu vực, ít nhất 26 người đã thiệt mạng.
Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cập nhật bão số 4 lúc 11h40 và cảnh báo người dân các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) tuyệt đối không được chủ quan vì hoàn lưu của bão bao trùm khu vực rất rộng.
Gần 4.100 ha nuôi trồng thủy sản và hơn 200 lồng, bè tại Hà Tĩnh đang được người dân triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ thiệt hại do bão, lũ gây ra.
Những hình ảnh người dân Thượng Hải (Trung Quốc) vật lộn chống chọi với cơn bão Bebinca gợi nhớ về những cảnh tượng khi bão Yagi quét qua các tỉnh miền Bắc Việt Nam chỉ hơn một tuần trước đây.
Lo sạt lở đất do bão số 3, xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) đã triển khai lập rào chắn cấm lưu thông trên tuyến đường quốc phòng ven biển đoạn qua địa bàn thôn 1.
Hơn 120 lượt người ở xã Xuân Hải (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đã ra quân vớt hàng tấn bèo tây, khơi thông dòng chảy trên tuyến kênh liên xã đề phòng mưa lớn xẩy ra do hoàn lưu bão số 4.
Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến QL 8A thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã được các cơ quan chức năng nỗ lực khắc phục, thông tuyến trở lại.
Sau khi tiến hành rà soát, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xác định 20 vùng có nguy cơ sạt lở đất với 437 hộ/1.485 nhân khẩu để chủ động ứng phó với bão số 8.
Nông dân Hương Sơn đã hoàn thành các công tác giằng néo, chống đỡ cành, bảo vệ quả cho những vườn cam bù trước dự báo cơn bão số 8 có thể gây ảnh hưởng đến Hà Tĩnh.
Để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, 4 hồ chứa nước lớn ở Hà Tĩnh là Kim Sơn, Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Tàu Voi sẽ xả tràn với lưu lượng 5 – 70 m3/s từ ngày 11/9.
Chủ đầu tư và các đơn vị thi công dự án đê điều, thủy lợi ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) cần đẩy nhanh tiến độ, chủ động phương án đảm bảo an toàn các công trình khi xẩy ra mưa lũ.
Để phòng xẩy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do bão số 7, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) khẩn trương tiến hành gia cố tràn Khe Bố (xã Sơn Hồng) nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, ngày 18/7, Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống mưa bão tại huyện Lộc Hà.
Từ chiều tối nay (18/7), trên đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9; riêng Nam Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.