Trạm biến áp hư hỏng, nỗi lo vận hành hồ chứa mùa mưa bão

(Baohatinh.vn) - Trạm biến áp hư hỏng khiến điện phục vụ vận hành tại một số hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh bị tê liệt. Việc đóng, mở cửa tràn phải thực hiện thủ công, đặt ra nỗi lo về an toàn công trình.

bqbht_br_x3.jpg
Hồ Khe Giao nằm trên địa bàn xã Toàn Lưu do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh quản lý.

Năm 2010, Tiểu dự án hồ chứa nước Khe Giao trên địa bàn xã Ngọc Sơn (cũ) nay thuộc xã Toàn Lưu được triển khai theo Quyết định số 227/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tiểu dự án do UBND huyện Thạch Hà (cũ) làm chủ đầu tư. Tiểu dự án gồm công trình đầu mối, tràn dâng hạ lưu, hệ thống kênh và các công trình trên kênh, nhà quản lý, hệ thống điện vận hành cùng một số hạng mục phụ trợ.

Đến tháng 9/2021, các hạng mục được bàn giao cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, nay là Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh, quản lý, vận hành. Riêng trạm biến áp 50 kVA - 35/0,4 kV phục vụ vận hành cống lấy nước và vận hành tràn dâng hạ lưu chưa được bàn giao.

bqbht_br_x1.jpg
bqbht_br_x2.jpg
Trạm biến áp hồ Khe Giao phục vụ vận hành cống lấy nước và vận hành tràn dâng hạ lưu hồ Khe Giao.

Trạm biến áp này cấp điện phục vụ vận hành cống lấy nước và cửa tràn điều tiết. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026, trạm xảy ra sự cố chập điện và ngừng hoạt động, khiến cống lấy nước và cửa tràn điều tiết phải chuyển sang vận hành thủ công. Sau khi xảy ra sự cố, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đã đề nghị chủ đầu tư, nay là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, sửa chữa, khắc phục nhưng hiện vẫn chưa được thực hiện.

bqbht_br_x5.jpg
bqbht_br_x8.jpg
Trạm biến áp hư hỏng, không cấp điện nên vận hành điều tiết tràn phải thực hiện thủ công, mất thời gian và không an toàn cho công trình trong mùa mưa bão.

“Hồ Khe Giao có dung tích gần 3 triệu m³ nước, phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân và điều tiết lũ, hạn chế xói lở, góp phần bảo vệ vùng hạ du gồm các xã Thạch Xuân, Thạch Hà, Toàn Lưu và phường Hà Huy Tập. Khi còn điện, việc đóng, mở cửa tràn chỉ mất khoảng 5 - 10 phút, nhưng hiện nay phải vận hành hoàn toàn bằng tay, cần nhiều người và mất cả tiếng đồng hồ. Điều đáng lo là trong mùa mưa bão, mực nước hồ có thể lên nhanh, yêu cầu điều tiết phải thực hiện kịp thời, chính xác. Nếu việc đóng, mở cửa tràn bị chậm, chúng tôi sẽ rất bị động khi xử lý các tình huống khẩn cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho công trình và vùng hạ du. Vì vậy, đơn vị rất mong sự cố điện sớm được khắc phục để bảo đảm vận hành hồ an toàn trong mùa mưa lũ” - ông Nguyễn Văn Hải - Cụm trưởng Cụm Bắc Hà, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh cho biết.

bqbht_br_x7.jpg
bqbht_br_x4.jpg
Ông Nguyễn Văn Hải - Cụm trưởng Cụm Bắc Hà, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh kiểm tra hệ thống vận hành bằng điện sau sự cố chập điện từ trạm biến áp.

Năm 2013, các hạng mục thuộc công trình hồ Thượng Sông Trí được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh (chủ đầu tư dự án thời điểm đó) bàn giao cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, nay là Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh, quản lý theo Văn bản số 3680/UBND-NL1 ngày 9/10/2013 của UBND tỉnh. Riêng hạng mục trạm biến áp 180 kVA - 35/0,4 kV chưa được bàn giao, hiện do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh quản lý.

bqbht_br_x9.jpg
bqbht_br_x11.jpg
Trạm biến áp thuộc công trình hồ Thượng Sông Trí đã hư hỏng từ cuối năm 2023.

Trạm biến áp này cấp điện cho việc vận hành tràn xả lũ hồ Thượng Sông Trí và điện sinh hoạt cho cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ quản lý, vận hành hồ. Tuy nhiên, từ cuối năm 2023, do sự cố chập điện, trạm bị hư hỏng, ngừng cấp điện hoàn toàn, ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý, khai thác công trình và sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là việc đóng, mở cống, tràn phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước thô và phòng, chống thiên tai.

bqbht_br_x13.jpg
Cán bộ, nhân viên Cụm Nam Kỳ Anh vận hành tràn xả lũ hồ Thượng Sông Trí bằng thủ công.
bqbht_br_x15.jpg
bqbht_br_x14.jpg
Trong khi đó, trước đây khi trạm biến áp chưa hư hỏng, việc vận hành tràn xả lũ chỉ cần vài thao tác nhấn nút.

Ông Nguyễn Văn Lập - Phó Cụm trưởng cụm Nam Kỳ Anh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh cho biết: “Hồ Thượng Sông Trí có dung tích 25,4 triệu m³ nước, phạm vi ảnh hưởng lớn. Vì vậy, ngay sau khi trạm biến áp xảy ra sự cố, đơn vị đã báo cáo công ty để kiến nghị khắc phục. Tuy nhiên, do công trình chưa được bàn giao cho ngành điện quản lý nên ngành điện chưa có cơ sở thực hiện việc sửa chữa. Công ty tiếp tục báo cáo UBND tỉnh và tỉnh đã giao chủ đầu tư kiểm tra, sửa chữa, khắc phục. Dù vậy, đến nay sự cố vẫn chưa được xử lý. Chúng tôi mong các đơn vị liên quan sớm tháo gỡ vướng mắc, khôi phục nguồn điện để bảo đảm vận hành hồ chứa an toàn, chủ động, nhất là trong các tình huống phòng, chống thiên tai.”

bqbht_br_x12.jpg
Ông Nguyễn Văn Lập - Phó Cụm trưởng cụm Nam Kỳ Anh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh kiểm tra hệ thống vận hành thủ công.

Về việc trạm biến áp tại hai hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng, ảnh hưởng đến công tác quản lý, vận hành, ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh cho biết: “Ngay sau khi các trạm biến áp xảy ra sự cố, công ty đã nhiều lần báo cáo, đề nghị các chủ đầu tư kiểm tra, sửa chữa, khắc phục. Đây đều là những hồ chứa có vai trò quan trọng trong cấp nước và phòng, chống thiên tai. Đặc biệt, vào mùa mưa bão, việc điều tiết hồ có thể phải thực hiện liên tục theo diễn biến thực tế, trong khi vận hành thủ công mất nhiều thời gian, nhân lực và tiềm ẩn rủi ro khi xảy ra tình huống bất thường. Vì vậy, công ty đề nghị các đơn vị liên quan sớm khắc phục dứt điểm sự cố, khôi phục nguồn điện để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du”.

bqbht_br_x6.jpg
Ông Nguyễn Văn Thắng (người bên phải) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh kiểm tra công tác vận hành hồ Khe Giao.

Liên quan đến việc khắc phục sự cố trạm biến áp hồ Khe Giao, ông Ngô Đức Quy - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi đang hoàn thiện thủ tục chuyển giao trạm biến áp cho ngành điện quản lý theo Nghị định số 02/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Trong thời gian chờ bàn giao, Ban đã đề nghị UBND tỉnh và Sở Công Thương cho phép tạm bàn giao trạm biến áp cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh quản lý, làm cơ sở thực hiện các thủ tục cần thiết để cấp điện trở lại. Sau khi giải quyết nhu cầu cấp điện trước mắt, Ban sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để chuyển giao trạm biến áp cho ngành điện quản lý theo quy định.”

bqbht_br_x18.jpg
Trạm biến áp tại một số hồ chứa lớn bị hư hỏng, ảnh hưởng đến công tác vận hành xả lũ trong mùa mưa bão.

Đối với trạm biến áp hồ Thượng Sông Trí, bà Nguyễn Thị Ánh - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh cũng cho biết: "Đơn vị đang hoàn thiện thủ tục chuyển giao trạm biến áp cho ngành điện quản lý. Tuy nhiên, quá trình này cần thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định. Hiện các bên đang phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn giao trạm biến áp, khôi phục nguồn điện phục vụ vận hành hồ chứa.”

bqbht_br_img-7385.jpg
bqbht_br_img-7374.jpg
Tràn xả sâu tại hồ chứa rất nặng nên việc vận hành thủ công không đáp ứng yêu cầu trong những tình huống thiên tai khẩn cấp.

Vận hành xả tràn là khâu đặc biệt quan trọng trong điều tiết hồ chứa khi mưa lớn, lũ lên nhanh. Vì vậy, sự cố hệ thống điện tại hồ Khe Giao và hồ Thượng Sông Trí cần sớm được khắc phục. Bởi trong những tình huống thiên tai khẩn cấp, việc chậm đóng, mở cửa tràn có thể ảnh hưởng đến khả năng chủ động điều tiết, tiềm ẩn rủi ro đối với công trình cũng như tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ du.

Video: Trạm biến áp hư hỏng, nỗi lo vận hành hồ chứa mùa mưa bão.

Chủ đề ỨNG PHÓ MƯA BÃO

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!