Người dân vùng thấp trũng kê cao tài sản, đề phòng ngập lụt

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, người dân các vùng thấp trũng ở Hà Tĩnh đã “kích hoạt” nhiều phương án chống bão nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Rút kinh nghiệm từ những thiệt hại nặng nề của các đợt mưa lũ trước, tinh thần chủ động "kê cao tài sản, bảo toàn sinh kế" đang được người dân thôn Kênh (xã Cẩm Bình) triển khai khẩn trương, đồng bộ.

Ông Nguyễn Thanh Hải (thôn Kênh) chia sẻ: "Nhà tôi ở vùng thấp, cứ mưa lớn là nơm nớp lo sợ. Đợt lũ tháng 5 vừa rồi mất mát nhiều quá. Bây giờ nghe báo bão là gia đình tập trung dọn dẹp, kê cao đồ đạc, tài sản lên những chỗ cao ráo để bảo toàn. Do sống cạnh bờ sông Ngàn Mọ nên nước lũ lên rất nhanh, nếu không chủ động thì thiệt hại là điều khó tránh khỏi".

bqbht_br_img-4503-copy.jpg
bqbht_br_img-4854-copy.jpg
Người dân thôn Kênh (xã Cẩm Bình) chủ động kê cao lúa nhằm tránh nước lũ dâng cao gây ẩm ướt, hư hại.

Thiệt hại của thôn Kênh trong đợt lũ tháng 5 vừa qua vẫn còn hằn sâu trong tâm trí bà con nơi đây. Toàn thôn có hơn 600 ha lúa đang vào vụ thu hoạch bị ngâm ngập, đổ ngã; hơn 1.800 tấn lúa hạt bị ướt nước; hàng nghìn con gia cầm bị chết, nước lũ cuốn trôi…

Ông Nguyễn Danh Cần - Trưởng thôn Kênh cho biết: "Toàn thôn có 30 hộ dân thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Do đó, ngay khi nắm bắt được diễn biến của cơn bão số 10, cấp uỷ thôn đã kịp thời thông báo, đôn đốc người dân triển khai các biện pháp bảo vệ tài sản từ sớm. Theo đó, chúng tôi đã nhắc nhở bà con kiểm tra và gia cố lại nhà cửa, dọn dẹp hệ thống thoát nước và chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết như áo phao, lương khô, nước uống để ứng phó với tình huống xấu nhất. Mục tiêu cuối cùng là bảo toàn tài sản, không để thiệt hại về người và giảm thiểu thiệt hại về vật chất do mưa lũ”.

bqbht_br_img-9638-copy.jpg
bqbht_br_img-9628-copy.jpg
Người dân thôn Hương Thọ (xã Thượng Đức) chủ động kê cao tài sản và đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi.

Không chỉ riêng Cẩm Bình, tại xã Thượng Đức, tinh thần ứng phó với thiên tai cũng được người chủ động, nhiều giải pháp đã được người dân nơi đây “kích hoạt” để chống bão. "Do nằm ở vùng thấp trũng, lại sát bên dòng sông Ngàn Sâu nên chỉ cần trời mưa to liên tục ít giờ là nước lũ đã dâng lên rất nhanh, không kịp trở tay. Bây giờ, ngoài việc kê cao tất cả đồ điện tử, giấy tờ quan trọng lên cao, gia đình tôi còn đưa vật nuôi lên chuồng cao để tránh lũ" - ông Nguyễn Văn Minh (thôn Hương Thọ, xã Thượng Đức) cho biết.

bqbht_br_p6.jpg
bqbht_br_p5.jpg
Người dân thôn Tiền Phong (xã Đức Quang) giằng néo thuyền bè trước khi bão số 10 đổ bộ.

Tại thôn Tiền Phong (xã Đức Quang), thời điểm này, hơn 250 tàu thuyền của các hộ dân đã được neo đậu, tránh trú an toàn. Bên cạnh đó, công tác kê cao tài sản; gia cố hệ thống mái che; đưa gia súc, gia cầm đến nơi an toàn đã được bà con kịp thời triển khai.

Ông Cao Văn Học (thôn Tiền Phong) cho biết: “Sinh sống ở vùng rốn lũ, thường xuyên chứng kiến cảnh mưa bão gây thiệt hại lớn về tài sản, vì vậy, khi nghe tin bão số 10 sẽ đổ bộ và gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Hà Tĩnh, chúng tôi rất lo lắng. Gia đình tôi có 3 thuyền bè đánh bắt thuỷ sản trên sông La, hiện nay, tôi đã di chuyển đến nơi an toàn, mua thêm dây thừng để giằng néo kiên cố”.

bqbht_br_p3.jpg
100% thuyền của người dân xã Đức Quang đã được di chuyển, neo đậu gần bờ.

Được biết, trận bão số 5 vừa qua, thôn Tiền Phong có 34 thuyền bị hư hỏng, đánh chìm; 8 lồng bè của người dân bị thiệt hại, 9 nhà bị tốc mái. Vì vậy, rút kinh nghiệm từ những trận bão trước, hầu hết bà con trong thôn đều thể hiện tinh thần chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10.

Ông Nguyễn Trường Sinh – Trưởng thôn Tiền Phong (xã Đức Quang) cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ cuộc họp khẩn phòng chống bão Bualoi vào sáng 27/9, chúng tôi đã nhanh chóng thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa bão. Đến thời điểm này, mặc dù nước sông La chưa dâng cao, song 100% thuyền của người dân đã được neo đậu an toàn; công tác kê cao tài sản, bảo vệ gia súc, gia cầm cũng được triển khai gấp rút. Hiện một số hộ dân đang gia cố hệ thống mái che, dự kiến sẽ hoàn thiện trong chiều nay”.

bqbht_br_p1.jpg
Các hộ dân vùng "rốn lũ" Đức Quang gia cố mái che, đề phòng nguy cơ tốc mái.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ chiều tối 27/9, vùng biển Hà Tĩnh gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội. Từ ngày 28 - 30/9, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Sự chủ động "chạy lũ" từ sớm của người dân tại các vùng thấp trũng là bài học quý báu từ thực tiễn thiên tai, góp phần giảm thiểu đáng kể thiệt hại về người và tài sản.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề ỨNG PHÓ MƯA BÃO

Đọc thêm

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Quy mô mới, động lực mới từ những khu dân cư sau sáp nhập

Quy mô mới, động lực mới từ những khu dân cư sau sáp nhập

Sau sắp xếp, sáp nhập, Hà Tĩnh giảm hơn một nửa số thôn, tổ dân phố (TDP), mở ra những khu dân cư có quy mô lớn hơn. Khi tổ chức mới từng bước ổn định, nguồn lực được tập trung, sức dân được khơi dậy, những động lực phát triển mới cũng dần hình thành từ cơ sở.
Tết Độc lập và những ca trực thầm lặng

Tết Độc lập và những ca trực thầm lặng

Tết Độc lập là dịp để mỗi gia đình sum vầy, tận hưởng những phút giây nghỉ lễ. Nhưng tại nhiều cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh, những ca trực vẫn âm thầm nối dài, bảo đảm công việc không gián đoạn, để mỗi người dân được vui lễ an toàn, trọn vẹn.
Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Từ mong muốn con phát âm chuẩn, mạnh dạn giao tiếp đến chuẩn bị nền tảng cho quá trình học tập sau này, nhiều gia đình Hà Tĩnh sẵn sàng dành thêm thời gian, chi phí để trẻ có môi trường thực hành ngoại ngữ thường xuyên.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Đồng hành cùng sinh viên bằng những "vé xe 0 đồng"

Đồng hành cùng sinh viên bằng những "vé xe 0 đồng"

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cũng là thời điểm hàng nghìn sinh viên chuẩn bị lên đường bắt đầu chặng đường mới của việc học tập. Với nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh, hành trình ấy thêm phần thuận lợi nhờ những "vé xe 0 đồng" của Nhà xe Châu Tịnh.
[Infographic] Mức phạt vi phạm quy định bảo vệ trẻ em trên mạng là bao nhiêu?

[Infographic] Mức phạt vi phạm quy định bảo vệ trẻ em trên mạng là bao nhiêu?

Cá nhân có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Các hành vi như đăng tải nội dung bạo lực liên quan đến trẻ em; xúc phạm danh dự, nhân phẩm; kích động, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em chia sẻ thông tin gây nguy hại đều có thể bị xử phạt. Vậy, từng hành vi vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào?
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hơn 365.000 học sinh Hà Tĩnh trở lại trường, chuẩn bị cho năm học mới

Hơn 365.000 học sinh Hà Tĩnh trở lại trường, chuẩn bị cho năm học mới

Sáng 28/8, hơn 365.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rộn ràng tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027. Các nhà trường đã khẩn trương ổn định nếp sống học đường, quán triệt nội quy, phổ biến kế hoạch học tập và trang bị kiến thức an toàn giao thông trước ngày khai giảng 5/9.
[Infographic] Dùng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật: Phạt đến 60 triệu đồng

[Infographic] Dùng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật: Phạt đến 60 triệu đồng

Theo Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật sẽ bị phạt đến 60 triệu đồng.
Vấn đề hôm nay: Năm học 2026 - 2027, từ áp lực đến động lực

Vấn đề hôm nay: Năm học 2026 - 2027, từ áp lực đến động lực

Ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thay đổi lớn trong năm học mới: từ sắp xếp mạng lưới trường lớp, cơ cấu lại đội ngũ, đổi mới quản trị đến tổ chức dạy học, chuyển đổi số và triển khai những định hướng mới về sách giáo khoa. Vậy, Hà Tĩnh đã chuẩn bị ra sao trước những thay đổi này? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Năm học 2026 -2027, từ áp lực đến động lực".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!