Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẵn sàng ứng phó với bão số 5

(Baohatinh.vn) - Các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn và lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đang gấp rút huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó với bão Kajiki (bão số 5)

bqbht_br_6-copy.jpg
Hải đội 102 tham gia gia cố đê Hội Thống đoạn qua xã Đan Hải

Trước nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bão số 5, Hải đội 102, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (đóng quân ở xã Đan Hải) đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, điều động toàn bộ lực lượng và phương tiện ứng phó với quyết tâm giảm thiểu tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân, Nhà nước, quân đội. 2 ngày nay, đơn vị đã điều động 100 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) xuống giúp đỡ ngư dân đưa tàu thuyền lên bờ, chằng néo nhà cửa, đắp đá vá đê Hội Thống…

Thiếu tá Nguyễn Văn Thiệu – Chính trị viên phó Hải đội 102 thông tin: “Chúng tôi đang tập trung theo dõi sát sao diễn biến tình hình của bão để có kế hoạch ứng phó linh hoạt, triển khai toàn diện các biện pháp phòng chống bão và chuẩn bị đầy đủ mọi yếu tố để sẵn sàng hành động khi có lệnh. Ngoài 2 tổ trên bờ có nhiệm vụ sẵn sàng giúp dân và tuần tra bảo vệ địa bàn đóng quân, tất cả 5 tàu và 8 xuồng cũng đã vào vị trí chiến đấu. CBCS trong toàn đơn vị đều đang thể hiện quyết tâm cao, trách nhiệm lớn trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai”.

bqbht_br_3-copy.jpg
CBCS Tàu 1014 (Hải đội 102) liên lạc kêu gọi tàu thuyền của ngư dân vào nơi tránh trú.

Các đơn vị biên phòng đóng quân dọc tuyến biên giới biển từ Bến Thủy đến Đèo Ngang cũng đang gấp rút vào cuộc, tập trung bám sát địa bàn, nhất là những khu vực xung yếu. Những người lính quân hàm xanh đang phối hợp với cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng các xã biên phòng kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú; tiếp tục kêu gọi 30 tàu thuyền đang ở ngoài biển nhanh chóng vào bờ và giúp ngư dân thu dọn ngư cụ, phân loại và chằng néo tàu thuyền, đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ ở nơi neo đậu. Ngoài ra, BĐBP tuyến biển cũng đang bám sát địa bàn hỗ trợ người dân thu hoạch mùa, hải sản, chằng néo nhà cửa, di dời người dân ở các vùng thấp trũng, nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa bão, triều cường đến nơi kiên cố, an toàn.

Trung tá Hồ Văn Hạ (Hải đội 102) cho biết: “Chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng đi kiểm tra tình hình địa bàn và kêu gọi hơn 1.000 tàu thuyền lớn nhỏ của ngư dân trên địa bàn vào nơi tránh trú và đang liên lạc. Đặc biệt, khu vực cảng cá và âu thuyền Cửa Sót là nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao nhưng hiện có 222 tàu cá các loại về neo đậu nên chúng tôi đang tập trung tối đa lực lượng, phương tiện ở khu vực trọng yếu này”.

bqbht_br_2-copy.jpg
BĐBP Cửa Sót hỗ trợ ngư dân xã Lộc Hà chằng néo tàu thuyền trước khi bão đến.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, CBCS ở 3 ban chỉ huy phòng thủ khu vực và các ban chỉ huy quân sự xã, phường trong toàn tỉnh cũng đang tạm gác lại các nhiệm vụ không cấp bách để dồn sức chống bão.

Hiện nay, toàn bộ nhân lực, xe cộ, ca nô, áo phao, lều bạt, áo mưa, đèn pin, nhiên liệu, thực phẩm, thuốc men… đều đã cơ bản được chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với tình huống xấu nhất. Tùy thuộc vào đặc điểm của từng địa bàn, nhiệm vụ của từng bộ phận, CBCS trong toàn LLVT tỉnh đang tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với bão mạnh, lốc tố, triều cường, sạt lở đê biển ở vùng ven biển; ngập úng cục bộ ở khu vực đồng bằng, thành phố; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, sạt lở hồ đập ở vùng miền núi và trung du…

bqbht_br_5-copy.jpg
Ban Chỉ huy PTKV 2 - Kỳ Anh chuẩn bị áo phao, lều bạt và dụng cụ sẵn sàng phòng chống thiên tai.

Thượng tá Đặng Phúc Giang - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV 2 – Vũ Quang cho biết: “Ngay từ hôm nay (24/8), chúng tôi đã duy trì 100% quân số để phòng chống thiên tai và các nhiệm vụ cụ thể đã được quán triệt đầy đủ đến từng bộ phận, từng CBCS.

Do đặc thù của các địa phương miền núi, dễ bị cô lập khi có mưa lũ nên đơn vị đã tiến hành khảo sát tất cả các vị trí xung yếu và phối hợp triển khai các biện pháp ứng phó. Đặc biệt, ngoài đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men cho bộ đội thì đơn vị còn chuẩn bị 2 tấn lương khô và 50 thùng mì tôm để sẵn sàng hỗ trợ người dân vùng bị cô lập”.

bqbht_br_1-copy.jpg
Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác ứng phó với mưa bão tại cảng cá Cửa Sót.

Đại tá Hoàng Anh Tú – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Chúng tôi đang triển khai đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các biện pháp, phương án phòng chống thiên tai đến các đơn vị và từng CBCS. Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh đang gấp rút đi kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với thiên tai hiệu quả, đảm bảo an toàn về mọi mặt”.

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Chủ đề Bão số 5 - Bão Kajiki 2025

Đọc thêm

Giúp dân thu hoạch lúa phòng tránh mưa lớn

Giúp dân thu hoạch lúa phòng tránh mưa lớn

50 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực hỗ trợ bà con nhân dân xã Cẩm Duệ thu hoạch lúa hè thu đề phòng mưa lớn do áp thấp nhiệt đới.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp ứng phó với bão số 5

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp ứng phó với bão số 5

Sáng 25/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp với các địa phương triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với bão số 5. Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tham dự.
Hơn 16.000 quân nhân hợp luyện cùng khí tài

Hơn 16.000 quân nhân hợp luyện cùng khí tài

Các khối quân nhân, xe pháo, phương tiện đặc chủng diễu qua Quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân.
Hai giờ hợp luyện diễu binh tại Ba Đình

Hai giờ hợp luyện diễu binh tại Ba Đình

16.300 quân nhân, hàng chục xe pháo, đặc chủng của Quân đội và Công an, cùng lực lượng Nga, Lào và Campuchia lần đầu hợp luyện tại quảng trường Ba Đình, tối 21/8.
Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an Hà Tĩnh không ngừng vượt qua khó khăn, gian khổ; bảo vệ tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lập nhiều chiến công xuất sắc; thực sự là “lá chắn thép” góp phần giữ vững bình yên cho Nhân dân, thúc đẩy sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững của tỉnh nhà.