Trước khi bão số 5 đổ bộ, các địa phương ven biển và vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở Hà Tĩnh đã sơ tán gần 4.967 hộ với gần 13.000 người dân đến nơi an toàn.
Trước thông tin bão số 5 với sức gió giật mạnh sẽ đổ bộ trực tiếp vào địa bàn Hà Tĩnh, người dân đang gấp rút chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản trước khi bão đổ bộ.
Xác định đây là cơn bão mạnh, ảnh hưởng trực tiếp tới Hà Tĩnh, vì vậy, cấp ủy, chính quyền các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; thường xuyên tuyên truyền, thông tin diễn biến về bão để bà con nắm bắt và có biện pháp phòng chống hiệu quả.
Hàng ngàn hộ dân tại các vùng ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao ở Hà Tĩnh đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tổ chức sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang gấp rút triển khai các phương án bảo vệ lưới điện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng an toàn điện trong Nhân dân.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 12h trưa 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 110.5 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 540km, cách Hà Tĩnh khoảng 520km về phía Đông.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết, lúc 12h trưa nay, bão số 5 cách Nghệ An khoảng 540km, cách Hà Tĩnh khoảng 520km về phía Đông.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương bám sát chặt chẽ diễn biến của bão số 5, sẵn sàng các phương án di dời, sơ tán, đảm bảo an toàn tính mạng cho Nhân dân.
Bộ Công thương chỉ đạo khẩn Sở Công thương trong vùng ảnh hưởng (trong đó có Hà Tĩnh) yêu cầu doanh nghiệp cung ứng hàng hóa triển khai kế hoạch dự trữ, sẵn sàng phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân bị ảnh hưởng, chia cắt bởi bão số 5.
Sáng 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCH Phòng thủ dân sự tỉnh, đi kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó với bão số 5 trên địa bàn các xã: Đan Hải, Cổ Đạm, Lộc Hà.
Mùa mưa bão là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ thất thoát đối tượng nuôi thuỷ sản. Vì vậy, người nuôi trồng thủy sản Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để giảm thiểu thiệt hại.
Trước nguy cơ ảnh hưởng bởi bão số 5, người dân vùng trồng đặc sản bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang khẩn trương chằng chống cây, thu hái sớm những quả đã chín nhằm hạn chế thiệt hại.
Để ứng phó với bão số 5, nông dân Hà Tĩnh đã chủ động các phương án gia cố lồng bè, ao hồ, bảo vệ các diện tích nuôi trồng thủy sản, tránh ảnh hưởng thiệt hại.
Các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn và lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đang gấp rút huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó với bão Kajiki (bão số 5)
Bão số 5 được dự báo ảnh hưởng trực tiếp Hà Tĩnh, Sở NN&MT yêu cầu đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều, bảo vệ sản xuất, sơ tán dân và giảm thiểu thiệt hại.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 2142/QĐ-UBND về việc bổ sung ngân sách cho UBND các xã, phường để thực hiện công tác phòng, chống cơn bão số 5 và mưa lũ có thể xảy ra trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành công điện khẩn, huy động toàn hệ thống chính trị ứng phó bão số 5, yêu cầu sơ tán dân, bảo vệ công trình, giảm thiểu thiệt hại.
Mức độ nguy hiểm của bão số 5 (Kajiki) được đánh giá không kém bão số 3 (Yagi) năm 2024 về gió mạnh và ít nhất bằng, thậm chí có thể mạnh hơn bão số 10 (Doksuri) năm 2017 đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Bình (cũ).
Để chủ động ứng phó với diễn biến bão, lũ, Báo Hà Tĩnh giới thiệu một số kỹ năng phòng tránh theo khuyến cáo của BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai.
Trên các cánh đồng lúa chín sớm, bà con nông dân Hà Tĩnh đang dốc toàn lực, chạy đua với thời gian để thu hoạch lúa hè thu nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 5 gây ra.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến của bão, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc ứng phó với bão số 5 theo phương châm "4 tại chỗ".
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng loạt ra quân thực hiện các phần việc chủ động ứng phó với bão, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.