Bác sỹ cảnh báo nguy cơ ngộ độc khí khi dùng máy phát điện

(Baohatinh.vn) - Bác sỹ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo, việc dùng máy phát điện không đúng cách sẽ gây ra nguy cơ ngộ độc khí CO, CO2 khiến cho bệnh nhân bị ngạt, hôn mê và tỷ lệ tử vong rất lớn.

Bão số 5 khiến hạ tầng lưới điện bị hư hỏng nặng, nhiều xã, phường tại Hà Tĩnh bị mất điện. Để có nguồn điện sinh hoạt, nhiều người dân đã sử dụng máy phát điện chạy bằng xăng.

Tuy nhiên, do sử dụng không đúng cách máy phát điện nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ngộ độc khí CO, CO2, gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng.

bqbht_br_540978713-1309215840915688-5197390159405087455-n.jpg
Vụ ngộ độc khí xảy ra tại xã Thiên Cầm khiến 2 người tử vong, 2 người hôn mê sâu.

Đáng nói là vụ việc đau lòng xảy ra tại thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm vào ngày 28/8. Trong thời gian mất điện, một hộ dân đã sử dụng máy phát điện trong phòng kín, dẫn tới bị ngộ độc khí CO, CO2. Khi người dân phát hiện thì 2 người đã tử vong; 2 trẻ em rơi vào trạng thái hôn mê sâu, được các bác sỹ chuyển lên tuyến trên để điều trị.

Trước đó, vào ngày 26/8, Trung tâm Y tế Kỳ Anh cũng tiếp nhận 2 bệnh nhân ở xã Kỳ Anh trong tình trạng hôn mê, nghi do ngạt khí CO, CO2. Vào tối 25/8, gia đình này nổ máy phát điện để sử dụng quạt, đèn chiếu sáng và các thiết bị khác, sau đó cả hai nằm ngủ trong nhà. Máy phát điện được đặt ngoài hành lang nhưng thông với phòng ngủ, khi máy nổ, khí xả đã lan vào phòng khiến cả hai bị ngạt, hôn mê.

Đến sáng 26/8, người thân phát hiện tình trạng nguy kịch của 2 người nên lập tức đưa lên Trung tâm Y tế Kỳ Anh cấp cứu. Sau khi cấp cứu ban đầu, các bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục cấp cứu và điều trị.

image.jpg
Một nạn nhân trong vụ ngộ độc khí tại xã Kỳ Anh được cấp cứu tại BVĐK tỉnh.

Đây là 2 trong nhiều vụ việc đau lòng đã xảy ra do ngộ độc khí CO và CO2 khi sử dụng máy phát điện hoặc sưởi than không đúng cách vào mùa mưa lũ. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn các vụ việc tương tự xảy ra khi mà mùa lũ chỉ mới bắt đầu.

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia, việc sử dụng máy phát điện trong phòng kín rất nguy hiểm, bởi lẽ, máy phát điện thải ra rất nhiều khí CO2, CO để đốt cháy khí ôxy. Khi đốt khí ôxy quá nhiều thì khí CO2 và CO sẽ tăng cao.

Hỗn hợp CO và CO2 cực kỳ nguy hiểm, có nguy cơ gây tử vong rất cao. Trong đó khí CO2 gây ngạt, hôn mê, còn khí CO sẽ liên kết hemoglobin trong hồng cầu không cho máu chở khí oxy đi tới những tế bào cơ thể.

bqbht_br_z6954411876955-387de0dcb9674e2611f17c028d15d73e.jpg
Bác sỹ Trần Tiền – Phó Trưởng khoa Cấp cứu – Chống độc, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo người dân về nguy cơ ngộ độc khí CO2, CO khi sử dụng máy phát điện không đúng cách.

Bác sỹ Trần Tiền – Phó Trưởng khoa Cấp cứu – Chống độc, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Ngộ độc khí CO và CO2 sẽ gây ra nhiều nguy hiểm cho người dân, nếu mức độ nhẹ thì sẽ là đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mức độ nặng hơn nữa là mạch nhanh, đau ngực, khó thở và nặng nhất là bệnh nhân có thể bị co giật, hôn mê, mất ý thức và nếu không phát hiện, cấp cứu kịp thời thì nguy cơ tử vong sẽ rất lớn".

Bác sỹ Tiền khuyến cáo, hiện nay đã bước vào mùa mưa bão, nguy cơ mất điện ở một vài thời điểm là rất lớn nên khi sử dụng máy phát điện người dân nên đặt ở nơi thoáng khí, tuyệt đối không để trong phòng kín, phòng nhỏ chật hẹp. Trong thời điểm giá rét, người dân cũng không nên sưởi than trong phòng kín, bởi nguy cơ ngộ độc khí CO và CO2 cũng rất cao. Khi phát hiện các nạn nhân bị ngộ độc khí, cần nhanh chóng đưa người bệnh ra khỏi nơi có khí độc và đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Chủ đề Bão số 5 - Bão Kajiki 2025

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.