Người nuôi tôm xuất bán sớm, "căng mình" ổn định môi trường nước

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến thời tiết mưa lớn kéo dài, nhiều hộ nuôi tôm ở Hà Tĩnh đã chủ động xuất bán sớm nhằm hạn chế rủi ro, đồng thời triển khai các biện pháp ổn định môi trường ao nuôi.

Lo ngại hạ tầng nuôi không đảm bảo vì ảnh hưởng của bão số 5, gia đình anh Đặng Văn Tuệ (thôn Đại Đồng, xã Cổ Đạm) đã quyết định thu hoạch sớm 4 ao tôm, tổng diện tích 1,5ha dù chưa đến kỳ xuất bán. Anh Tuệ chia sẻ: “Mưa bão làm nhiều cây phi lao đổ gãy, lá rụng xuống ao khiến môi trường nuôi bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, khu vực nuôi trồng mất điện kéo dài do hệ thống đường điện hư hỏng nhiều, chưa kịp khôi phục buộc gia đình phải chạy máy phát, chi phí mua dầu tốn hàng triệu đồng mỗi ngày nên chúng tôi đành bán sớm để gỡ vốn, hạn chế rủi ro”.

bqbht_br_z6949852437326-5edbea36ecaadcae0669fb78496e2623.jpg
Gia đình anh Đặng Văn Tuệ (thôn Đại Đồng, xã Cổ Đạm) đã quyết định thu hoạch sớm 4 ao tôm, tổng diện tích 1,5ha.

Tương tự, tại xã Kỳ Khang, một số hộ nuôi quảng canh, bán thâm canh cũng xuất bán sớm để tránh rủi ro.

Anh Mạnh chia sẻ: “Mưa lớn kéo dài nên rủi ro hao hụt rất lớn, một số tôm đã bị chết do sốc môi trường trong khi đó, chi phí duy trì ao nuôi sau mưa bão lại tăng cao. Gia đình tôi đã thu hoạch hơn 1 ha tôm thẻ chân trắng bán thâm canh với kích cỡ 60 kg/con. Bán sớm tuy không đạt lợi nhuận như mong muốn nhưng giúp gia đình thu hồi vốn nhanh, có điều kiện tái đầu tư cho vụ sau”.

bqbht_br_z6949852456269-9bd069be7d995e4beeba9f0906794dc9.jpg
Tôm trong hồ nuôi bị chết do sốc môi trường sau các đợt mưa lớn kéo dài.

Ngoài việc phải xuất bán sớm, hiện nay, người nuôi trồng thủy sản ở Hà Tĩnh đang “căng mình” khắc phục hậu quả sau mưa bão, ổn định môi trường nước, duy trì sản xuất. Nhiều vùng nuôi có hạ tầng bị hư hỏng, bờ ao sạt lở, hệ thống cấp, thoát nước tắc nghẽn. Đặc biệt, mưa lớn kéo dài đã làm môi trường biến động mạnh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên thủy sản.

Hiện nay, các thành viên trong HTX Nuôi trồng thủy sản Tiểu Láng (phường Hải Ninh) đang thả nuôi tôm, cá trên diện tích hơn 20 ha. Ông Lê Quang Anh - HTX Nuôi trồng thủy sản Tiểu Láng chia sẻ: “Gia đình tôi mới thả nuôi 5 vạn tôm giống được hơn 1 tháng, giai đoạn này con tôm đặc biệt “nhạy” với những biến động của môi trường vì sức đề kháng còn kém, dễ bị sốc. Tôi đang chủ động cân bằng độ mặn trong nước; chỉ cho ăn với lượng 30 - 50% so với lúc bình thường; bổ sung thêm Vitamin C, khoáng chất, vi sinh đường ruột (men tiêu hóa) để tăng cường sức chống chịu cho tôm trước thay đổi của thời tiết và môi trường".

Bão số 5 đổ bộ khiến cho hệ thống cơ sở hạ tầng nuôi tôm của anh Trần Mạnh Hùng (thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hưng) bị thiệt hại nặng nề.

image-36.jpg
image-35.jpg
Bão số 5 đổ bộ khiến hệ thống cơ sở hạ tầng nuôi tôm của anh Trần Mạnh Hùng (thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hưng) bị thiệt hại.

Anh Hùng cho biết: “Sau bão, tôi đã nhanh chóng sử dụng máy phát điện để duy trì hệ thống sục khí, cung cấp oxy trong ao nuôi. Bên cạnh đó, trong điều kiện thời tiết dự báo còn mưa lớn trong nhiều ngày tới, tôi còn thêm nỗi lo dịch bệnh phát sinh nên phải liên tục xử lý nguồn nước bằng vôi từ 5 - 6 lần/ngày nhằm cân bằng môi trường, tránh những thay đổi thất thường khiến tôm bị sốc, giảm sức đề kháng. Hệ thống cơ sở hạ tầng, thiết bị điện cũng đang được nỗ lực tu sửa lại".

image-39.jpg
image-38.jpg
Các hộ nuôi trồng phải "căng mình" ổn định môi trường nước sau các đợt mưa lớn kéo dài.

“Với 4 ao nuôi có tổng diện tích 10.000m2, tôi dự kiến sẽ thu về khoảng 20 tấn tôm thương phẩm. Hiện nay, sau 2 tháng thả nuôi, tôm đã đạt trọng lượng từ 80 - 85 con/kg. Trong thời gian tới, khi tôm đạt từ 65 - 70 con/kg, tôi sẽ tiến hành xuất bán luôn để bảo toàn thành quả bởi diến biến mưa bão thời gian này rất phức tạp” - anh Hùng chia sẻ thêm.

Thống kê của UBND xã Cẩm Hưng, trên địa bàn hiện có 15ha nuôi tôm, tập trung tại các thôn Đông Tây Xuân, Xuân Thành… Trong đó, có 3,5ha nuôi tôm trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5. Ngay sau khi bão qua, đơn vị đã tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại, cử cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn các hộ nuôi trồng xử lý nguồn nước, môi trường để sớm ổn định sản xuất.

bqbht_br_z6949852057746-c24d6a9e9de81121e5fbf52ca313747d.jpg
Hà Tĩnh đang vào mùa mưa bão, thời tiết còn tiềm ẩn nhiều bất thường, vì thế người nuôi cần liên tục theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án xử lý kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thúy - Trưởng phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh) cho biết: “Nhằm khôi phục sản xuất và chủ động phòng chống dịch bệnh trên thủy sản, Sở NN&MT đã có văn bản đề nghị các địa phương thành lập tổ công tác, phân công trực tiếp đến từng vùng nuôi trọng điểm để kiểm tra, đánh giá thực trạng, hướng dẫn các biện pháp khắc phục.

Hà Tĩnh đang bước vào mùa mưa bão, thời tiết tiềm ẩn nhiều bất thường vì thế người nuôi trồng thủy sản trong đó có nuôi tôm cần liên tục theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án xử lý kịp thời; tổ chức vệ sinh sạch khu vực nuôi; thực hiện tiêu độc khử trùng vùng nuôi, ao nuôi nhằm hạn chế dịch bệnh phát triển và lây lan, đặc biệt tại các vùng sản xuất giống, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung bị ngập úng. Người nuôi nên chú trọng điều chỉnh chế độ ăn phù hợp, tránh dư thừa gây ô nhiễm ao nuôi; bổ sung vitamin C, các loại khoáng chất để tăng cường sức đề kháng; phối hợp với Điện lực để tập trung sửa chữa, cấp điện sớm cho các cơ sở, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung”.

bqbht_br_z6957625685186-c912a47fe3d360bd20b6bdd89881314e.jpg
Sở NN&MT đã có văn bản đề nghị các địa phương thành lập tổ công tác, phân công trực tiếp đến từng vùng nuôi trọng điểm để kiểm tra, đánh giá thực trạng, hướng dẫn các biện pháp khắc phục.

Toàn tỉnh đang có hơn 4.700 ha diện tích nuôi thủy sản, trong đó diện tích nuôi nước ngọt khoảng 2.800ha, diện tích nuôi mặn lợ gần 1.900ha (riêng nuôi nhuyễn thể trên 390ha). Sản lượng thủy sản chưa thu hoạch ước tính còn khoảng 6.000 tấn. Toàn tỉnh cũng đang có 156 lồng bè nuôi, gồm 86 lồng bè mặn lợ và 70 lồng bè nước ngọt.

Chủ đề Bão số 5 - Bão Kajiki 2025

Đọc thêm

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Thay vì tăng đàn ồ ạt, nhiều trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang lựa chọn tái đàn có tính toán, siết chặt an toàn sinh học và chủ động các điều kiện sản xuất, hướng tới bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường những tháng cuối năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!