Hồ đập ở Hà Tĩnh ứng phó trước dự báo mưa 500 mm

(Baohatinh.vn) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, Hà Tĩnh dự báo sẽ có đợt mưa lớn với lượng mưa lên tới 500 mm. Hiện các đơn vị quản lý hồ đập đã chủ động xả tràn để điều tiết nước ứng phó.

ho-ke-go-xa-lu.jpg
Hồ Kẻ Gỗ đang được xả tràn điều tiết nước ứng phó mưa lớn.

Lúc 10h ngày 29/8, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đang điều tiết nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng 90 m3/giây. Cao trình mực nước hồ Kẻ Gỗ thời điểm này ở cao trình 27,94/32 m, tương đương dung tích 223,65/345 triệu m3 nước.

Việc điều tiết nước hồ Kẻ Gỗ được đơn vị quản lý, vận hành tiến hành từ 7h ngày 27/8 khi mực nước hồ tăng nhanh do ảnh hưởng mưa lớn sau bão.

Ngay sau bão số 5, thời điểm này, ở khu vực đặc khu Hoàng Sa có áp thấp nhiệt đới hoạt động, được dự báo có khả năng mạnh lên thành bão và Hà Tĩnh nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ vào đất liền.

Video: Hồ Kẻ Gỗ đang xả tràn với lưu lượng 90 m3/giây.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, Hà Tĩnh sẽ có một đợt mưa lớn với lượng mưa được dự báo có thể lên tới 500 mm.

Giám đốc Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh Trần Mạnh Cường cho hay: Trước dự báo Hà Tĩnh lại có mưa lớn, đơn vị duy trì việc điều tiết nước qua tràn Dốc Miếu để hạ mực nước trong hồ trước, giảm áp lực phần nào trước khi tiếp tục “đón” lượng nước lớn đổ về hồ.

Những ngày tới đây, đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn để có thể điều chỉnh mức tăng/giảm lưu lượng xả tràn, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

ho-ke-go-xa-lu-1.jpg
ho-ke-go-xa-lu-1a.jpg
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, Hà Tĩnh sẽ có một đợt mưa lớn với lượng mưa được dự báo có thể lên tới 500 mm.

Ngoài hồ Kẻ Gỗ, thời điểm này, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cũng đang điều tiết nước qua tràn đối với nhiều hồ chứa lớn khác, như Bộc Nguyên (xã Cẩm Lạc) xả tràn lưu lượng 20 m3/giây; hồ Sông Rác (xã Cẩm Lạc) xả tràn lưu lượng 110 m3/giây; hồ Đá Hàn (xã Hương Bình) xả tràn lưu lượng 40 m3/giây.

Các hồ Kim Sơn, Thượng Sông Trí (cùng xã Kỳ Hoa), hồ Tàu Voi (phường Vũng Áng)..., cũng đang được xả tràn với lưu lượng 3 – 5 m3/giây.

Mưa lớn thời gian qua cũng khiến các hồ chứa như Đá Cát, Khe Lau, Khe Nậy, Đập Mưng, Ma Leng, Đập Hội, Nhà Lào, Cơn Trồi, Khe Dài..., tích đầy nước và hiện đang chảy qua tràn tự do.

ho-ke-go-xa-lu-4.jpg
Mực nước hồ Bộc Nguyên đang ở cao trình 18,78/20 m, tương đương dung tích 19,59/24 triệu m3 nước.

Tương tự, để chủ động trước dự báo có mưa lớn với lượng mưa có thể lên tới 500 mm, hiện nay, Nhà máy Thủy điện Hố Hô cũng đang xả tràn với lưu lượng 54 m3/giây. Việc điều tiết nước nhằm hạ thấp mực nước trong hồ, tăng dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

bqbht_br_ho-ke-go-xa-lu-6.jpg
Nhà máy Thủy điện Hố Hô xả tràn để tăng dung tích phòng lũ.

Lúc 12h ngày 29/8, nước đổ về hồ chứa của nhà máy có lưu lượng 24 m3/giây, lưu lượng nước phát điện 2 tổ máy 32 m3/giây, mực nước hồ ở cao trình 66,04 m.

“Thời điểm này, mực nước ở vùng hạ du đang khá thấp, việc nhà máy xả tràn điều tiết nước không ảnh hưởng tới các khu dân cư. Xả tràn từ sớm sẽ giúp đơn vị chủ động hơn khi dự báo thời tiết những ngày tới đây diễn biến phức tạp”, ông Nguyễn Bá Tuấn – Phó Giám đốc Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô đánh giá.

Tính đến trưa 29/8, mực nước hồ Ngàn Trươi (xã Vũ Quang) - hồ chứa nước lớn nhất Hà Tĩnh đang ở cao trình 37,49/52 m, tương đương dung tích 292,03/775,7 triệu m3.

Mực nước ở hồ chứa lớn này đang khá thấp nên lượng mưa đợt này không đáng ngại. Tuy nhiên, đơn vị quản lý hồ sẽ theo dõi sát tình hình thời tiết để có sự điều chỉnh phù hợp.

bqbht_br_ho-ke-go-xa-lu-6a.jpg
Mực nước hồ chứa ở Nhà máy Thủy điện Hố Hô hiện ở 66,04 m.

Trao đổi về tình hình thời tiết những ngày tới, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá cho hay: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, từ đêm 29/8 vùng biển Hà Tĩnh có mưa dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2 - 5 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đặc biệt, từ chiều tối và đêm 29/8 đến 31/8, khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 150 – 350mm, có nơi trên 550 mm. Mưa lớn cũng khiến các sông ở khu vực Hà Tĩnh xuất hiện 1 đợt lũ và nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, vùng tập trung dân cư...

bqbht_br_ho-ke-go-xa-lu-01.jpg
Chủ động xả tràn điều tiết nước là việc rất cần thiết để ứng phó với mưa lớn những ngày tới đây.

Theo đánh giá của Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, sau những đợt mưa vừa qua, các hồ đập trên địa bàn toàn tỉnh đã cơ bản tích đầy nước. Việc các đơn vị quản lý chủ động điều nước trước mưa lớn là điều rất cần thiết để tăng dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Bão số 5 - Bão Kajiki 2025

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!