Ngành điện trực 100% lực lượng, giữ dòng điện thông suốt dịp lễ 2/9

(Baohatinh.vn) - Ngành điện Hà Tĩnh tiếp tục giữ chế độ ứng trực 100% lực lượng, cấp điện ổn định, an toàn trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

bqbht_br_4.jpg
Dù thời tiết không thuận lợi, cán bộ, công nhân ngành điện Hà Tĩnh vẫn bám sát địa bàn, hoàn thiện khắc phục sự cố xuyên dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Những ngày vừa qua là quãng thời gian cam go nhất của ngành điện Hà Tĩnh khi phải căng mình khắc phục sự cố lưới điện sau tàn phá của bão số 5, vừa phải lên phương án sẵn sàng ứng phó với tình hình mưa lũ và cấp điện trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9. Toàn lực lượng gác lại những ngày nghỉ lễ tiếp tục trực lưới, sẵn sàng kịch bản xử lý sự cố để đảm bảo dòng điện thông suốt, an toàn cho người dân.

bqbht_br_1.jpg
Công ty Điện lực Hà Tĩnh huy động 100% quân số ứng trực, nỗ lực giữ nguồn điện sáng cho bà con nhân dân.

Ông Phạm Việt Thắng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: "Sau nhiều ngày tập trung nhân lực, vật lực khắc phục hậu quả bão, cùng với sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của các đơn vị bạn thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Điện lực miền Trung, sự chỉ đạo kịp thời của ban giám đốc, Ban PCTT&TKCN công ty, đến nay hệ thống lưới điện trên địa bàn Hà Tĩnh đã cơ bản được khôi phục, từng bước cấp điện trở lại cho khách hàng, ưu tiên trước hết cho các phụ tải trọng điểm, thiết yếu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng mưa bão, nguy cơ sự cố lưới điện vẫn tiềm ẩn rất lớn, trong khi thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp. Để đảm bảo vận hành an toàn, liên tục và tin cậy, công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và văn phòng trực 100% quân số theo chế độ trực chiến; bố trí lực lượng trực ca, trực vận hành, tổ chức các đội xung kích ứng trực 24/24h, sẵn sàng xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh".

Theo đó, các đơn vị được chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra tuyến, chủ động phát hiện và xử lý nguy cơ mất an toàn, phối hợp chặt chẽ với Phòng Điều độ để thực hiện phương thức vận hành tối ưu, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong điều kiện bình thường, đồng thời linh hoạt chuyển đổi phương thức khi xảy ra sự cố, nhằm hạn chế thấp nhất thời gian mất điện cho khách hàng.

bqbht_br_7.jpg
Không kể ngày lễ, trong mùa mưa bão, Phòng Điều độ Công ty Điện lực luôn bố trí trực 24/24h.

Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Hà Tĩnh được ví như “trái tim”, giữ vai trò chỉ huy trung tâm. Suốt từ ngày bão số 5 đổ bộ đến nay, 100% cán bộ thường trực trên hệ thống, liên tục theo dõi, phân tích số liệu vận hành để tham mưu ban giám đốc giải pháp tối ưu; giám sát, xử lý sự cố; điều phối công tác sửa chữa, bảo trì…

Ông Mai Thanh Tùng - Trưởng phòng Điều độ cho biết: “Chúng tôi tuân thủ nghiêm quy chế trực vận hành nhằm vận hành lưới linh hoạt, chủ động. Đặc biệt, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các điện lực khu vực để lập kế hoạch và đảm bảo điện cho phụ tải, khu vực ưu tiên và khu vực dân cư nhằm phục vụ nhu cầu dùng điện của người dân trong những ngày nghỉ lễ”.

bqbht_br_5.jpg
Các đội xung kích sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Tại nhiều địa bàn, hệ thống lưới điện đã cơ bản được khôi phục, tuy nhiên hậu quả nặng nề của cơn bão số 5 vẫn để lại nhiều khó khăn: hạ tầng điện hư hỏng, cây cối gãy đổ ảnh hưởng hành lang an toàn lưới điện. Một số khu vực, công tác cấp điện trở lại còn gặp nhiều trở ngại, ngành điện phải xử lý tạm thời để kịp thời cấp điện cho bà con, sau đó tiếp tục hoàn thiện, khắc phục triệt để. Ngay trong ngày nghỉ lễ đầu tiên (30/8), các đơn vị điện lực luôn phải căng mình với nhiệm vụ ứng trực, một mặt lên phương án ứng phó với tình hình mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6, mặt khác tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ khắc phục sự cố, giải phóng hành lang an toàn lưới điện.

Ông Phạm Lương Trung - Đội trưởng Đội Quản lý điện lực khu vực Hương Khê cho biết: “Đến ngày 30/8, 100% khách hàng của đơn vị đã được cấp điện trở lại. Tuy nhiên, do địa bàn có số lượng cây cối đổ, ngã nhiều, trở thành nguy cơ gây mất an toàn hành lang lưới điện, do đó, dù nghỉ lễ nhưng đơn vị vẫn bố trí các lực lượng làm việc bình thường. Trong ngày hôm qua, chúng tôi bố trí 1 đội xung kích lên đường hỗ trợ Đội Quản lý điện lực khu vực Kỳ Anh; lực lượng còn lại trực tại đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, Nhân dân ra quân dọn dẹp, phát quang cây cối, hoàn thiện khắc phục sự cố sau bão số 5. Đồng thời, đơn vị sẵn sàng phương tiện, vật tư và lực lượng sẵn sàng ứng phó với sự cố theo phương án đã được xây dựng trong diễn biến thời tiết bất thường”.

bqbht_br_6.jpg
Đội Quản lý điện lực khu vực Cẩm Xuyên tổ chức các mũi nhiệm vụ, tiếp tục đến hiện trường xử lý hoàn thiện sự cố do ảnh hưởng của mưa bão.

Tại các đội quản lý điện lực khu vực khác, đơn vị cũng tăng cường chế độ kiểm tra hệ thống đường dây, trạm biến áp trọng yếu; tiếp tục thực hiện công tác biện pháp khôi phục, gia cố ở những vị trí xung yếu, vị trí khả năng bị tổn thương cao trong diễn biến thời tiết phức tạp; giải phóng cây cối đổ gãy… Với tinh thần sẻ chia, PC Hà Tĩnh cũng huy động lực lượng toàn công ty, tổ chức 6 lượt ra quân hỗ trợ các khu vực điện lực bị thiệt hại nặng nề.

Cùng với công tác kỹ thuật, PC Hà Tĩnh cũng phối hợp với các cơ quan truyền thông, chính quyền địa phương để tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Tất cả nhằm đảm bảo mục tiêu cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định, phục vụ tốt dịp Quốc khánh 2/9, khai giảng năm học mới 2025–2026, cũng như đời sống sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân.

Chủ đề Bão số 5 - Bão Kajiki 2025

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!