Ngành điện “bật” chế độ ứng phó, cấp điện an toàn mùa mưa bão

(Baohatinh.vn) - Trước dự báo tình hình mưa bão, các đơn vị điện lực thuộc PC Hà Tĩnh đã sẵn sàng các phương án ứng phó, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn.

bqbht_br_6.jpg
Đội quản lý điện lực khu vực Kỳ Anh huy động lực lượng ra quân phát quang hành lang lưới điện, giảm thiểu rủi ro xảy ra sự cố do cây cối gãy đổ vào đường dây khi có mưa lớn.

Đội quản lý điện lực khu vực Kỳ Anh quản lý 700 km đường dây trung thế, 1.125 km đường dây hạ thế với hơn 70.000 khách hàng (thuộc các xã, phường của huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh cũ), là một trong những đơn vị có địa bàn rộng nhất tỉnh. Ngoài cung ứng điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh thì đơn vị còn chịu trách nhiệm cấp điện cho Khu Kinh tế Vũng Áng.

Trong mùa mưa bão, khu vực này thường xuyên nằm trong “tâm” các đợt mưa lớn, bão mạnh gây ảnh hưởng đến công tác vận hành lưới điện, xảy ra các sự cố như: cây đổ ngã làm hư hỏng đường dây điện, đổ ngã cột điện, hư hỏng các thiết bị làm gián đoạn cấp điện…

bqbht_br_7.jpg
Công nhân điện lực phát quang, giải toả diện tích keo trong hành lang lưới điện tại đường dây 373.E18.3 trên địa bàn xã Kỳ Văn.

Ông Hồ Thế Vĩnh - Đội phó Đội quản lý điện lực khu vực Kỳ Anh cho biết: “Địa bàn có nhiều đặc điểm phức tạp, thời tiết bất thường nên công tác phòng chống lụt bão, ứng phó thiên tai luôn được đơn vị đặc biệt chú trọng, chủ động xây dựng phương án sớm. Trước mùa mưa bão năm nay, đơn vị đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát và khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện, phát quang, xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện… Ứng phó với bão số 5, đơn vị đã bố trí tổ ứng trực tại các địa bàn; trong diễn biến mưa lớn, bố trí trực 100% lực lượng, sẵn sàng phương tiện, vật tư để xử lý sự cố nếu có, tập trung nhất các địa bàn xung yếu như: vùng biển, vùng núi và Khu Kinh tế Vũng Áng, nỗ lực đảm bảo cung ứng an toàn, thông suốt”.

img-2025.jpg
1.jpg
Lãnh đạo Đội quản lý điện lực khu vực Kỳ Anh kiểm tra lưới điện, khắc phục sớm khiếm khuyết nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định.

Trước khi bão số 5 dự kiến đổ bộ, các tổ đội chuyên môn của Đội quản lý điện lực khu vực Kỳ Anh vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian, hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo vận hành lưới điện. Tại đường dây 378.E18.3, thuộc địa bàn xã Kỳ Lạc, cán bộ công nhân tiến hành chỉnh trang, kiểm tra hộp công tơ, trạm biến áp, xử lý khiếm khuyết trên lưới điện; tại đường dây 373.E18.3 trên địa bàn xã Kỳ Văn, lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và bà con nhân dân thực hiện phát quang, giải phóng hành lang lưới điện, hạn chế mức thấp nhất sự cố cây đổ ngã vào đường dây khi có mưa lớn xảy ra.

Anh Lê Xuân Linh - Tổ quản lý tổng hợp số 1 (Đội quản lý điện lực khu vực Kỳ Anh) cho biết: “Địa bàn xã Kỳ Văn, Kỳ Khang có nhiều diện tích rừng keo nên nguy cơ xảy ra sự cố trong mưa lớn do cây gãy, đổ vào đường dây rất cao. Vì thế, chúng tôi phải hoàn thành phát quang toàn bộ diện tích theo kế hoạch trước khi mưa bão đến. Tổ chúng tôi có 6 người, dự kiến hết ngày 23/8 sẽ hoàn tất công việc”.

bqbht_br_4.jpg
Công ty Điện lực Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện, trạm biến áp trên địa bàn.

Từ đầu tháng 6, Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Xuyên đã tổ chức các đơn kiểm tra định kỳ hệ thống lưới điện, xử lý khiếm khuyết trên lưới, kiểm tra các trạm biến áp, phát quang hành lang lưới điện. Trước dự báo về diễn biến thời tiết phức tạp, các phương án ứng phó được “bật” chế độ sẵn sàng.

Ông Phạm Tuấn Anh - Đội trưởng Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Xuyên cho biết: “Đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thời tồn tại, khiếm khuyết; gia cố, chằng néo các vị trí có khả năng bị ảnh hưởng của mưa lớn, bão. Thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng hoàn tất kiểm tra toàn bộ hệ thống ắc quy dự phòng của các thiết bị đóng tắt nhằm chuẩn bị phương án khắc phục sự cố chủ động, cấp điện ổn định cho khu vực trọng điểm trong diễn biến mưa bão phức tạp; tổ chức công tác ứng trực 24/24h, sẵn sàng vật tư, thiết bị, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ”.

bqbht_br_8.jpg
Công tác kiểm tra, khắc phục tồn tại trên lưới điện đang được các đơn vị triển khai gấp rút đảm bảo ứng phó chủ động với mưa bão đang đến gần.

Với tinh thần không để bất ngờ, nỗ lực vận hành lưới điện an toàn, thông suốt, các đơn vị điện lực thuộc PC Hà Tĩnh đang hoàn tất nốt các kế hoạch, phương án ứng phó với diễn biến mưa bão đang đến gần. Trong sáng 23/8, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Theo đó, yêu cầu các đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi thời tiết, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc có chất lượng phương châm “4 tại chỗ”, huy động nhân lực, phương tiện, vật tư triển khai khẩn trương công tác ứng phó an toàn, chuẩn bị phương án khắc phục thiệt hại, sự cố, kịp thời khôi phục cung cấp lại điện cho khách hàng.

Thực hiện chế độ trực 24/24h; xây dựng phương án huy động nhân lực khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai; tổ chức tuyên truyền về phòng chống tai nạn điện trong cộng đồng dân cư tại các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai…

Với tinh thần không để bị động, bất ngờ, ngành điện Hà Tĩnh kiên trì phương châm “lo trước khi bão đến”, góp phần giữ vững dòng điện phục vụ Nhân dân, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Chủ đề Bão số 5 - Bão Kajiki 2025

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!