Tăng cường “lá chắn” hành lang an toàn lưới điện ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thường xuyên bám lưới, ra quân phát quang cây cối, tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng là những giải pháp được Công ty Điện lực Hà Tĩnh triển khai nhằm bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

bqbht_br_3.jpg
Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức chương trình ra quân giải phóng hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp vào tháng 4/2025.

Từ tháng 6 đến nay, Đội quản lý điện lực khu vực Hương Khê đã tổ chức hàng chục đợt ra quân, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tiến hành cắt tỉa, phát quang cây cối nằm trong hành lang an toàn lưới điện và khu vực có cây nguy cơ đổ, gãy vào đường dây. Công việc khá vất vả do thời tiết nắng nóng, địa hình đồi núi phức tạp, diện tích cây lâm nghiệp lớn, song với xác định nằm tại vùng trọng điểm, đơn vị đã nỗ lực hết công suất để hoàn thành kế hoạch trước mùa mưa bão đến.

bqbht_br_4.jpg
Đội quản lý điện lực khu vực Hương Khê đã cắt tỉa, phát quang cây cối tại 984 khoảng cột đường dây trung áp.

Ông Phạm Lương Trung - Đội trưởng Đội quản lý điện lực khu vực Hương Khê cho biết: “Địa bàn chủ yếu là đồi núi, có diện tích rừng keo, tràm lớn nên nguy cơ lấn chiếm hành lang an toàn lưới điện luôn hiện hữu. Mùa mưa bão đang đến gần, thời tiết diễn biến bất thường, địa bàn thường xuất hiện giông lốc có thể khiến cây gãy đổ vào đường dây điện, gây sự cố mất điện, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, sản xuất của doanh nghiệp cũng như những tổn thất hệ thống hạ tầng lưới điện. Trong những tháng cao điểm qua, cứ mỗi tuần, đơn vị đều tổ chức ra quân tập trung cắt tỉa, phát quang cây cối trong hành lang an toàn lưới điện, các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến lưới. Cùng đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như: tin nhắn Zalo, SMS, phát tờ rơi, treo pano khuyến cáo người dân không trồng cây quá cao trong và ngoài hành lang lưới điện, không tự ý dựng nhà, giàn phơi gần trạm điện, không thả diều gần đường dây…”.

Tính đến ngày 31/7, Đội quản lý điện lực khu vực Hương Khê đã cắt tỉa, phát quang cây cối tại 984 khoảng cột đường dây trung áp, xử lý hành lang đường dây hạ áp của 11 trạm biến áp.

bqbht_br_7.jpg
Đội quản lý điện lực khu vực Thành Sen cắt tỉa, phát quang cây xanh làm ảnh hưởng đến đường dây diện

Công tác phát quang, cắt tỉa cây cối trong khu vực hành lang an toàn lưới điện cũng đang được các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai. Tại Đội quản lý điện lực khu vực Kỳ Anh, gần như tất cả các vị trí khoảng cột do đơn vị quản lý đã được phát quang thông thoáng trước mùa mưa bão. Đơn vị còn tiến hành bổ sung các biển cảnh báo tại các tuyến đường, trạm và tủ điện; kiểm tra, duy trì khoảng cách an toàn của các thiết bị điện…

bqbht_br_5.jpg
Trước mùa mưa bão năm nay, PC Hà Tĩnh đã xử lý 2.055 khoảng cột có cây ngoài hành lang lưới điện

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang quản lý, vận hành gần 260km đường dây 110kV, hơn 3.600km đường dây trung thế và hơn 7.800km đường dây hạ thế. Trước mùa mưa bão năm nay, công ty đã xử lý 2.055 khoảng cột có cây ngoài hành lang lưới điện, đảm bảo khoảng cách an toàn trong vận hành lưới điện. Dù vậy, công tác đảm bảo hành lang an toàn lưới điện vẫn gặp khá nhiều thử thách. Ngoài đặc điểm lưới điện đi qua nhiều vùng địa hình phức tạp, nằm trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, thời tiết bất thường thì những hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện đang có xu hướng gia tăng.

Theo Công ty Điện lực Hà Tĩnh, trong 7 tháng năm 2025, trên hệ thống lưới điện đã xảy ra 33 vụ việc do vi phạm hành lang an toàn lưới điện, tăng 11 vụ so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, hành vi thả diều lên đến 25 vụ, gây mất điện đột ngột, gián đoạn sinh hoạt và sản xuất ở nhiều địa phương.

Nhiều nhất là các xã do Đội quản lý điện lực khu vực Hương Sơn quản lý với 10 vụ, chiếm 40% các vụ vi phạm do thả diều toàn tỉnh. Đội đã tăng cường kiểm tra, giám sát tại các điểm thường xuyên xảy ra vi phạm, bổ sung biển cảnh báo tại các tuyến đường, trạm và tủ điện, kiểm tra, duy trì khoảng cách an toàn của các thiết bị điện. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành việc thả diều đúng nơi quy định.

bqbht_br_1.jpg
Cán bộ điện lực thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Tại Xí nghiệp quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh (thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh) - quản lý 13 TBA 110kV và 16 tuyến đường dây với tổng chiều dài hơn 240km, thời điểm này, ngoài việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, đơn vị còn phải tăng cường bảo vệ, quản lý vật tư, thiết bị tại các trạm biến áp, chống nạn mất cắp; xử lý các vi phạm hành lang an toàn lưới điện 110kV như: xây dựng các công trình trái phép, tổ chức sản xuất, kinh doanh vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện...

Ông Hà Minh Đông - Đội trưởng Đội Xí nghiệp quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi phối hợp với chính quyền và các hộ dân chặt tỉa, phát quang cây ngoài hành lang, tuyên truyền người dân không trồng cây hay xây dựng công trình trong hành lang an toàn lưới điện. Đồng thời, bổ sung cắm các biển cảnh báo cấm thả diều, câu cá gần đường dây 110kV; định kỳ kiểm tra hành lang an toàn lưới điện để hạn chế tối đa sự cố và tai nạn điện”.

Thời gian tới, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hành lang an toàn lưới điện như: tăng cường công tác kiểm tra lưới điện định kỳ ngày/đêm; tổ chức các đợt ra quân với quy mô lớn tiến hành cắt tỉa, phát quang cây cối có nguy cơ gãy đổ vào đường dây; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cộng đồng… Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngành điện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật về an toàn điện như: Luật Điện lực, Nghị định số 62/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực… Công tác này muốn đạt hiệu quả, từng bước chấm dứt tình trạng vi phạm nhằm đảm bảo an toàn lưới điện, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ các công trình lưới điện…

Ông Phạm Việt Thắng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!