Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẵn sàng ứng phó với bão số 3

(Baohatinh.vn) - Dự báo cơn bão mạnh nhất năm (bão Yagi) có khả năng ảnh hưởng đến Hà Tĩnh nên lực lượng vũ trang đang gấp rút chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án để ứng phó.

Anh 1 - Copy.jpg
Cán bộ, nhân viên kho vật chất phương tiện (Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh) kiểm tra bảo dưỡng máy xuồng cao tốc, chuẩn bị cơ động làm nhiệm vụ khi có lệnh.

Thực hiện công điện của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc ứng phó với bão gần Biển Đông, ngày 4/9, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã có điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc yêu cầu sẵn sàng ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất đá, ngập lụt cục bộ, triều cường. Ngoài việc yêu cầu đảm bảo an toàn tại các đơn vị, các đơn vị trực thuộc phải đảm bảo 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, thuốc men, thực phẩm, nước ngọt… để sẵn sàng vào cuộc khi có lệnh.

Quán triệt tinh thần đó, ngay từ sáng sớm, tại kho vật chất phương tiện phòng chống bão lụt - cứu hộ cứu nạn của Trung đội Vận tải (thuộc Phòng Hậu cần - Kỹ thuật) đã rộn ràng không khí làm việc của những người thợ tàu thuyền. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng những người thợ vẫn miệt mài với quyết tâm hoàn thành kế hoạch quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc của phương tiện, vật chất để sẵn sàng thực hiện ứng phó với bão số 3.

Anh 3 (15) - Copy.jpg
Cán bộ, nhân viên Sở NN&TTNT phối hợp với Bộ CHQS tỉnh kiểm tra trang bị phương tiện chuẩn bị cho nhiệm vụ phòng chống ảnh hưởng bão mạnh.

Thiếu tá Trần Xuân Hoàng - Trung đội trưởng Trung đội Vận tải cho biết: "Hiện kho vật chất của Bộ CHQS tỉnh đang quản lý 148 xuồng cứu hộ cứu nạn các loại, 17.500 phao cứu sinh, hơn 14 nghìn phao tròn, 249 phao bè, 135 máy phát điện các loại... Chúng tôi đang tập trung kiểm tra để đảm bảo hệ số kỹ thuật, khắc phục các chi tiết hỏng hóc, sẵn sàng đưa vào sử dụng nếu trên địa bàn bị ảnh hưởng mưa bão lớn".

Những người lính trẻ ở Trung đoàn 841 cũng đang sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ “đầu tàu” trong ứng phó với thiên tai. Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo từ cấp trên, đơn vị đang tập trung rà soát, hoàn chỉnh, điều chỉnh phương án, kế hoạch hành động và đã sẵn sàng về con người, vật chất, phương tiện để khi có lệnh là lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ cũng đang tập luyện phương pháp tuyên truyền, vận động di dời người dân; kỹ năng ứng cứu các sự cố sạt lở, hộ đê; kỹ thuật cứu người, tài sản để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn...

Anh 10 - Copy.jpg
Dân quân xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh) giúp ngư dân lai dắt, đưa thuyền lên bờ trước khi mưa bão đến.

Lực lượng vũ trang tại các địa bàn trọng điểm ngập lụt như Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Kỳ Anh và các huyện có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá như Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn cũng đang gấp rút triển khai mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ ứng phó với bão số 3.

Để chuẩn bị tốt phương án đối phó với mưa lũ, ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập các tổ cơ động phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và các đội thuyền cứu hộ lấy từ lực lượng nòng cốt là trung đội dân quân cơ động của xã sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xẩy ra. Các đơn vị cũng đã lập các phương án bố trí lực lượng, phương tiện sát với từng tình huống, phù hợp đặc điểm từng nhiệm vụ để sẵn sàng trong mọi tình huống.

Anh 12 - Copy.jpg
Dân quân xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà) hỗ trợ Nhân dân chằng chống thuyền tránh trú bão an toàn.

Trước diễn biến khó lường của thời tiết, LLVT tỉnh đã quán triệt tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng thực hiện phương châm “phòng là chính, chủ động ứng cứu nhanh, có hiệu quả”. Đến thời điểm này, toàn lực lượng đã quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 về việc triển khai ứng phó với bão Yagi; cập nhật liên tục tình hình mưa bão; duy trì nghiêm chế độ trực và 100% quân số; kiểm tra, rà soát kỹ các phương án sẵn sàng cơ động phòng chống thiên tai, kiểm tra lượng thực phẩm dự trữ, cơ sở vật chất, phương tiện liên lạc…

Anh 13 - Copy.jpg
Lực lượng dân quân xã Thạch Kim (Lộc Hà) hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh trú bão.

Đại tá Hoàng Anh Tú, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Chúng tôi đã chủ động triển khai sớm các phần việc để sẵn sàng, chủ động ứng phó khi xảy ra các tình huống xấu. Đặc biệt, chúng tôi đã tập trung kiện toàn, bổ sung đầy đủ lực lượng cơ động cho các đơn vị “đầu tàu” như Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 841), Đại đội Trinh sát cơ giới, Đại đội 17 công binh, Đại đội thông tin 18, Trung đội Vận tải, Bệnh xá quân y... để sẵn sàng lên đường khi có lệnh.

Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ đạo chuẩn bị hơn 170 xe tải, xe ca, xe con, xe cứu thương, xe thiết giáp và hàng chục tàu, xuồng các loại... để sẵn sàng phục vụ khi có lũ lụt, sạt lở, sập đổ công trình. Đối với các địa phương, chúng tôi chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, rà soát kỹ hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án PCTT, TKCN và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai…”.

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.