Các đơn vị biên phòng tuyến biển sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão

(Baohatinh.vn) - Những người lính biên phòng Hà Tĩnh ở 7 đơn vị tuyến biển đang gấp rút chuẩn bị để tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn hiệu quả.

Khu vực cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương (TX Kỳ Anh) là một trong những địa bàn trọng yếu trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ (PCTT, TKCNCH) của tỉnh. Vì vậy, cùng với nhiệm vụ bảo vệ biên giới biển, bảo vệ các cửa khẩu cảng, những người lính biên phòng tại đây cũng đang gấp rút chuẩn bị phương án, trang thiết bị, hậu cần để sẵn sàng tham gia nhiệm vụ PCTT, TKCNCH khi mùa mưa bão đến nhằm đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền, hàng hóa, công trình...

DSC_8929 - Copy.JPG
CBCS Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương kết hợp tuần tra, kiểm soát khu vực cửa khẩu cảng với nhắc nhở ngư dân, doanh nghiệp, chủ tàu hàng nâng cao ý thức PCTT, TKCNCH.

Thượng tá Hồ Sỹ Thắng – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương khẳng định: Đóng quân trên địa bàn hằng năm phải chịu nhiều đợt mưa bão và lượng tàu thuyền, hàng hóa, thủy thủ ra vào nhiều nên công tác PCTT, TKCNCH được xem là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Hiện nay, ngoài công tác tuyên truyền, nhắc nhở để người dân, ngư dân, doanh nghiệp, công nhân... nâng cao ý thức phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, chúng tôi cũng đang gấp rút chuẩn bị các phần việc cần thiết.

“Đặc biệt, chúng tôi sẽ theo dõi sát sao tình hình thời tiết để phối hợp với cảng vụ, các địa phương, doanh nghiệp, nhà thầu đang hoạt động trên địa bàn... triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống mưa bão, triều cường. Qua đó, giúp đảm bảo thông suốt luồng lạch, an toàn hàng hải, bảo vệ hàng hóa, hướng dẫn tàu hàng đến nơi tránh trú an toàn; giúp người dân ven biển đưa tàu cá vào nơi neo đậu, chằng néo nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai; đảm bảo an ninh, an toàn các công trình, dự án đang thi công ở khu kinh tế...” - Thượng tá Hồ Sĩ Thắng thông tin thêm.

DSC_8996.JPG
BĐBP Kỳ Khang hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền lên bờ khi nghe tin biển động.

Với quyết tâm chung tay giảm thiểu thiệt hại do mưa bão, triều cường gây ra, Đồn Biên phòng Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh) cũng đang gấp rút chuẩn bị các phương án, kế hoạch, nhân lực, phương tiện, hậu cần. Trong phương án hành động, đơn vị luôn ưu tiên, quan tâm đến những vấn đề khó, mang tính đặc thù cao khi xảy ra thiên tai như: mưa bão tác động trực tiếp, gây ngập úng ở các vùng trũng, triều cường đe dọa các thôn ven biển, đường xá dễ tắc nghẽn, còn nhiều nhà cửa chưa kiên cố, tàu thuyền đánh cá chủ yếu công suất nhỏ...

Trung tá Phan Duy Cường – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Kỳ Khang cho biết: “Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, chúng tôi đã chủ động tham mưu cho UBND huyện Kỳ Anh xây dựng phương án PCTT, TKCNCH sát với tình hình thiên tai trên địa bàn. Đến thời điểm này, chúng tôi đã sẵn sàng mọi việc để thực hiện tốt các nhiệm vụ khi có thiên tai như: đưa tàu thuyền đánh cá công suất nhỏ lên bờ, tàu thuyền lớn vào âu thuyền tránh trú neo đậu; chuẩn bị bao tải, dây thừng để chằng néo nhà cửa, máy móc để cắt bỏ cây cối; ca nô, áo phao tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển; xe cộ, nhu yếu phẩm hỗ trợ di dời người dân vùng xung yếu...”.

DSC_9009.JPG
CBCS Đồn Biên phòng Kỳ Khang tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân Kỳ Khang chủ động phòng chống thiên tai và liên hệ ngay để BĐBP hỗ trợ ứng cứu khi gặp sự cố trên biển.

Để góp phần giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa bão, các đơn vị biên phòng đóng quân trên 137 km đường bờ biển của Hà Tĩnh đã chủ động vào cuộc. Ngoài 2 đơn vị nêu trên, Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân), Đồn Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà), Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Hải đội 2 và Đồn Biên phòng Đèo Ngang (TX Kỳ Anh) cũng đều căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng phương án, kế hoạch, bố trí nhân lực, phương tiện ứng phó với thiên tai.

Thiếu tá Lê Quang Đức – Hải đội trưởng Hải đội 2 thông tin: “Là lực lượng xung kích, chủ lực trên mặt trận TKCNCH trên biển, chúng tôi luôn thể hiện quyết tâm cao, trách nhiệm lớn. Theo đó, đơn vị đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thường xuyên tổ chức rèn luyện thể lực và tổ chức huấn luyện, tập luyện thành thục các phương án, tình huống để tham gia ứng cứu đảm bảo an toàn trong điều kiện sóng to gió lớn. Với 2 tàu lớn, 11 ca nô và các trang thiết bị có trong biên chế luôn được kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng, trang cấp đầy đủ nhiên liệu, vật tư và trang thiết bị cần thiết để sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh”.

DSC_8860 - Copy.JPG
Tàu BP 34-98-01 của Hải đội 2 vận hành kiểm tra máy móc, thiết bị trước mùa mưa bão đến.

Thượng tá Bùi Việt Dũng – Phó Tham mưu trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho biết: "Chúng tôi đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác chuẩn bị để tham gia PCTT, TKCNCH hiệu quả, đảm bảo an toàn, nhất là trong ứng phó với mưa bão, triều cường ở vùng ven biển. Cùng với công tác thông tin, tuyên truyền, đơn vị cũng luôn quán triệt tốt phương châm “4 tại chỗ”, tinh thần “phòng là chính, ứng phó phải kịp thời và hiệu quả” để các đơn vị trực thuộc có sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, gắn nhiệm vụ bảo vệ biên giới với công tác PCTT, TKCNCH. Qua đó, góp phần giảm thiểu rủi ro cho người dân, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

"Đặc biệt, ngoài lực lượng, phương tiện tại chỗ của các đơn vị, đến thời điểm này, chúng tôi cũng đã xây dựng xong lực lượng, phương tiện, trang bị, vật chất thường trực, sẵn sàng cơ động ứng phó với thiên tai gồm: 250 đồng chí; 2 tàu và 3 xuồng TKCNCH, 11 ca nô các loại, 5 xe ô tô tải, 7 xe chỉ huy; 15 bộ nhà bạt, 500 phao tròn, 1.000 áo phao cứu sinh; 100 thùng mỳ ăn liền, 100 kg lương khô, 120 kg gạo, 50 thùng nước uống và các trang thiết bị khác" - Thượng tá Bùi Việt Dũng cho biết thêm.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Tổ chức an táng 6 hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang Nầm

Tổ chức an táng 6 hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang Nầm

Nhận được thông tin do người dân cung cấp, từ ngày 20/7 đến ngày 24/7/2024, Ban Chỉ đạo 24 huyện Hương Sơn phối hợp với Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Phong trào thi đua quyết thắng tạo động lực xây dựng LLVT Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu

Phong trào thi đua quyết thắng tạo động lực xây dựng LLVT Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu

LTS: Sáng 19/7, Lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Nhân dịp này, Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết của đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh với tựa đề: "Phong trào thi đua quyết thắng tạo động lực xây dựng LLVT Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu”.
"Điểm tựa" bình yên cho Nhân dân Hà Tĩnh

"Điểm tựa" bình yên cho Nhân dân Hà Tĩnh

Những chiến công hiển hách của lực lượng Công an Hà Tĩnh thể hiện sự quyết liệt trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững sự bình yên cho Nhân dân.