Theo dõi sát diễn biến bão số 3 để sẵn sàng phương án ứng phó

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh phải theo dõi sát bão số 3 để sẵn sàng các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản cho người dân.

bao-so-3-5.jpg
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh triển khai công tác ứng phó với bão số 3.

Chiều 4/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai ứng phó với bão số 3.

Đồng chí Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Việt – Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 13 địa phương trên địa bàn tỉnh.

bao-so-3-1.jpg
Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Trần Đức Thịnh thông tin về bão số 3.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, lúc 13h ngày 4/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,1 độ vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 710km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118 - 133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5 - 10km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 3, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; biển động dữ dội. Từ ngày 5 - 6/9, bão số 3 tiếp tục tăng cường độ, có thể đạt cấp siêu bão, gió mạnh có thể đạt tới cấp 16, giật trên cấp 17 ở vùng gần tâm bão.

Trong 24 giờ tới, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 5 – 7m, vùng gần tâm bão 7 - 9m. Từ ngày 5 - 6/9, có thể tăng dần lên 9 - 11 m. Biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

bao-so-3-2.jpg
Các đại biểu tham dự cuộc họp ứng phó bão số 3 ở Hà Tĩnh.

Tại Hà Tĩnh, lượng mưa 8 tháng năm 2024 tại các trạm đo được từ 524 - 903mm, lượng mưa trung bình 8 tháng tại các trạm được khoảng hơn 700mm đạt 30% lượng mưa trung bình nhiều năm. Mực nước và dung tích các hồ chứa lớn trong tỉnh cơ bản đang thấp, một số hồ đến dung tích mực nước chết.

Tính tới 4/9, thu hoạch vụ lúa hè thu trên địa bàn tỉnh đạt 95,8% (43.000/44.878 ha), diện tích còn lại khoảng 1.800 ha chưa thu hoạch tập trung chủ yếu tại Lộc Hà, Hương Sơn, TP Hà Tĩnh, Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh. Sản lượng nuôi thủy sản chưa thu hoạch ước đạt 6.534 tấn.

Tới nay, 3.056 tàu thuyền đánh bắt trên biển với 9.740 lao động đã cơ bản nắm bắt được thông tin về bão số 3, có phương án cập bến tránh trú bão an toàn.

bao-so-3-6.jpg
Đại tá Nguyễn Ngọc Nguyên – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Hà Tĩnh phát biểu tại cuộc họp.

Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 4/9/2024 về việc khẩn trương ứng phó với bão số 3. Trước đó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã ban hành Công điện số 05/CĐ-PCTT về việc tập trung ứng phó với diễn biến của bão. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh ban hành tổ chức trực ban 24/24h để tham mưu ứng phó.

Để chủ động ứng phó với bão số 3, các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đã chủ động nắm bắt thông tin về hướng di chuyển, cấp độ bão, dự báo vùng ảnh hưởng và sẵn sàng các phương án ứng phó.

Trong đó, tập trung kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn; sẵn sàng sơ tán dân ở các vùng ven biển và vùng núi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; di dời lồng bè nuôi thủy sản trên sông; đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu; có phương án bảo vệ an toàn các tuyến đê, kè ven biển, hồ đập, công trình trọng điểm đang thi công…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh ghi nhận, biểu dương sự chủ động vào cuộc ứng phó với cơn bão số 3 của các đơn vị, địa phương.

bao-so-3-b.jpg
Đồng chí Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương trong ứng phó với bão số 3.

Bão số 3 là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp, trong khi những năm gần đây Hà Tĩnh ít có bão đổ bộ trực tiếp nên có thể dẫn tới việc chủ quan, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến bão số 3 để sẵn sàng phương án ứng phó, cảnh báo tới người dân, tuyệt đối không để xảy ra tình huống bất ngờ, bảo vệ tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

Phát huy hiệu quả “4 tại chỗ” trong ứng phó mưa bão; đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành thu hoạch lúa hè thu; có phương án di dời dân cư vùng nguy hiểm; phối hợp tốt trong việc vận hành điều tiết mực nước các hồ thủy lợi.

Kêu gọi tất cả tàu thuyền đánh bắt trên biển vào tránh trú bão; chủ động kế hoạch, phương án sơ tán người dân trên các phương tiện tàu, thuyền nơi neo đậu, trên các lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng thấp trũng ven biển đến nơi an toàn; tổ chức các đoàn kiểm tra công trình đê điều, hồ đập trọng điểm, nhất là các điểm xung yếu có nguy cơ mất an toàn cao, các công trình đang thi công.

Các lực lượng: công an, quân sự, biên phòng sẵn sàng phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai quân số, phương tiện hỗ trợ các địa phương ứng phó với bão, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh thường xuyên cập nhật hướng di chuyển, cấp độ bão, vùng ảnh hưởng của bão số 3 để kịp thời thông tin cho các đơn vị, địa phương nắm bắt.

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Chủ đề Báo Nhân Dân

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!