Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3 nên trong đêm nay và sáng mai (23/7), khu vực Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to và dông.
Lúc 11 giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hưng Yên - Ninh Bình; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10.
Do ảnh hưởng của bão số 3 đổ bộ vào đất liền, hàng loạt các chuyến bay đến Sân bay Vân Đồn, Cát Bi và Thọ Xuân đã được điều chỉnh giờ nhằm đảm bảo an toàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai ngay việc cấm các phương tiện ra khơi trước 12 giờ ngày 21/7.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 117/CĐ-TTg ngày 20/7/2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, dù bão số 3 chưa đổ bộ nhưng theo dự báo đây là một cơn bão mạnh. Các cấp, ngành, địa phương Hà Tĩnh cần sẵn sàng đối phó với mọi diễn biến phức tạp của bão.
Nhằm giúp chính quyền địa phương và bà con nhân dân chủ động ứng phó với bão, Báo Hà Tĩnh giới thiệu một số kỹ năng phòng tránh trước khi bão xảy ra, theo khuyến cáo của BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai.
Được đánh giá là một trong những cơn bão nguy hiểm và tàn khốc nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay, cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia cho biết cơn bão đã khiến ít nhất 85 người thiệt mạng và 41 người khác mất tích.
Số nạn nhân thiệt mạng nhiều khả năng còn tăng do hệ thống liên lạc tại nhiều nơi đang bị gián đoạn, lực lượng chức năng nước này đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.
Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành tiếp tục xem xét phân bổ kinh phí hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; sớm hỗ trợ các hộ dân xây dựng lại nhà cửa để người dân có chỗ ở, chỗ sinh hoạt.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ đêm nay (18/9) đến chiều tối ngày 20/9, khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.
Theo thống kê chưa đầy đủ, các nước, tổ chức quốc tế đã cam kết hỗ trợ, viện trợ khẩn cấp hơn 13 triệu USD để Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 (Yagi) với người dân các tỉnh miền Bắc.
Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh trên Biển Đông được dự báo có khả năng mạnh lên thành bão. Để chủ động ứng phó với thiên tai, Báo Hà Tĩnh giới thiệu một số kỹ năng phòng tránh trước bão theo khuyến cáo của BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chỉ đạo chủ động rà soát, cập nhật hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai trên địa bàn Hà Tĩnh phù hợp với diễn biến thiên tai phức tạp hiện nay theo phương châm “4 tại chỗ”.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/ giờ), giật cấp 9; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây khoảng 15km/giờ.
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, đồng thời quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hiện nay, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines), sẽ mạnh lên thành bão, đi vào biển Đông.
Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh đề nghị người dân tỉnh táo trước các thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, kiểm tra kỹ nguồn tin và không chia sẻ tin thất thiệt.
Trong khuôn khổ Chiến dịch Sadbhav (Thiện chí), Chính phủ Ấn Độ đã dùng chuyên cơ, gửi 35 tấn vật dụng thiết yếu để kịp thời hỗ trợ người dân Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão số 3.
Bão số 3, lũ quét, sạt lở đã gây ra nhiều nỗi đau trên một số tỉnh thành miền Bắc. Cảm tác trước nỗi đau của đồng bào, nhiều tác giả ở Hà Tĩnh đã viết những bài thơ đầy xúc động...