Tuyệt đối không được chủ quan trước diễn biến của bão số 3

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, dù bão số 3 chưa đổ bộ nhưng theo dự báo đây là một cơn bão mạnh. Các cấp, ngành, địa phương Hà Tĩnh cần sẵn sàng đối phó với mọi diễn biến phức tạp của bão.

ttxvn-pho-thu-tuong-tran-hong-ha.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp ứng phó với cơn bão số 3. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sáng 20/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về công tác ứng phó với bão số 3 (bão Wipha).

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

bqbht_br_img-8675-copy.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Bão số 3 là cơn bão mạnh, ảnh hưởng đến nhiều địa phương

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, hồi 10h ngày 20/7, tâm bão ở khoảng 21,8°N; 114,2°E, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 680km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 – 12 (103 – 133km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 – 25km/h.

Bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, sau chuyển Tây Tây Nam với tốc độ 20 – 25km/h. Dự kiến đến 10h ngày 21/7, bão số 3 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cấp 11, giật cấp 14; đến 10h ngày 22/7, bão ở ven biển Quảng Ninh – Thanh Hóa, cấp 10–11, giật cấp 14; đến 10h ngày 23/7, bão ở trên đất liền Thượng Lào, suy yếu thành áp thấp.

Về lượng mưa, theo dự báo, từ ngày 21/7 đến ngày 23/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

bqbht_br_img-8680-copy.jpg
bqbht_br_img-8690-copy.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai ứng phó với bão. Tính đến 6 giờ 30 phút ngày 20/7/2025, các tỉnh đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.300 phương tiện/227.194 người hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh. Các phương tiện đã nhận được thông tin cảnh báo bão và đang tiếp tục di chuyển phòng tránh không đi vào khu vực nguy hiểm.

Các địa phương đang tiếp tục hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven biển; sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm; chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả bão, lũ...

bqbht_br_img-8697-copy.jpg
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cũng đã báo cáo công tác chỉ đạo, ứng phó với bão số 3 và các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Sẵn sàng các phương án ứng phó kịp thời

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương, lực lượng cần tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi. Đặc biệt, cần tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương khẩn trương khoanh vùng các khu vực xung yếu và những nơi dễ bị tác động bởi triều cường nhằm đánh giá chính xác rủi ro để đưa ra các biện pháp ứng phó với bão số 3 kịp thời, hiệu quả nhất, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và tài sản.

Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý, các địa phương cần chủ động triển khai biện pháp phòng chống ngập úng tại các đô thị, đặc biệt là những khu vực trũng thấp. Đồng thời, tăng cường cảnh báo và chuẩn bị ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, nơi địa hình phức tạp dễ xảy ra các sự cố nghiêm trọng.

Sẵn sàng phương án tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra sạt lở…

"Các bộ, ngành và địa phương cần tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến của bão số 3. Thay vào đó, phải luôn trong tư thế sẵn sàng và chủ động triển khai mọi biện pháp ứng phó cần thiết từ sớm, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra" - Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Hà Tĩnh chủ động các giải pháp từ sớm

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, dù bão số 3 chưa đổ bộ nhưng theo dự báo đây là một cơn bão mạnh. Do đó, các cấp, ngành và địa phương cần đặc biệt chủ động, khẩn trương triển khai mọi giải pháp ứng phó theo đúng tinh thần chỉ đạo từ Trung ương và của tỉnh, đảm bảo sẵn sàng đối phó với mọi diễn biến phức tạp của bão.

bqbht_br_img-8721-copy-5382.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lớn và thông tin kịp thời đến người dân chủ động các biện pháp phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại. Triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản tại các khu vực ven biển đặc biệt là tại các khu du lịch, trên các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản, các khu vực thấp trũng, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Các địa phương, đơn vị cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Có phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường đang thi công dang dở; cử người trực và hướng dẫn giao thông tại các khu vực xung yếu.

"Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cân đối, tính toán nhu cầu dùng nước tưới vụ hè thu trong thời gian còn lại và dự phòng cho năm sau, đồng thời có kế hoạch điều tiết sớm để đón lũ chính vụ năm 2025. Bên cạnh đó, cần phối hợp với Ban quản lý Dự án Thủy lợi 4 có kế hoạch thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du" - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý.

Chủ động ứng phó với bão số 3, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công điện giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó. Các lực lượng quân sự, biên phòng, công an thường trực để ứng phó, điều động khi có yêu cầu. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng - Bộ Chỉ huy Quận sự tỉnh thường xuyên thông tin tới các chủ tàu thuyền, kêu gọi vào nơi tránh trú an toàn. Hiện có 88 phương tiện/312 lao động đang hoạt động trên biển; còn lại 3.895 phương tiện/10.682 lao động hiện đang neo đậu tại các bến bãi.

Tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương nắm bắt thông tin về hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, có biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão số 3 gây ra. Triển khai lực lượng xung kích và các lực lượng khác của địa phương kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn.

Thông báo đến từng hộ dân sinh sống tại vùng cửa sông, ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét kiểm tra, rà soát xung quanh nơi ở để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy hiểm để chủ động sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm. Phân công cán bộ theo dõi cụ thể các vùng có nguy cơ cao về thiên tai, chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp (kể cả phương án sơ tán dân) để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân...

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: tất cả các cửa hàng bán xăng E10; không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị tạm dừng chiều gọi đi; hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6...
Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!