Hà Tĩnh kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão số 3

(Baohatinh.vn) - Tất cả tàu, thuyền và các lao động Hà Tĩnh đang hoạt động trên biển đã nắm bắt được thông tin về bão số 3 và chủ động tìm nơi tránh trú, neo đậu an toàn.

bao-so-3-2.jpg
Tất cả các tàu, thuyền của Hà Tĩnh đã nắm bắt được thông tin về bão số 3.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 3.056 phương tiện tàu thuyền đánh bắt trên biển với 9.740 lao động.

Tính tới sáng 5/9, có 2.998 phương tiện với 9.488 lao động, đang neo đậu tại các bến, bãi (2.985 phương tiện/9.434 lao động, neo đậu tại các âu thuyền, dọc bờ bãi ngang trên địa bàn tỉnh; 13 phương tiện/54 thuyền viên, neo đậu ở cảng Thọ Quang, TP Đà Nẵng).

Hiện, có 58 phương tiện với 252 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó, khu vực gần bờ, vùng lộng, vùng khơi biển Hà Tĩnh có 54 phương tiện với 230 lao động; khu vực gần đảo Bạch Long Vĩ (vịnh Bắc Bộ) có 4 phương tiện với 22 lao động.

Đại tá Nguyễn Ngọc Nguyên – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho hay: Đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình thông báo cho chủ các tàu, thuyền và ngư dân đang hoạt động trên biển biết thông tin về bão số 3 (hướng di chuyển, cường độ bão, vùng ảnh hưởng…) để chủ động phương án ứng phó.

Hiện nay, số tàu thuyền còn lại đang đánh bắt trên biển đã di chuyển vào nơi tránh trú.

bao-so-3-1.jpg
Ngư dân Hà Tĩnh cơ bản đã tìm nơi tránh trú an toàn trước ảnh hưởng bão số 3.

BĐBP tỉnh duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra; chỉ đạo các đơn vị quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm tra, chủ động hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại các bến, bãi, đảm bảo an toàn khi bão số 3 đổ bộ vào bờ.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Ngọc Nguyên, để chủ động ứng phó với bão số 3, đơn vị tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại khu vực Cửa Sót (huyện Lộc Hà) vào 2 khung giờ, từ 19h – 20h ngày 4/9 và từ 4h – 5h ngày 5/9 để thông tin cảnh báo tới tàu, thuyền.

bao-so-3-5.jpg
Bão số 3 được đánh giá là cơn bão mạnh nhất đi vào vịnh Bắc Bộ trong 10 năm trở lại đây.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4h ngày 5/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 116 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 550 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10 km/h.

Trong 24 đến 72 giờ tới, bão số 3 di chuyển hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km/h. Tới 4h ngày 7/9, bão sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.

Đến 4h ngày 8/9, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 3, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Từ đêm 6/9, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 17, biển động dữ dội.

Trong 24 giờ tới, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 7-10m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Với hướng di chuyển dự báo như trên, Hà Tĩnh không nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3. Tuy nhiên, từ đêm 6/9, khả năng hoàn lưu bão bắt đầu gây mưa cho vùng đất liền và gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển của Hà Tĩnh.

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.