Tăng cường hợp tác với Trường ĐH Xây dựng Hà Nội trong lĩnh vực phát triển đô thị

(Baohatinh.vn) - Sở Xây dựng Hà Tĩnh và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Chiều 2/6, Sở Xây dựng Hà Tĩnh tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội để trao đổi, thống nhất các định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có PGS.TS Phạm Xuân Anh - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh Đặng Văn Thành cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

bqbht_br_img-0243.jpg
PGS.TS Phạm Xuân Anh - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tham dự buổi làm việc.
bqbht_br_img-0203.jpg
Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Văn Thành cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã thông tin khái quát một số nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu đặt ra trong phát triển lĩnh vực xây dựng của tỉnh. Hiện nay, Hà Tĩnh đang đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030; xây dựng Đề án đô thị thông minh; lập Quy hoạch chung đô thị Hà Tĩnh và đô thị Nghi Xuân đến năm 2050;...

Khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao đòi hỏi tỉnh cần tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín nhằm hỗ trợ chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Từ thực tiễn đó, Hà Tĩnh mong muốn hợp tác với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trong các lĩnh vực như hỗ trợ chuyên môn về lập, thẩm định và phản biện quy hoạch; nâng cao chất lượng tổ chức không gian kiến trúc, kiểm soát phát triển đô thị; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quy hoạch, kiến trúc và quản lý đô thị; nghiên cứu các mô hình đô thị thông minh, đô thị xanh, đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, tỉnh đang cần xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về BIM (mô hình hóa thông tin công trình), chuyển đổi số, quản lý dữ liệu chuyên ngành, ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn và doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn.

bqbht_br_img-0197.jpg
PGS.TS Phạm Xuân Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trình bày một số định hướng phát triển của nhà trường trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đại diện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cũng đã trình bày báo cáo tổng quan về năng lực, định hướng phát triển của nhà trường và các nội dung đề xuất hợp tác với tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Theo đó, trường là một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu cả nước trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch, quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật; đồng thời có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành xây dựng.

bqbht_br_img-0272.jpg
Đại diện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trình bày báo cáo tổng quan về năng lực, chuyên ngành đào tạo của nhà trường.

Các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để tập trung trao đổi, thảo luận về những định hướng hợp tác trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, chuyển đổi số ngành xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nhất là trong bối cảnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng, đô thị và chuyển đổi số.

Trên cơ sở các nội dung đã trao đổi, thống nhất, Sở Xây dựng Hà Tĩnh và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật; quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí, chất lượng công trình; chuyển đổi số, dữ liệu số ngành xây dựng.

bqbht_br_img-0373.jpg
Sở Xây dựng Hà Tĩnh và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Biên bản ghi nhớ là cơ sở quan trọng để hai bên tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phục vụ hiệu quả quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Đọc thêm

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!