Giá hạt nhựa tăng 50 - 60%, doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực thích ứng

(Baohatinh.vn) - Để duy trì ổn định sản xuất trong bối cảnh giá nguyên liệu hạt nhựa tăng 50-60%, nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh phải thu hẹp sản xuất, chấp nhận giảm lợi nhuận và tìm giải pháp thích ứng.

bqbht_br_3.jpg
Mỗi tháng, Công ty CP Sao Mai sử dụng 300 - 400 tấn hạt nhựa để sản xuất bao bì.

Công ty CP Sao Mai (CCN Bắc Cẩm Xuyên) là doanh nghiệp chuyên sản xuất bao xi măng, bao bì nông sản. Hiện nay, công ty đang sử dụng khoảng 60% nguyên liệu hạt nhựa từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) và 40% nguyên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc để phục vụ sản xuất bao bì cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Trước thời điểm thị trường dầu mỏ thế giới biến động (đầu tháng 3/2026 - PV), công ty mua nguyên liệu hạt nhựa với giá khoảng 24.500 đồng/kg. Tuy nhiên, từ sau khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, giá nguyên liệu này tăng mạnh và hiện dao động quanh mức 38.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm đã lên tới 41.000 đồng/kg.

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_5.jpg
Từ tháng 3/2026 đến nay, giá nguyên liệu hạt nhựa tăng 50 - 60% so với trước đó.

Chị Trần Thị Khuyên – đại diện Công ty CP Sao Mai cho biết: “Hạt nhựa được sản xuất trực tiếp từ dầu mỏ nên khi giá dầu tăng, giá nguyên liệu này lập tức bị tác động. Điều khó khăn là giá tăng mạnh trong thời gian dài, trong khi hơn 90% nguyên liệu sản xuất bao bì là hạt nhựa nên doanh nghiệp rất khó cân đối chi phí sản xuất. Kế hoạch của công ty đặt ra là sản xuất 7 triệu vỏ bao/tháng. Tuy nhiên, chúng tôi đã phải điều chỉnh giảm sản lượng xuống còn khoảng 5-6 triệu vỏ bao/tháng.

Với sản lượng này, mỗi tháng, công ty sử dụng khoảng 300-400 tấn hạt nhựa. Khi giá nguyên liệu tăng tới khoảng 60% so với trước đây thì chi phí "đội" lên rất lớn. Vì vậy, ngoài giảm sản lượng, doanh nghiệp còn phải cân đối điều chỉnh giá bán sản phẩm ở mức phù hợp, vừa để giữ khách hàng và vừa duy trì đơn hàng".

bqbht_br_1.jpg
Công ty CP Sao Mai phải giảm sản lượng sản xuất trong bối cảnh chi phí nguyên liệu tăng cao.

Không riêng Công ty CP Sao Mai, các doanh nghiệp sản xuất bao bì khác trên địa bàn cũng đang gặp khó trước đà tăng kéo dài của giá nguyên liệu này. Tại Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (CCN Đức Thọ) - doanh nghiệp sản xuất bao jumbo và sling (bao bì khổ lớn) phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang Hàn Quốc, Philippines, Nhật Bản, Thái Lan, Lào…, áp lực chi phí đầu vào đã kéo dài suốt nhiều tháng qua.

bqbht_br_7.jpg
Công ty CP Bao bì Sông La Xanh chuyên sản xuất bao bì khổ lớn để phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

Công ty hiện sử dụng nguồn nguyên liệu hạt nhựa chủ yếu từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Nhà máy Lọc dầu Bình Sơn (Quảng Ngãi). Trước đây, giá các loại hạt nhựa từ 25 – 26.000 đồng/kg nhưng từ tháng 3 đến nay, giá nguyên liệu này đã tăng đến 50 – 60%.

Ông Nguyễn Văn Sơn – đại diện Công ty CP Bao bì Sông La Xanh cho biết: “Giá nguyên liệu hạt nhựa tăng khoảng 3 tháng nay theo diễn biến của giá dầu thế giới. Trong khi đó, giá bán sản phẩm đầu ra chỉ điều chỉnh tăng nhẹ nên doanh nghiệp phải chấp nhận giảm lợi nhuận để duy trì sản xuất. Hiện nay, doanh nghiệp đang tạo việc làm cho hơn 450 lao động. Vì vậy, mục tiêu ưu tiên của công ty là duy trì hoạt động ổn định, giữ việc làm và ổn định tâm lý cho người lao động trong bối cảnh khó khăn. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng chủ động đàm phán với khách hàng để chia sẻ phần chi phí tăng thêm. Đây là giải pháp cần thiết để hai bên cùng đồng hành lâu dài”.

bqbht_br_8.jpg
Giá hạt nhựa tăng cao đã tạo sức ép lớn cho doanh nghiệp sản xuất bao bì.

Không chỉ các doanh nghiệp trực tiếp sử dụng hạt nhựa chịu ảnh hưởng, việc giá nguyên liệu tăng kéo dài còn tạo hiệu ứng dây chuyền tới nhiều lĩnh vực sản xuất khác, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng khối lượng lớn bao bì phục vụ đóng gói sản phẩm.

Tại Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc (xã Can Lộc), giá bao bì tăng cao đang tạo thêm áp lực lên chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Mỗi tháng, công ty sử dụng gần 60.000 vỏ bao để đóng gói sản phẩm thức ăn chăn nuôi nên chỉ riêng chi phí bao bì đã tăng thêm gần 100 triệu đồng/tháng so với trước đây.

Ông Thân Văn Vỵ - Giám đốc Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc cho biết: “Không chỉ chi phí bao bì tăng mạnh, thời gian qua, doanh nghiệp còn chịu áp lực từ nhiều yếu tố khác như chi phí vận tải tăng khoảng 20%, nhiều loại nguyên liệu đầu vào tăng từ 6-103%. Trong khi đó, doanh nghiệp không thể điều chỉnh tăng mạnh giá bán sản phẩm như mức tăng đầu vào. Để thích ứng, chúng tôi đã chủ động rà soát, tiết giảm các khoản chi phí chưa thực sự cần thiết, tối ưu quy trình sản xuất và xây dựng kế hoạch dự trữ một số nguyên liệu có nguy cơ tiếp tục tăng giá. Doanh nghiệp cũng tập trung nâng cao hiệu quả quản trị, ổn định nguồn cung và duy trì sản xuất liên tục nhằm bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động”.​

bqbht_br_0.jpg
Từ tháng 3/2026 đến nay, Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc bị "đội" thêm gần 100 triệu đồng/tháng chi phí bao bì đóng gói sản phẩm.

Theo các doanh nghiệp, trong bối cảnh giá nguyên liệu biến động khó lường, áp lực chi phí đầu vào sẽ còn kéo dài trong thời gian tới. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt với những ngành phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu hoặc nguyên liệu có liên quan trực tiếp đến giá dầu.

Tuy vậy, khó khăn cũng đang buộc doanh nghiệp phải chủ động hơn trong tái cơ cấu sản xuất, nâng cao năng lực quản trị, tiết kiệm chi phí và xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt hơn. Về lâu dài, đây được xem là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu trước biến động thị trường, từng bước thích ứng với bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!