Kinh tế toàn cầu biến động, bức tranh xuất khẩu của Hà Tĩnh ra sao?

(Baohatinh.vn) - Quý II/2026, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn tăng trưởng tích cực, cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt, chủ động tái cấu trúc thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Những tháng đầu năm 2026, hàng loạt yếu tố bất lợi trên thế giới như: căng thẳng địa chính trị kéo dài, chuỗi cung ứng toàn cầu "đứt gãy" cục bộ, nhu cầu tiêu dùng tại một số thị trường lớn suy giảm... đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất – kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực xuất nhập khẩu.

bqbht_br_093.jpg
Doanh nghiệp xuất khẩu đã chủ động điều chỉnh chiến lược sản xuất - kinh doanh phù hợp thực tiễn.

Tuy vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động nhận định tình hình, nhanh chóng điều chỉnh chiến lược sản xuất - kinh doanh phù hợp thực tiễn.

Theo ông Lê Tiến Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Một trong những điểm nhấn trong chiến lược hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu Hà Tĩnh là giữ vững các thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng sang các thị trường tiềm năng. Song song với đó là tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết để gia tăng lợi thế cạnh tranh. Các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm đầu tư công nghệ mới, ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động để tăng hiệu quả sản xuất – kinh doanh. Chính sự chủ động này giúp hoạt động xuất khẩu không những ổn định mà còn tăng trưởng tích cực.

Số liệu từ Sở Công thương cho thấy, kim ngạch xuất khẩu tháng 4/2026 của Hà Tĩnh đạt 132,5 triệu USD, tăng gần 26% so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 503,38 triệu USD, tăng 10,58% so với cùng kỳ năm 2025.

bqbht_br_60-1.jpg
Trong tháng 4/2026, kim ngạch xuất khẩu thép và phôi thép đạt 113,5 triệu USD.

Một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn là nhóm sản phẩm thép và phôi thép. Với tỷ trọng chiếm hơn 85% tổng kim ngạch, đây là “xương sống” của hoạt động xuất khẩu tại địa phương. Trong tháng 4/2026, kim ngạch xuất khẩu thép và phôi thép đạt 113,5 triệu USD, tăng 20,39% so với tháng trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu nhóm hàng này đạt 429,25 triệu USD, tăng 12,49% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được nhờ chiến lược mở rộng thị trường mạnh mẽ của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, đặc biệt là việc ký kết các đơn hàng lớn với nhiều quốc gia. Không chỉ dừng ở việc gia tăng sản lượng, đơn vị còn chú trọng cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.

Ngành dệt may cũng ghi nhận sự bứt phá với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 4/2026 đạt 12,63 triệu USD, tăng gần 30% so với tháng 3/2026. Lợi thế lớn nhất của dệt may Hà Tĩnh hiện nay đến từ việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do như: EVFTA hay CPTPP…, mở ra cơ hội tiếp cận sâu hơn vào các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu.

bqbht_br_04.jpg
bqbht_br_05.jpg
Dây chuyền sản xuất sản phẩm may mặc tại Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh.

Ông Trần Bảo Khánh – Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng) cho biết: “Việc mở rộng thị trường không chỉ giúp tăng đơn hàng mà còn nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ dệt may toàn cầu. Chúng tôi đã ký kết được hợp đồng sản xuất đến quý III/2026 cho thấy niềm tin của các đối tác quốc tế đối với doanh nghiệp Hà Tĩnh”.

Theo ghi nhận, mặt hàng dăm gỗ cũng đang cho thấy dấu hiệu phục hồi tích cực. Sau giai đoạn đầu năm gặp khó khăn, thị trường mặt hàng này đã dần khởi sắc trở lại. Ngoài thị trường chính là Trung Quốc, các doanh nghiệp đã chủ động đàm phán, mở rộng thêm đối tác mới. Kết quả là sản lượng xuất khẩu dăm gỗ của Hà Tĩnh trong tháng 4/2026 tăng gần 43% so với tháng trước.

bqbht_br_6.jpg
Công ty TNHH Tân Trường Phát đặt mục tiêu xuất khẩu trên 400 tấn dăm gỗ trong năm 2026.

Ông Phạm Xuân Lộc – Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Trường Phát (Khu kinh tế Vũng Áng) cho hay: "Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu trên 400 tấn dăm gỗ. Để giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, đơn vị đã bắt đầu hướng đến các thị trường “khó tính” hơn như Nhật Bản và Hàn Quốc. Điều này đòi hỏi sự thay đổi toàn diện, từ đầu tư công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng chuỗi cung ứng nguyên liệu bền vững...".

Nhìn chung, các doanh nghiệp xuất khẩu Hà Tĩnh đang chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng dựa vào sản lượng sang mô hình chú trọng chất lượng và giá trị gia tăng. Việc đầu tư vào công nghệ hiện đại, cải tiến quy trình sản xuất không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng chủ động hơn trong việc xây dựng thương hiệu, đảm bảo tiến độ giao hàng và giữ uy tín với đối tác quốc tế. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới biến động, nguy cơ "đứt gãy" nguồn cung nguyên liệu, doanh nghiệp xuất khẩu Hà Tĩnh đã nghiên cứu, đa dạng hóa nguồn cung để giảm thiểu rủi ro.

bqbht_br_dji-0527-1.jpg
Công ty CP Chè Hà Tĩnh xây dựng vùng nguyên liệu tập trung phục vụ xuất khẩu.

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 2,2 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2025. Dù vẫn còn nhiều thách thức từ môi trường kinh tế toàn cầu, nhưng những kết quả đạt được trong 4 tháng đầu năm cho thấy hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh đang đi đúng hướng. Sự kết hợp giữa nỗ lực tự thân của doanh nghiệp và sự hỗ trợ từ Nhà nước đã tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng.

Theo lãnh đạo Sở Công thương, để tiếp tục tạo động lực cho hoạt động xuất khẩu, các sở, ngành sẽ theo dõi sát sao tình hình sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Sở Công thương sẽ hoàn thành việc lấy ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan về dự thảo kế hoạch hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2026 – 2030. Cùng đó, phối hợp Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) xây dựng kế hoạch về hội nghị kết nối giao thương tại Hà Tĩnh giữa nhà cung cấp khu vực Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2026; hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia hoạt động xúc tiến thương mại để tìm kiếm cơ hội hợp tác xuất khẩu.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!