“Cú hích” cho công nghiệp Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những tháng đầu năm, ngành công nghiệp Hà Tĩnh bước vào guồng quay mới với lực đẩy mạnh mẽ từ các dự án quy mô lớn, tạo nhịp tăng trưởng ấn tượng. Cùng đó, loạt dự án đang được tăng tốc triển khai sẽ mở rộng dư địa và nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá

Sự kiện khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vừa diễn ra trong niềm háo hức của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư vận hành. Sau 5 năm xây dựng, nhà máy với tổng mức đầu tư 2,2 tỷ USD chính thức vận hành toàn bộ, mở ra kỳ vọng của ngành công thương và chính quyền tỉnh Hà Tĩnh trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Trước đó, tháng 1/2025, khi tổ máy số 1 trở lại vận hành sau thiên tai, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh đã ghi nhận mức tăng đáng kể. Nay, với việc cả 2 tổ máy cùng hoạt động, hiệu ứng cộng hưởng được kỳ vọng sẽ tiếp tục kéo tăng trưởng công nghiệp đi lên.

ag7a9550.jpg
dji-0693.jpg
bqbht_br_z7695537004310-01dd9259a5b5edd21b479aa13c58d861.jpg
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II khánh thành vào ngày 18/4/2026.

Ông Hoàng Trọng Bính - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II cho biết: “Nhà máy có tổng công suất 1.330 MW, sử dụng công nghệ lò hơi siêu tới hạn, là một trong những công nghệ hiện đại nhất hiện nay trong ngành nhiệt điện than tại Việt Nam. Không chỉ nâng cao hiệu suất, công nghệ này còn giúp giảm tiêu hao nhiên liệu và hạn chế phát thải. Khi vận hành ổn định, nhà máy cung cấp khoảng 7,8 tỷ kWh/năm cho lưới điện quốc gia, dự kiến đóng góp cho ngân sách khoảng 600 tỷ đồng/năm”.

Cùng với năng lượng, lĩnh vực luyện kim cũng đang cho thấy dấu hiệu phục hồi tích cực. Sau giai đoạn khó khăn, từ cuối năm 2025 lại nay, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã lấy lại đà tăng trưởng khi nhu cầu thị trường quốc tế phục hồi. Các đơn hàng quy mô lớn được ký kết kéo sản lượng sản xuất thép tăng trở lại. Dự kiến năm 2026, sản lượng thép đạt 3,78 triệu tấn, không chỉ nâng chỉ số sản xuất công nghiệp mà còn củng cố vị thế của thép Hà Tĩnh trên thị trường xuất khẩu.

bqbht_br_500-4.jpg
Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã lấy lại đà tăng trưởng khi nhu cầu thị trường quốc tế phục hồi.

Nếu như các ngành truyền thống tạo nền tảng, thì lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao đang mở hướng đi triển vọng cho kinh tế Hà Tĩnh. Trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu tăng trưởng mạnh, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh đang mở rộng quy mô với mục tiêu sản xuất 100.000 xe trong năm nay (gấp hơn 4 lần năm 2025). Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, chiến lược xuất khẩu cũng được doanh nghiệp đầu tư với kỳ vọng đạt kim ngạch 20 triệu USD.

Sự phát triển của ngành ô tô điện đã lan tỏa đến các ngành kinh tế, trong đó ngành sản xuất pin ghi nhận mức tăng trưởng cao. Quý I/2026, Tập đoàn VinGroup và đối tác ghi nhận sản lượng pack pin đạt hơn 22.500 pack (gấp hơn 4 lần so cùng kỳ 2025), sản lượng cell pin đạt 3,6 triệu cell (gấp hơn 2 lần so cùng kỳ 2025). Kết quả này cho thấy Hà Tĩnh đang dần hình thành mô hình sản xuất theo chuỗi, nơi một ngành dẫn dắt sẽ kéo theo các ngành phụ trợ cùng phát triển.

bqbht_br_09.jpg
4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng hơn 23% so cùng kỳ năm 2025.

Theo ông Nguyễn Trung Thành - quyền Trưởng Thống kê tỉnh: 4 tháng đầu năm 2026, bức tranh công nghiệp của Hà Tĩnh ghi nhận “gam màu sáng” khi chỉ số sản xuất toàn ngành tăng hơn 23% so cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ sự hồi phục của ngành công nghiệp truyền thống, đồng thời được tiếp sức bởi các lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp năng lượng. Bước sang quý II, đà tăng này dự báo tiếp tục duy trì, thậm chí bứt phá hơn, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh sớm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển công nghiệp năm 2026.

Kỳ vọng từ làn sóng đầu tư mới

Không dừng lại ở những dự án đã vận hành, tương lai công nghiệp Hà Tĩnh còn được “định hình” bởi loạt dự án mới đang triển khai. Nổi bật là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Bắc Thạch Hà (VSIP Hà Tĩnh). Ngay khi hạ tầng chưa hoàn thiện hoàn toàn, KCN này đã đón dự án thứ cấp đầu tiên cho thấy sức hút đối với nhà đầu tư quốc tế.

2026-04-16-0937263114-z7730201663587-2de88607fd4c26dba87a5d89b3e37487.jpg
KCN VSIP Hà Tĩnh đã đón nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên.

Ông Vũ Ngọc Thành - Trưởng phòng Quản lý đầu tư (BQL Khu kinh tế tỉnh) cho biết: “Ban vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Công ty TNHH Gốm sứ Chính xác Việt Nam tại KCN VSIP Hà Tĩnh (nhà đầu tư Đài Loan, Trung Quốc) với mục tiêu sản xuất vật liệu và sản phẩm gốm sứ kỹ thuật cao. Tổng công suất thiết kế của nhà máy đạt 360 tấn sản phẩm/năm. Dự án đầu tư được cấp phép tạo sức hút đối với các dự án tiếp theo, xây dựng chuỗi công nghiệp phụ trợ tại KCN trọng điểm này”.

Ở quy mô lớn hơn, dự án KCN Vinhomes Vũng Áng do Tập đoàn VinGroup đầu tư đang được kỳ vọng trở thành “cực tăng trưởng” mới. Với diện tích quy hoạch gần 1.000 ha và tổng vốn đầu tư 13.276 tỷ đồng, KCN được định hướng phát triển đa ngành, trọng tâm là sản xuất ô tô điện, pin lưu trữ năng lượng và các ngành công nghiệp phụ trợ. Trong tương lai, KCN sẽ trở thành một tổ hợp sản xuất, dịch vụ tích hợp, giúp tối ưu hóa chi phí và gia tăng giá trị cho toàn chuỗi.

Song song với đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện hữu, Hà Tĩnh còn đón dự án đầu tư mới, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Ngày 28/4 vừa qua, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hưng Long Hà Tĩnh (tên gọi theo quy hoạch trước đây là KCN phía Tây thành phố Hà Tĩnh). Với tổng vốn dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng, dự án sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN tập trung tổng hợp, đa ngành, cung cấp quỹ đất, mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Cùng với đó, hiện có nhiều doanh nghiệp đang đề xuất đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hạ Vàng, KCN Bắc Hồng Lĩnh… mở ra dư địa mới, thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp.

1.jpg
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Gia Lách mở rộng đang được gấp rút triển khai.

Đồng hành cùng các nhà đầu tư, Sở Công thương Hà Tĩnh đang chủ trì, phối hợp theo dõi tình hình sản xuất công nghiệp, nhất là các sản phẩm công nghiệp chủ lực; phối hợp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm.

Theo ông Lê Xuân Từ - Phó Giám đốc Sở Công thương: Trong dài hạn, sở sẽ phối hợp xây dựng đề án và nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển khu kinh tế, KCN và cụm công nghiệp đến năm 2030. Đồng thời, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Qua đó, tạo động lực phát triển ngành công nghiệp, góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghiệp đa ngành, hiện đại và có tính liên kết cao; phấn đấu đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những trung tâm công nghiệp mới của Bắc Trung Bộ trong tương lai gần.

Chủ đề Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!