Hà Tĩnh chống thất thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân

(Baohatinh.vn) - Hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân gia tăng đã đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý thuế. Trong 5 tháng đầu năm, Hà Tĩnh đã đưa 738 công trình vào diện quản lý nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước.

Sau sáp nhập địa giới hành chính, không gian phát triển của xã Mai Phụ được mở rộng hơn, kéo theo hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân tăng mạnh. Xác định đây là nguồn thu cần được quản lý hiệu quả, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

bqbht_br_0.jpg
Xã Mai Phụ tổ chức hội nghị triển khai công tác thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân năm 2026.

Mới đây, UBND xã Mai Phụ tổ chức hội nghị triển khai công tác thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân năm 2026. Ngay sau hội nghị, các chủ thầu đang xây dựng 40 nhà ở trên địa bàn đã chủ động kê khai, nộp vào ngân sách nhà nước gần 150 triệu đồng. Kết quả này cho thấy hiệu quả bước đầu từ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân đối với nghĩa vụ thuế.

Chị Nguyễn Thị Hà Giang - chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Mai Phụ cho biết: “Để thu sắc thuế này quan trọng nhất vẫn là ở ý thức của người dân. Bởi vậy, ngay từ đầu năm, địa phương đã làm việc với các trưởng thôn để rà soát về các công trình xây dựng tư nhân trên địa bàn, sau đó mời cả chủ nhà và chủ thầu lên làm việc nhằm tuyên truyền, hướng dẫn. Công tác tuyên truyền được triển khai bài bản nên người dân nghiêm túc chấp hành nghĩa vụ thuế, góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương”.

bqbht_br_7732-9372.jpg
bqbht_br_7746.jpg
Ông Phan Xuân Hùng ở phường Bắc Hồng Lĩnh nộp thuế xây dựng nhà ở tư nhân thay cho nhà thầu.

Không riêng xã Mai Phụ, tại phường Bắc Hồng Lĩnh, công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân cũng đang được triển khai quyết liệt. Chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan thuế rà soát, đưa các nhà thầu xây dựng vào diện quản lý; đồng thời theo dõi sát các công trình mới khởi công để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế theo quy định. Điểm đáng chú ý là công tác quản lý thuế được thực hiện trên tinh thần tuyên truyền, vận động là chính. Thông qua hệ thống tổ dân phố, các đoàn thể và đội ngũ cán bộ chuyên môn, những quy định liên quan đến nghĩa vụ thuế được phổ biến rộng rãi, giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Ông Phan Xuân Hùng (TDP Ngọc Sơn, phường Bắc Hồng Lĩnh) chia sẻ: “Thuế xây dựng nhà ở tư nhân là khoản thu bắt buộc đối với hoạt động thi công xây dựng nhà. Bản chất đây là nghĩa vụ thuế của chủ thầu xây dựng đối với doanh thu họ thu được từ việc thi công công trình. Thực tế, chủ thầu sẽ cộng khoản thuế này vào chi phí, do đó chủ nhà sẽ là người chi trả khoản tiền này gián tiếp. Bởi vậy, sau khi được tuyên truyền, tôi đã chủ động kê khai, nộp khoản thuế này thay cho chủ thầu”.

bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_2.jpg
Cán bộ Thuế cơ sở 2 tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền, hướng dẫn nộp thuế xây dựng nhà ở tư nhân.

Thực tế cho thấy, hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn tỉnh còn nhiều dư địa về nguồn thu. Theo thống kê của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, trong 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã đưa vào quản lý 738 công trình xây dựng nhà ở tư nhân, qua đó thu nộp ngân sách hơn 5,2 tỷ đồng. Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, song con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thực tế khi hoạt động xây dựng dân dụng đang phát triển mạnh ở nhiều địa phương. Điều đó đặt ra yêu cầu tiếp tục siết chặt công tác quản lý, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ngành thuế với chính quyền cơ sở trong việc phát hiện, theo dõi và quản lý các công trình xây dựng nhà ở tư nhân phát sinh trong thời điểm hiện tại.

Ông Lê Quốc Dũng - Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho hay: “Công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân không chỉ góp phần tăng thu ngân sách nhà nước mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người dân và các nhà thầu xây dựng. Thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để quản lý tốt nguồn thu này, hạn chế tối đa tình trạng thất thu ngân sách”.

bqbht_br_1-982.jpg
Thuế cơ sở 3 tỉnh Hà Tĩnh rà soát các chủ thầu trên địa bàn để đưa vào diện quản lý, chống thất thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thường xuyên đối chiếu dữ liệu từ các địa phương và cơ quan chức năng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp chưa kê khai hoặc kê khai chưa đầy đủ. Việc quản lý thuế được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, qua đó góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Với sự vào cuộc đồng bộ của ngành thuế, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, công tác quản lý thuế trong lĩnh vực này đang từng bước đi vào nền nếp, góp phần tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!