Nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm: Hộ kinh doanh "nhẹ gánh" lo

(Baohatinh.vn) - Chính phủ nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm mang lại “cú hích” cho hộ kinh doanh nhỏ tại Hà Tĩnh. Áp lực giảm, tiểu thương thêm động lực yên tâm buôn bán, mở rộng hoạt động.

Giảm áp lực cho hộ kinh doanh nhỏ

Ngày 29/4, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo đó, ngưỡng doanh thu chịu thuế được nâng lên trên 1 tỷ đồng/năm, thay vì trên 500 triệu đồng/năm như trước đó. Quy định mới không chỉ giảm áp lực tài chính mà còn mở thêm cơ hội để các hộ kinh doanh ổn định hoạt động, từng bước mở rộng quy mô.

bqbht_br_6057.jpg
bqbht_br_6068.jpg
Doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm, bà Đinh Thị Hoài Thanh - tiểu thương tại chợ Hà Tĩnh thuộc ngưỡng không phải chịu thuế theo quy định mới.

Quầy hàng quần áo của bà Đinh Thị Hoài Thanh tại chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen) có doanh thu mỗi năm dưới 1 tỷ đồng. Trước đây, dù quy mô không lớn, gia đình bà vẫn phải cân đối chi phí để thực hiện nghĩa vụ thuế. Khi nắm bắt được quy định mới, bà Thanh phấn khởi: "Chính sách mới giúp gia đình tôi có thêm nguồn lực để xoay vòng vốn, nhập thêm hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường. Quan trọng hơn, tâm lý kinh doanh cũng trở nên thoải mái hơn khi không còn phải quá lo lắng về nghĩa vụ thuế như trước. Điều này tạo động lực để tôi tiếp tục duy trì quầy hàng, tính toán mở rộng thêm các mặt hàng kinh doanh trong thời gian tới".

bqbht_br_0.jpg
bqbht_br_5859.jpg
Không khí buôn bán tại các chợ truyền thống Hà Tĩnh rộn ràng niềm vui khi Chính phủ nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm.

Trong sáng 30/4, không khí tại chợ Hà Tĩnh và nhiều cửa hàng kinh doanh trở nên rộn ràng hơn khi các tiểu thương bàn luận về chính sách thuế mới. Với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng được xem là “cú hích” kịp thời, giúp họ yên tâm duy trì hoạt động trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Bày tỏ sự đồng tình với quy định mới, ông Phan Duy Thế - hộ kinh doanh tại phường Thành Sen cho biết: "Việc nâng ngưỡng chịu thuế không chỉ giảm gánh nặng mà còn thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Nhà nước đối với khu vực kinh tế cá thể. Đặc biệt, theo quy định tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP, các hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng đã nộp thuế trong quý I/2026 sẽ được hoàn thuế nên tôi càng thêm phấn khởi".

bqbht_br_6077.jpg
Ông Phan Duy Thế - hộ kinh doanh ở phường Thành Sen vui mừng, phấn khởi khi Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP.

Nhiều tiểu thương cho rằng, việc giảm áp lực thuế trong giai đoạn hiện nay là nguồn động viên thiết thực, giúp họ ổn định hoạt động. Khi gánh nặng tài chính được san sẻ, các hộ kinh doanh cũng mạnh dạn hơn trong đầu tư, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Ngành thuế khẩn trương triển khai chính sách

Ngay sau khi Nghị định số 141/2026/NĐ-CP được ban hành, ngành Thuế Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa chính sách vào cuộc sống. Công tác tuyên truyền, phổ biến quy định mới được đẩy mạnh trên các trang mạng xã hội và website của đơn vị. Thông qua nhiều kênh thông tin, từ trực tiếp đến trực tuyến, các nội dung của nghị định được truyền tải kịp thời, giúp hộ kinh doanh nắm bắt rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Cơ quan thuế cũng chủ động hướng dẫn các thủ tục liên quan, đặc biệt là việc xác định đối tượng được miễn thuế và hoàn thuế theo quy định mới.

3.jpg
Cán bộ Thuế tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền cho hộ kinh doanh ở xã Hương Khê cách thay đổi thông tin nộp tờ khai doanh thu theo quy định mới.

Bên cạnh đó, hệ thống nghiệp vụ của ngành thuế đã được cập nhật, điều chỉnh phù hợp với chính sách mới. Mức doanh thu không phải nộp thuế GTGT và TNCN được nâng từ trên 500 triệu đồng/năm lên trên 1 tỷ đồng/năm đã được tích hợp vào hệ thống quản lý, đảm bảo việc thực hiện được thông suốt, chính xác.

Ông Lê Quốc Dũng, Trưởng phòng Thuế cá nhân - hộ kinh doanh và thu khác, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Ngay khi Nghị định số 141/2026/NĐ-CP được ban hành, Cục Thuế đã ban hành công điện chỉ đạo các thuế tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai. Dù đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng chúng tôi vẫn đẩy mạnh tuyên truyền về nghị định qua nhiều kênh trực tuyến và trực tiếp. Đơn vị cũng cử cán bộ theo dõi, hỗ trợ để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện".

bqbht_br_9903.jpg
bqbht_br_9975.jpg
Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, từ trực tiếp đến truyền thông lưu động.

Theo Nghị định số 141/2026/NĐ-CP, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống nhưng trước đó đã kê khai, nộp thuế theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP, số thuế đã nộp sẽ được xử lý theo quy định hiện hành. Điều này đồng nghĩa với việc người nộp thuế có thể được hoàn trả hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế, tránh phát sinh thiệt thòi khi chính sách mới có hiệu lực.

bqbht_br_5843.jpg
Cán bộ Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế.

Việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm được đánh giá là bước điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, góp phần giảm áp lực tài chính cho hộ kinh doanh, tạo điều kiện để khu vực kinh tế cá thể phát triển ổn định hơn. Trong thời gian tới, khi chính sách đi vào cuộc sống một cách đồng bộ, hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!