Toàn cảnh khu vực đầu tư cụm công nghiệp hơn 267 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cụm công nghiệp Lạc Thiện (Hà Tĩnh) với quy hoạch đa ngành, tổng vốn đầu tư hơn 267 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển vùng trung tâm Đức Thịnh và các xã lân cận

bqbht_br_1-9563.jpg
Khu vực Cụm công nghiệp Lạc Thiện nằm ngay "mặt tiền" Ngã ba Lạc Thiện, đa phần diện tích là đất sản xuất nông nghiệp.

Từ những cánh đồng sản xuất nông nghiệp trải dài ở vùng trung tâm xã Đức Thịnh, một cụm công nghiệp đa ngành nghề với tổng vốn đầu tư hơn 267 tỷ đồng đang dần hình thành, mở ra kỳ vọng mới về phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và thay đổi diện mạo địa phương.

Theo Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 7/5/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Cụm công nghiệp Lạc Thiện được thành lập tại xã Đức Thịnh với quy mô khoảng 30 ha. Cụm công nghiệp nằm trên địa bàn các thôn Trung Tiến, Trung Khánh và Ngọc Lâm. Dự án do Công ty Cổ phần Xây dựng và Cơ khí Delta E&C làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 267 tỷ đồng.

bqbht_br_4-3849.jpg
bqbht_br_5-5802.jpg
bqbht_br_4-3849.jpg
Hiện khu vực quy hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp thuộc các cánh đồng đồng Ụ, đồng Trọt, đồng Gia Công của xã Đức Thịnh.

Hiện khu vực quy hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp thuộc các cánh đồng đồng Ụ, đồng Trọt, đồng Gia Công. Trên những thửa ruộng này, người dân vẫn đang duy trì sản xuất theo từng mùa vụ. Việc chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang phát triển công nghiệp vì thế không chỉ là sự thay đổi về không gian sản xuất, mà còn đánh dấu bước chuyển trong định hướng phát triển kinh tế của địa phương.

Ngay sau khi có quyết định thành lập cụm công nghiệp, chính quyền xã Đức Thịnh đã thành lập tổ công tác để rà soát, kiểm đếm diện tích đất, số ô thửa và các hộ dân bị ảnh hưởng trong vùng quy hoạch. Theo ước tính, có khoảng 260 - 280 hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng.

bqbht_br_2-3099.jpg
bqbht_br_3-2158.jpg
Công tác kiểm đếm để có phương án tổ chức đền bù cho người dân được địa phương tiến hành kịp thời.

Công tác kiểm đếm để có phương án tổ chức đền bù đang được địa phương khẩn trương triển khai với mục tiêu sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Đây được xem là yếu tố then chốt quyết định tiến độ triển khai dự án cũng như khả năng thu hút các doanh nghiệp thứ cấp trong thời gian tới.

Điểm đáng chú ý là Cụm công nghiệp Lạc Thiện được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành nghề, ưu tiên các lĩnh vực có lợi thế về lao động và khả năng thu hút đầu tư như: dệt may, gia công giày da, sản xuất bao bì, cơ khí chế tạo, điện – điện tử, sản xuất đồ dân dụng, chế biến nông lâm sản và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

bqbht_br_8-8898.jpg
Khu vực xây dựng cụm công nghiệp được đánh giá là địa điểm trung tâm, mạng lưới giao thông thuận lợi.

Định hướng này được đánh giá phù hợp với điều kiện thực tiễn của khu vực trung tâm huyện Đức Thọ (cũ), nơi có nguồn lao động dồi dào nhưng còn thiếu các khu vực sản xuất tập trung quy mô lớn. Khi đi vào hoạt động, cụm công nghiệp không chỉ mở rộng không gian phát triển công nghiệp cho địa phương mà còn tạo cơ hội việc làm cho hàng nghìn lao động, hạn chế tình trạng lao động trẻ phải rời quê tìm việc tại các tỉnh, thành phố lớn.

Trong quy hoạch hiện nay, khu vực cụm công nghiệp cũng đã có sẵn nhà máy của Công ty CP rượu bia Hoành Sơn hoạt động từ nhiều năm trước. Đây được xem là một trong những lợi thế ban đầu giúp hình thành hạ tầng và môi trường sản xuất công nghiệp tại khu vực này.

bqbht_br_7-9650.jpg
bqbht_br_9-6571.jpg
Nhà máy của Công ty CP rượu bia Hoành Sơn nằm trong khuôn viên cụm công nghiệp.

Theo kế hoạch, toàn bộ hạ tầng cụm công nghiệp sẽ hoàn thành trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất. Dự án cũng được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định 32/2024/NĐ-CP cùng nhiều chính sách hỗ trợ về đất đai và hạ tầng.

Không chỉ kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế hay giải quyết việc làm, người dân địa phương còn mong muốn sự hình thành của cụm công nghiệp sẽ tạo cú hích cho diện mạo đô thị khu vực Ngã ba Lạc Thiện. Từ một vùng trung chuyển còn khá trầm lắng, nơi đây được kỳ vọng sẽ trở nên sầm uất hơn khi các nhà máy, dịch vụ, hoạt động thương mại phát triển đồng bộ theo quá trình công nghiệp hóa.

Địa phương hiện đang tích cực phối hợp triển khai các phần việc thuộc thẩm quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư sớm khởi công xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. Song song với đó, chúng tôi cũng kỳ vọng sau khi hạ tầng được hoàn thiện sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư thứ cấp vào xây dựng nhà xưởng, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Khi các doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định, không chỉ tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương mà còn góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ, thương mại, từng bước hình thành diện mạo đô thị sôi động hơn cho khu vực Ngã ba Lạc Thiện và vùng trung tâm xã Đức Thịnh.

Ông Nguyễn Anh Đức - Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

KKT Vũng Áng - sôi động trên những công trường lớn

Từ những công trường đang gấp rút triển khai đến các nhà máy duy trì sản xuất ổn định, Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang bước vào những tháng cuối năm với nhịp độ thi công, sản xuất ngày càng sôi động.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Vừa trung tu tổ máy số 1, vừa duy trì tổ máy số 2 vận hành an toàn, ổn định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang "chạy đua" với thời gian để bảo đảm nguồn điện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gia tăng.
Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Giữ đà tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ lực

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi 18/23 nhóm sản phẩm chủ lực tăng sản lượng trong 8 tháng, tạo nền tảng để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường những tháng cuối năm.
Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Từ ý tưởng đến thị trường, kiến tạo giá trị khởi nghiệp tại Hà Tĩnh

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở ý tưởng mà quan trọng là đưa sản phẩm ra thị trường, tạo giá trị. Đây cũng là nội dung trọng tâm của Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 18/9.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!