“Canh" dòng năng lượng phục vụ sản xuất, dân sinh

(Baohatinh.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện Hà Tĩnh vẫn “trực chiến” bên từng tổ máy phát điện, từng đường dây, trạm biến áp, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Kỹ sư Cao Minh Hùng (Phân xưởng vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) cùng đồng nghiệp bước vào ca trực ngày 30/4 với nhiệm vụ vận hành nhịp nhàng 2 tổ máy phát điện tổng công suất 1.200 MW. Mọi thông số kỹ thuật của hệ thống thiết bị đều được các anh theo dõi sát sao để kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các sự cố.

bqbht_br_300-1.jpg
Kỹ sư Cao Minh Hùng theo dõi sát sao từng thông số kỹ thuật của các tổ máy phát điện, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

“Tôi là vận hành viên máy tính điều khiển, quản lý các thông số kỹ thuật của lò hơi – bộ phận quan trọng của nhà máy nhiệt điện. Chúng tôi chủ động phối hợp với các bộ phận kỹ thuật, an toàn… để triển khai các nhiệm vụ với mục tiêu cao nhất là đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, liên tục. Làm nhiệm vụ trong dịp lễ trọng đại của đất nước, với chúng tôi là niềm vui khi được góp phần nhỏ giữ cho hệ thống điện thông suốt, giúp các hoạt động đời sống, kinh tế không bị gián đoạn” – kỹ sư Cao Minh Hùng chia sẻ.

Kỹ sư Bùi Văn Nam – Trưởng ca vận hành (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) thông tin: “Ngoài phụ tải điện sản xuất - kinh doanh, dịp này sản lượng tiêu thụ điện trong các ngành dịch vụ trên toàn quốc cũng tăng trưởng mạnh. Hiện nay, 2 tổ máy của nhà máy hoạt động hết công suất với sản lượng điện thương mại hòa lưới quốc gia 27 triệu kWh/ngày. Các tổ máy vận hành liên tục trong trạng thái đầy tải đòi hỏi sự tập trung cao độ của đội ngũ vận hành bởi chỉ cần một “mắt xích” thiếu chính xác, toàn bộ hệ thống có thể bị ảnh hưởng. Để đảm bảo vận hành trơn tru, nhà máy duy trì 3 ca, 5 kíp trực, mỗi ca hơn 40 người được "cắm chốt" ở tất cả bộ phận với các nhiệm vụ được triển khai nhịp nhàng, hiệu quả”.

bqbht_br_300-2.jpg
Hiện Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 hòa lưới quốc gia 27 triệu kWh/ngày.

Tạm gác lại kỳ nghỉ lễ, đội ngũ kỹ sư của các nhà máy thủy điện trên địa bàn cũng đang nỗ lực vận hành trong điều kiện bất lợi. Nắng nóng đã khiến mực nước hồ chứa của Nhà máy Thủy điện Hố Hô (xã Phúc Trạch) giảm sâu. Bởi vậy, việc phát điện không đơn thuần chỉ là hoạt động sản xuất, mà còn là "bài toán" cân bằng giữa an toàn công trình, điều tiết nước và đáp ứng nhu cầu điện năng.

Ông Nguyễn Bá Tuấn – Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô cho biết: “Mực nước hồ chứa hiện đạt 64,7m (trong khi cùng kỳ năm 2025 đạt 69,9 m). Trong bối cảnh này, nhà máy chỉ vận hành được trong các khung giờ cao điểm để giảm tải áp lực cho lưới với sản lượng điện thương mại khoảng 55.000 kWh/ngày. Vận hành phát điện trong bối cảnh mực nước thấp, nguy cơ sự cố cao đòi hỏi nhà máy thực hiện tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị; theo dõi dự báo thời tiết, chủ động quan trắc lượng mưa và lưu lượng nước về hồ từng thời điểm để xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. Cùng đó, chúng tôi tăng cường kiểm tra các hạng mục công trình, chú trọng vận hành các thiết bị theo đúng quy trình kỹ thuật để đảm bảo an toàn nhà máy và an toàn đập".

bqbht_br_400.jpg
bqbht_br_401.jpg
Mực nước hồ chứa của Nhà máy Thủy điện Hố Hô xuống thấp đặt ra áp lực cho đội ngũ kỹ sư trong quá trình vận hành các tổ máy.

Nếu các nhà máy là nơi sản xuất điện, thì hệ thống truyền tải chính là “mạch máu” đưa nguồn năng lượng đó đến với từng gia đình, từng nhà máy. Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra toàn diện các trạm biến áp và đường dây, triển khai "kịch bản" cấp điện phù hợp cho các phụ tải.

Chị Dương Thị Kiều Oanh (nhân viên Xí nghiệp lưới điện cao thế thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh) cho hay: “Ngay trong sáng 30/4, tôi cùng tổ công tác đã đi kiểm tra toàn bộ hệ thống thiết bị tại 3 trạm biến áp 110 kV Thạch Linh (phường Thành Sen) , 110 kV Cẩm Xuyên (xã Cẩm Hưng) và 110 kV Hà Tĩnh (phường Hà Huy Tập). Công việc tưởng chừng lặp lại, nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao độ để dòng điện vận hành thông suốt”.

Ông Hà Minh Đông – Giám đốc Xí nghiệp lưới điện cao thế Hà Tĩnh (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) thông tin: “Với khối lượng quản lý, vận hành 13 trạm biến áp 110 kV và hơn 283 km đường dây 110 kV, chúng tôi đã bố trí quân số tăng cường kiểm tra tổng thể thiết bị đường dây và trạm biến áp đang vận hành, kịp thời phát hiện các bất thường, nguy cơ sự cố để có phương án xử lý kịp thời. Cùng đó, lực lượng trực được tăng cường, vật tư và thiết bị dự phòng được chuẩn bị đầy đủ; xí nghiệp xây dựng các “kịch bản” ứng phó với các tình huống bất ngờ; các đội vận hành luôn trong trạng thái sẵn sàng điều động ngay khi có sự cố”.

bqbht_br_300-5.jpg
bqbht_br_300-6.jpg
bqbht_br_300-3.jpg
bqbht_br_300-4.jpg
Chị Dương Kiều Oanh và đồng nghiệp tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh kiểm tra thiết bị trong ca trực sáng 30/4.

Mỗi đơn vị một nhiệm vụ đặc thù song điểm chung của đội ngũ kỹ sư ngành điện Hà Tĩnh chính là sự tận tâm, chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Họ đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giữ nhịp ổn định cho sản xuất và đời sống.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!