Lực đẩy nào giúp chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh tăng trưởng?

(Baohatinh.vn) - Các dự án năng lượng đi vào vận hành cùng sự bứt tốc của chuỗi sản xuất công nghiệp công nghệ cao tiếp tục tạo lực đẩy tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Hà Tĩnh.

Động lực mới từ các dự án năng lượng

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong "bức tranh công nghiệp" của Hà Tĩnh hiện nay là sự trở lại và mở rộng công suất của các nhà máy sản xuất điện.

Sau thời gian tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng thiên tai, tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 (KKT Vũng Áng) đã vận hành trở lại từ cuối tháng 1/2026. Đặc biệt, tổ máy số 2 dự kiến phát điện thương mại từ ngày mai (7/4), đánh dấu bước hoàn thiện công suất của dự án có tổng mức đầu tư 2,2 tỷ USD.

ag7a6396.jpg
bqbht_br_z7695537004310-01dd9259a5b5edd21b479aa13c58d861.jpg
bqbht_br_400-3.jpg
Tổ máy số 2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 khi đi vào khai thác sẽ đóng góp cho lưới điện từ 15 – 18 triệu kWh/ngày.

Ông Nguyễn Văn Trọng – kỹ sư vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 cho biết: “Chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện các phần việc cuối cùng để đưa tổ máy số 2 vào vận hành thương mại. Tổ máy số 2 khi vào khai thác sẽ đóng góp khoảng 15 – 18 triệu kWh/ngày, nâng sản lượng điện thương mại toàn nhà máy lên từ 30 – 35 triệu kWh/ngày. Khi cả hai tổ máy với tổng công suất 1.330 MW cùng đi vào hoạt động ổn định, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 7,8 tỷ kWh/năm cho lưới điện quốc gia. Đây không chỉ là "cú hích" cho ngành năng lượng mà còn lan tỏa tác động tích cực tới toàn bộ hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn”.

Song song với nhiệt điện, các nhà máy thủy điện cũng tận dụng điều kiện thủy văn thuận lợi để gia tăng sản lượng.

Việc Nhà máy Thủy điện Vũ Quang chính thức vận hành từ tháng 3/2026 bổ sung thêm nguồn cung điện ổn định, dự kiến đóng góp hơn 12,5 triệu kWh/năm. Dù quy mô không lớn như nhiệt điện, nhưng đây là “mắt xích” quan trọng trong việc đa dạng hóa nguồn năng lượng và tăng tính bền vững của hệ thống điện.

bqbht_br_z7695701591922-c3cb6abc5529e3f314b66f0fa75320b3.jpg
Nhà máy Thủy điện Vũ Quang dự kiến đóng góp hơn 12,5 triệu kWh/năm.

Ông Trần Văn Nhường – Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng (Sở Công Thương) cho hay: "Quý I/2026, sản lượng điện toàn tỉnh đạt khoảng 3,7 tỷ kWh, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025. Dự báo năm 2026, sản lượng điện của tỉnh đạt 14,8 tỷ kWh, tăng 36% so với 2025. Ngành sản xuất điện tăng trưởng mạnh mẽ sẽ trở thành “đòn bẩy” trực tiếp kéo chỉ số sản xuất công nghiệp của địa phương đi lên".

Sản xuất công nghiệp phục hồi và mở rộng

Không chỉ năng lượng, các ngành sản xuất chủ lực cũng đang phục hồi tích cực. Ngành sản xuất kim loại – trụ cột truyền thống đã lấy lại đà tăng trưởng khi Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh ký các đơn hàng quy mô lớn. 3 tháng đầu năm, sản lượng thép đạt khoảng 976.000 tấn, tăng 6% so cùng kỳ 2025.

Dự kiến cả năm, sản lượng thép đạt khoảng 3,78 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2025. Dù mức tăng không lớn, nhưng đây là dấu hiệu cho thấy thị trường tiêu thụ thép đang dần hồi phục, tạo nền tảng ổn định cho tăng trưởng dài hạn.

z7646109263149-d1930bcd91fc491f76aa7241809b805d.jpg
60-2.jpg
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh.

Với nhóm sản xuất công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là sản xuất ô tô điện và pin đang tạo ra bước nhảy vọt. Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh sản xuất 16.671 xe trong quý I. Với nhu cầu thị trường tăng cao, doanh nghiệp đặt mục tiêu sản xuất khoảng 100.000 xe trong năm nay, gấp hơn 4 lần năm 2025. Không chỉ phục vụ thị trường nội địa, kế hoạch xuất khẩu ô tô điện cũng được doanh nghiệp đẩy mạnh với kim ngạch xuất khẩu khoảng 20 triệu USD trong năm 2026.

Sự phát triển của ngành sản xuất ô tô điện kéo theo tăng trưởng mạnh mẽ của ngành sản xuất pin. Trong quý I, sản lượng pack pin đạt 22.570 pack (gấp hơn 4 lần so cùng kỳ 2025), sản lượng cell pin đạt khoảng 3,6 triệu cell (gấp hơn 2 lần so cùng kỳ 2025). Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu ứng lan tỏa của mô hình sản xuất theo chuỗi, khi một ngành phát triển sẽ kéo theo nhiều ngành phụ trợ cùng tăng trưởng.

mg-9529.jpg
Quý I, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh sản xuất 16.671 xe.

Theo ghi nhận, nhiều sản phẩm công nghiệp khác cũng có mức tăng trưởng tích cực trong quý I: sản lượng sợi đạt khoảng 2.650 tấn, tăng 11% so cùng kỳ 2025; sản lượng bia đạt 21,6 triệu lít, tăng 24% so với cùng kỳ 2025... Những con số này phản ánh khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ, cả trong nước và xuất khẩu.

Nhìn chung, chỉ số sản xuất công nghiệp quý I tăng khoảng 13,97% so với cùng kỳ 2025. Từ đây cho thấy sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh đang từng bước củng cố nền tảng tăng trưởng, tạo động lực lan tỏa sang các ngành liên quan như: logistics, thương mại và dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao khả năng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển công nghiệp năm 2026, đồng thời tăng cường tính bền vững và khả năng chống chịu của khu vực sản xuất trước biến động kinh tế.

Hiện nay, các dự án quy mô đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai như: Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 13.254 tỷ đồng, Nhà máy Sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh với tổng vốn 79.986 tỷ đồng, nhà máy sản xuất thép với tổng vốn đầu tư 9.800 tỷ đồng, Nhà máy Tinh luyện công nghệ cao Hà Tĩnh với tổng vốn 31 triệu USD... Các dự án này hoàn thành, đi vào vận hành sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho công nghiệp Hà Tĩnh.

bqbht_br_ductho1.jpg
Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.

Theo ông Lê Xuân Từ - Phó Giám đốc Sở Công thương: "Để tạo động lực phát triển cho ngành công nghiệp, thời gian tới, Sở Công thương sẽ phối hợp xây dựng đề án và nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp (CCN) đến năm 2030; tiếp tục nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN và sản xuất kinh doanh trong CCN. Sở Công thương cũng sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Cùng đó, thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất công nghiệp, nhất là các sản phẩm công nghiệp chủ lực; phối hợp hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm".

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!