Khu công nghiệp Phú Vinh hấp dẫn nhà đầu tư

(Baohatinh.vn) - Khu công nghiệp Phú Vinh tiếp tục khẳng định sức hút đối với dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và góp phần giải quyết việc làm cho lao động Hà Tĩnh.

"Lực hút" từ vị trí và chính sách ưu đãi

Khu công nghiệp (KCN) Phú Vinh (thuộc KKT Vũng Áng) có quy mô gần 200 ha do Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh làm chủ đầu tư với tổng vốn 23 triệu USD. KCN đã từng bước khẳng định vị thế trong "bản đồ công nghiệp" địa phương.

bqbht_br_img-9913.jpg
bqbht_br_img-9900.jpg
Hạ tầng KCN Phú Vinh được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Ông Vũ Ngọc Thành - Trưởng phòng Quản lý đầu tư (Ban Quản lý KKT tỉnh) cho biết: "KCN Phú Vinh đã thu hút 11 dự án, trong đó 10 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Tính riêng từ năm 2025 lại nay, KCN thu hút 4 dự án FDI với tổng vốn hơn 54 triệu USD. Đáng chú ý, các dự án tập trung vào lĩnh vực chế biến, chế tạo – nhóm ngành có giá trị gia tăng cao, phù hợp định hướng phát triển công nghiệp bền vững của tỉnh. Với nền tảng hạ tầng đồng bộ, chính sách thu hút đầu tư thông thoáng và sự chủ động từ chính quyền địa phương và chủ đầu tư, KCN Phú Vinh được kỳ vọng tiếp tục là “thỏi nam châm” hút dòng vốn trong và ngoài nước".

"Sức hút" của KCN Phú Vinh không chỉ đến từ vị trí chiến lược, gần cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương và các tuyến giao thông huyết mạch, mà còn từ hệ thống chính sách ưu đãi đầu tư. Nằm trong khu kinh tế trọng điểm, các doanh nghiệp đầu tư tại đây được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, tiền thuê đất… theo quy định pháp luật và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

bqbht_br_img-9763.jpg
bqbht_br_img-9845.jpg
bqbht_br_img-9846.jpg
Năm 2025 lại nay, KCN Phú Vinh thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp.

Một trong những dự án nổi bật vừa được chấp thuận đầu tư tại KCN Phú Vinh là Nhà máy tinh luyện công nghệ cao Hà Tĩnh với tổng vốn 31 triệu USD. Dự án do Công ty TNHH Công nghệ cao NCL Việt Nam cùng các đối tác Hồng Kông triển khai. Nhà máy được thiết kế với công suất 100.000 tấn nguyên liệu/năm, tập trung sản xuất các kim loại chất lượng cao và tận thu các kim loại quý hiếm. Đây được xem là "mắt xích" quan trọng trong việc hoàn thiện chuỗi giá trị công nghiệp tại chỗ, thúc đẩy chế biến sâu thay vì xuất khẩu nguyên liệu thô.

Theo đại diện Công ty TNHH Công nghệ cao NCL Việt Nam: KKT Vũng Áng đang dần trở thành trung tâm công nghiệp của khu vực, với các ngành mũi nhọn như: luyện kim, nhiệt điện, logistics cảng biển... Sự xuất hiện của dự án tinh luyện công nghệ cao giúp nâng cấp chuỗi sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu đã qua chế biến. Dự án đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục, dự kiến khởi công tháng 6/2026 và đưa vào vận hành năm 2028.

bqbht_br_img-9534.jpg
Chủ đầu tư hạ tầng KCN Phú Vinh hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai dự án.

Ông Nguyễn Hữu Huấn - Trưởng phòng Đối ngoại, Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh (chủ đầu tư KCN Phú Vinh) chia sẻ: “Một tín hiệu tích cực là nhiều nhà đầu tư đang tiếp cận, khảo sát và đề xuất triển khai dự án công nghiệp phụ trợ, chế biến sâu... tại KCN. Chủ đầu tư đang tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục để được cấp phép đầu tư, nâng tỷ lệ lấp đầy KCN”.

hội việc làm cho lao động địa phương

Ngoài dòng vốn, KCN Phú Vinh cũng đang là "điểm đến" quan trọng của thị trường lao động Hà Tĩnh, đặc biệt là lao động phổ thông, lao động chuyển dịch từ khu vực nông nghiệp.

Nhiều năm qua, Công ty TNHH UP Hà Tĩnh đã tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Chuyên gia công cơ khí, chi tiết máy công nghiệp, Công ty TNHH UP Hà Tĩnh cung ứng sản phẩm cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Fomosa và Tập đoàn Hòa Phát. Thị trường ổn định tiếp tục hứa hẹn thêm cơ hội việc làm khi doanh nghiệp nâng công suất.

bqbht_br_img-9889.jpg
Công ty TNHH UP Hà Tĩnh tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Gần đây, Nhà máy sản xuất cây thông Noel nhân tạo do Công ty TNHH Toàn cầu ITB Việt Nam đầu tư với tổng vốn hơn 11,1 triệu USD hứa hẹn trở thành điểm nhấn trong giải quyết việc làm cho lao động tại KCN Phú Vinh.

Bà Nguyễn Thị Sương - Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty TNHH Toàn cầu ITB Việt Nam thông tin: "Doanh nghiệp chuyên sản xuất cây thông Noel, phụ kiện trang trí và một số mặt hàng gia dụng xuất khẩu. Chúng tôi đã hoàn thành 2 nhà xưởng và đang hoàn thiện các hạng mục còn lại. Đơn vị đã đưa một số dây chuyền sản xuất vào vận hành với hơn 50 lao động tham gia. Dự kiến tháng 6/2026, nhà máy xuất chuyến hàng đầu tiên sang Mỹ và bước vào sản xuất đại trà cuối năm nay với sản lượng 300.000 sản phẩm/năm. Doanh nghiệp đã tạo việc làm cho hơn 50 lao động và sẽ tuyển thêm 450 lao động. Điều đáng nói, hầu hết lao động của công ty là người địa phương, trước đây không có việc làm ổn định hoặc chưa từng làm việc trong môi trường công nghiệp".

bqbht_br_img-9612.jpg
bqbht_br_img-9548.jpg
bqbht_br_img-9797.jpg
bqbht_br_img-9570.jpg
Công ty TNHH Toàn cầu ITB Việt Nam đã vận hành một số dây chuyền.

Chị Văn Thị Huyền (SN 1999, trú phường Hoành Sơn) chia sẻ: "Trước đây, tôi làm nông, thu nhập bấp bênh. Khi Công ty TNHH Toàn cầu ITB Việt Nam tuyển dụng, tôi được nhận vào làm. Tôi phấn khởi vì công việc gần nhà, môi trường sạch sẽ, thu nhập ổn định và được đóng bảo hiểm. KCN Phú Vinh phát triển, thu hút nhiều dự án đã trao cơ hội việc làm cho người dân địa phương".

Sự phát triển của KCN Phú Vinh đang cho thấy một xu hướng rõ nét: chuyển dịch từ thu hút đầu tư đơn thuần sang lựa chọn dự án có chất lượng, có chiều sâu công nghệ và khả năng lan tỏa. Các dự án chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ không chỉ tạo ra giá trị gia tăng cao mà còn kéo theo nhu cầu về lao động, dịch vụ, logistics, từ đó hình thành hệ sinh thái công nghiệp đa dạng, hoàn chỉnh.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!