Hoành Sơn tập trung giải phóng mặt bằng, tạo đà triển khai các dự án

(Baohatinh.vn) - Sự vào cuộc chủ động của chính quyền cùng tinh thần đồng thuận của người dân đang giúp phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho các dự án lớn triển khai.

Vào cuối tháng 1/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy thép không gỉ tại phường Hoành Sơn. Dự án có quy mô 66 ha, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, do liên danh 3 nhà đầu tư thực hiện, trong đó có 2 nhà đầu tư đến từ Singapore và Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Sơn Hà Đồng Nai.

bqbht_br_hs-3a.jpg
Toàn bộ khu vực triển khai dự án nhà máy thép không gỉ đều được đo vẽ, rà soát diện tích đất bị ảnh hưởng.

Xác định đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương nên ngay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp ủy, chính quyền phường Hoành Sơn đã nhanh chóng triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Qua rà soát, dự án ảnh hưởng đến 35 hộ dân tại TDP Hồng Sơn. Vì vậy, chính quyền địa phương đã phối hợp với ban cán sự tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ để người dân nắm bắt chủ trương, quy trình thực hiện cũng như những lợi ích lâu dài mà dự án mang lại.

bqbht_br_hs-13a.jpg
UBND phường Hoành Sơn triển khai đo đạc, xác định mốc ranh giới triển khai dự án nhà máy thép không gỉ.

Ông Hoàng Anh Tuấn – Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP Hồng Sơn, phường Hoành Sơn cho biết: “Ngay khi xác định phạm vi ảnh hưởng, ban cán sự tổ dân phố đã mời các hộ dân liên quan đến họp để thông tin cụ thể về dự án, quy trình đền bù, giải phóng mặt bằng cũng như những lợi ích khi dự án đi vào hoạt động. Sau các cuộc họp, tất cả các hộ dân đều đồng thuận, sẵn sàng nhường đất để triển khai dự án, không ai xây dựng, cơi nới sau khi rà soát, đo đạc”.

bqbht_br_hs-1a.jpg
Các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nhà máy thép không gỉ đều đồng thuận trong việc nhường đất phục vụ dự án và đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để đo vẽ.

Gia đình anh Lê Văn Cường (TDP Hồng Sơn) bị thu hồi khoảng 3,5 ha đất nông nghiệp để phục vụ dự án. Dù nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng gia đình anh vẫn đồng tình với chủ trương triển khai dự án. “Chúng tôi xác định khi địa phương phát triển thì người dân cũng sẽ có thêm cơ hội việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp và nâng cao đời sống. Mong rằng khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm phù hợp cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng” – anh Cường chia sẻ.

Nhờ sự đồng thuận của người dân, đến nay, phường Hoành Sơn đã hoàn thành công tác đo đạc, rà soát diện tích, xác định ranh giới các hộ dân trong phạm vi dự án. Dự kiến cuối tháng 5/2026, UBND phường sẽ phối hợp với nhà đầu tư tiến hành kiểm đếm và thực hiện các bước đền bù theo quy định.

bqbht_br_hs-11a.jpg
Lãnh đạo phường Hoành Sơn kiểm tra thực địa dự án khoáng sản đất đồi san lấp Hoành Sơn 1 và Hoành Sơn 2.

Trước đó, dự án khoáng sản đất đồi san lấp Hoành Sơn 1 và Hoành Sơn 2 với tổng diện tích gần 28 ha, ảnh hưởng đến 7 hộ dân và 3 tổ chức cũng đã được địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay, phường đang thực hiện các thủ tục cho thuê đất theo quy định pháp luật. Đây là dự án quan trọng nhằm cung cấp vật liệu san lấp phục vụ các công trình trọng điểm đang triển khai tại KKT Vũng Áng.

Không chỉ tập trung cho các dự án trên, phường Hoành Sơn còn triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ nhiều công trình khác như: dự án turbine gió và đường công vụ, đường dây 35kV (điều chỉnh) thuộc Trang trại Phong điện HBRE Hà Tĩnh với quy mô 16,7 ha; dự án khai thác và chế biến đá xây dựng Hoành Sơn rộng 6 ha… Đến nay, các dự án cơ bản đã hoàn thành bàn giao bản đồ đo đạc, mốc ranh giới và đang thực hiện các quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

hs-12a.jpg
Khi có các dự án được đầu tư trên địa bàn, UBND phường Hoành Sơn chủ động triển khai công tác khảo sát, đo vẽ, kiểm điếm đo đạc.

Đặc biệt, phường Hoành Sơn cũng đang chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai công tác giải phóng mặt bằng cho dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ (Kho khí LNG Vũng Áng). Dự án do Tổng Công ty Khí Việt Nam làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 53 ha đất liền và 426 ha mặt nước. Đây là dự án năng lượng quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển công nghiệp khu vực Nam Hà Tĩnh.

bqbht_br_hs-6a.jpg
Phường Hoành Sơn đã và đang thu hút nhiều dự án đầu tư lớn vào địa bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn cho biết: "Xác định công tác GPMB đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thu hút đầu tư nên ngay từ khi có các thông tin về dự án, cấp ủy, chính quyền phường đã chủ động phối hợp với các nhà đầu tư chuẩn bị trước một bước, nhất là việc khảo sát, rà soát các khu vực triển khai dự án, phạm vi, mức độ ảnh hưởng và làm việc với người dân. Huy động tổng lực cả hệ thống chính trị thành lập các đoàn công tác để tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Điều đáng mừng là hiện nay, tất cả các dự án mà địa phương đang triển khai GPMB, người dân đều đồng thuận và chủ động phối hợp trong việc đo vẽ, kiểm kê, kiểm đếm tài sản, đất đai, cây trồng. Đến nay, công tác GPMB các dự án trên địa bàn phường đều đạt và vượt tiến độ đề ra, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào phường Hoành Sơn”.

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!