Hà Tĩnh rộng mở "cánh cửa" hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản

(Baohatinh.vn) - Chuyến công tác tại Nhật Bản của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác Hà Tĩnh đã mở thêm nhiều kênh hợp tác với các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp "đất nước mặt trời mọc".

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và lãnh đạo các ngành, doanh nghiệp Hà Tĩnh trao đổi với nhà đầu tư Nhật Bản.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và lãnh đạo các ngành, doanh nghiệp Hà Tĩnh trao đổi với nhà đầu tư Nhật Bản.

Như Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã đưa tin, chuyến công tác tại Nhật Bản từ ngày 11 – 15/5 của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác của tỉnh diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước. Đây cũng là hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại ở nước ngoài đầu tiên của Hà Tĩnh sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng hợp tác quốc tế, hướng tới tăng trưởng nhanh, xanh và bền vững.

bqbht_br_1z0a4451.jpg
Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh tại Nhật Bản thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản.

Điểm nhấn nổi bật trong chuyến công tác là Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh tại Nhật Bản. Dù là hội nghị xúc tiến ở cấp địa phương, song sự kiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản, trong đó có nhiều tập đoàn lớn hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, thương mại và logistics.

Tại hội nghị, Hà Tĩnh đã giới thiệu rõ hơn về tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển của tỉnh; đặc biệt là lợi thế về cảng biển nước sâu, Khu kinh tế Vũng Áng, hạ tầng công nghiệp, logistics và cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư.

bqbht_br_gui-dien-tu-9017.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư của Hà Tĩnh tại hội nghị.

Thông qua hội nghị, Hà Tĩnh chuyển tải thông điệp nhất quán: Tỉnh chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, chào đón các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, kinh nghiệm quản trị hiện đại và định hướng phát triển bền vững; đồng thời cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án.

Đánh giá cao sự chủ động của Hà Tĩnh, ông Hirano Kennichi - Phó Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) chia sẻ: "Qua các thông tin được giới thiệu tại hội nghị, có thể thấy Hà Tĩnh có nhiều lợi thế, nhất là về cảng biển, khu kinh tế, công nghiệp và logistics. Chúng tôi cũng như các nhà đầu tư tham dự hội nghị rất ấn tượng trước kết quả tăng trưởng dẫn đầu Việt Nam của Hà Tĩnh. Để có kết quả đó, ngoài tiềm năng, lợi thế, Hà Tĩnh đã có sự đồng hành rất hiệu quả với doanh nghiệp, với các nhà đầu tư. JETRO sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối thông tin, giới thiệu môi trường đầu tư của Hà Tĩnh tới các doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu tìm hiểu, hợp tác tại Việt Nam."

bqbht_br_1z0a4521.jpg
Ông Hirano Kenichi - Phó Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) phát biểu tại hội nghị

Đáng chú ý, tại hội nghị đã có 3 bản ghi nhớ hợp tác (MoU) được trao giữa các cơ quan, doanh nghiệp Hà Tĩnh với các đối tác Nhật Bản. Điều này cho thấy hội nghị không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu tiềm năng, mà đã chuyển sang những khuôn khổ hợp tác cụ thể hơn. Trong đó, bản ghi nhớ hợp tác với Liên danh Marubeni Corporation - Agrimeco mở ra triển vọng trong lĩnh vực năng lượng sạch và những ngành nghề tiềm năng của Hà Tĩnh. Đây là các lĩnh vực phù hợp với định hướng chuyển đổi xanh, phát triển công nghiệp hiện đại và bổ sung thêm động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

bqbht_br_dien-tu-1.jpg
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Hiếu trao bản ghi nhớ hợp tác với Liên danh Marubeni Corporation - Agrimeco.

Nhấn mạnh về bước khởi đầu quan trọng này, ông Tai Miura - Phó Giám đốc Khối Điện và Cơ sở Hạ tầng số 1, Tập đoàn Marubeni, Nhật Bản cho biết: "Những nội dung hợp tác về năng lượng sạch và các lĩnh vực tiềm năng của Hà Tĩnh phù hợp với định hướng phát triển của Marubeni tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn phát huy lợi thế về nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quốc tế và năng lực triển khai dự án để thúc đẩy các chương trình hợp tác khả thi, hiệu quả. Marubeni cũng mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền và các sở, ngành Hà Tĩnh trong quá trình khảo sát, chuẩn bị điều kiện để các nội dung hợp tác sớm được cụ thể hóa bằng những dự án cụ thể".

bqbht_br_9.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm dẫn đầu đoàn công tác làm việc với các tập đoàn, nhà đầu tư tại Tokyo.

Trong 5 ngày làm việc tại Nhật Bản, đoàn công tác Hà Tĩnh đã có nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi với các tập đoàn, đối tác và nhà đầu tư chiến lược tại Tokyo. Các hoạt động được triển khai có trọng tâm, hướng trực tiếp vào những lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên như: công nghiệp, năng lượng sạch, hạ tầng khu công nghiệp, logistics, chuyển đổi xanh và kết nối doanh nghiệp.

Một điểm mới đáng chú ý là chuyến công tác lần này có sự tham gia trực tiếp của các doanh nghiệp Hà Tĩnh và các đơn vị đang đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đây là cách tiếp cận thực chất, giúp doanh nghiệp không chỉ đồng hành cùng chính quyền trong hoạt động xúc tiến, mà còn trực tiếp tìm hiểu thị trường, tiếp cận đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác.

bqbht_br_4.jpg
Đoàn công tác Hà Tĩnh làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Mitsubishi.

Ông Nguyễn Anh Thắng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) cho biết: "Chuyến công tác đã tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với các đối tác Nhật Bản, tìm hiểu rõ hơn về yêu cầu công nghệ, tiêu chuẩn quản trị, thị trường và cách thức tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhật. Đây là những thông tin rất quan trọng để Mitraco nghiên cứu các hướng hợp tác phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào các chuỗi liên kết, qua đó đóng góp tích cực hơn vào phát triển kinh tế của tỉnh".

Cùng tham gia đoàn công tác, Công ty CP Đầu tư và XNK Thăng Long - doanh nghiệp đến từ Hà Nội, đang thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng tại xã Nghi Xuân - cũng đã có nhiều hoạt động kết nối với các đối tác, nhà đầu tư Nhật Bản.

Theo bà Bùi Thị Kiều Vân - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và XNK Thăng Long, qua các cuộc trao đổi tại Tokyo, doanh nghiệp đã tìm được tiếng nói chung với một số doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đến Hà Tĩnh và Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng.

bqbht_br_ok.png
Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và XNK Thăng Long tiếp xúc với các doanh nghiệp Nhật Bản trong chuyến công tác.

“Theo kế hoạch, trong tháng 6 tới đây, đoàn doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản sẽ đến khảo sát tại Hà Tĩnh nói chung và Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng của chúng tôi nói riêng. Đây là tín hiệu rất tích cực, mở ra cơ hội thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có năng lực, công nghệ hiện đại và định hướng sản xuất bền vững vào khu công nghiệp trong thời gian tới” - bà Bùi Thị Kiều Vân cho biết.

Từ hội nghị xúc tiến đầu tư đến các cuộc làm việc tại Tokyo, chuyến công tác tại Nhật Bản đã giúp Hà Tĩnh mở thêm các kênh kết nối với những tập đoàn lớn và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản. Quan trọng hơn, chuyến đi thể hiện cách tiếp cận mới trong xúc tiến đầu tư: chính quyền chủ động mở đường, doanh nghiệp cùng tham gia, các cơ hội hợp tác từng bước được cụ thể hóa bằng bản ghi nhớ, trao đổi dự án và kết nối trực tiếp.

bqbht_br_7-3272.jpg
Đoàn công tác Hà Tĩnh và lãnh đạo Tập đoàn Marubeni chụp ảnh lưu niệm.

Trong hành trình duy trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đây là bước đi cần thiết để Hà Tĩnh chuyển hóa tiềm năng thành dự án, chuyển hóa kết nối quốc tế thành nguồn lực phát triển; hướng tới tăng trưởng nhanh, xanh và bền vững.

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!