Chuyển động cùng chiến lược tăng trưởng xanh

(Baohatinh.vn) - Từ những dự án công nghiệp xanh đến các mô hình nông nghiệp giảm phát thải, Hà Tĩnh đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững gắn với tăng trưởng xanh. Không chỉ tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, định hướng “xanh hóa” còn mở ra dư địa mới trong thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với xu thế chuyển đổi toàn cầu.

Từ nhà máy xanh đến cánh đồng giảm phát thải

Ở cực Nam Hà Tĩnh, KKT Vũng Áng đang nổi lên như một “tọa độ xanh” của ngành công nghiệp. Tháng 4/2026, Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast chính thức vận hành dây chuyền sản xuất xe máy điện với công suất giai đoạn 1 là 1 triệu xe/năm. Nhà máy hiện sản xuất khoảng 3.000 xe/ngày và dự kiến nâng công suất lên 2 triệu xe/năm vào cuối năm nay.

Không chỉ phục vụ thị trường nội địa, những chiếc xe máy điện mang thương hiệu Việt từ KKT Vũng Áng đã được xuất khẩu sang Indonesia, Philippines - những thị trường đang chuyển mạnh sang giao thông xanh.

200-11.jpg
Công nhân Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast kiểm tra sản phẩm trước khi xuất xưởng.

Theo ông Vũ Ngọc Thành - Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh: Việc Tập đoàn Vingroup liên tiếp đầu tư các dự án pin, ô tô điện và xe máy điện đang tạo nền móng cho một trung tâm công nghiệp xanh quy mô lớn tại Vũng Áng. Từ pack pin, cell pin đến tổ hợp sản xuất ô tô, xe máy điện, chuỗi dự án này không chỉ mở rộng dư địa cho công nghiệp phụ trợ mà còn thúc đẩy các lĩnh vực logistics, cơ khí chính xác, vật liệu mới và năng lượng sạch phát triển đồng bộ.

Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, xu hướng “xanh hóa” cũng diễn ra rõ nét. Là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực gạch không nung, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trần Châu (CCN Bắc Cẩm Xuyên) đã đầu tư dây chuyền công nghệ châu Âu hiện đại với công suất thiết kế 110 triệu viên/năm. Nhờ mở rộng thị trường và đa dạng khách hàng, sản phẩm gạch không nung ngày càng khẳng định chỗ đứng, góp phần giảm khai thác tài nguyên đất sét và hạn chế phát thải từ vật liệu xây dựng truyền thống.

bqbht_br_2aoboqa1aukhdu8ksloajbcns1qjtuvlhyfgmkeg.jpg
bqbht_br_2aoboqa1aubctmlqsipnegwudbaktamix1cnc31s-1.jpg
Sản phẩm gạch không nung góp phần giảm khai thác tài nguyên đất sét và hạn chế phát thải từ vật liệu xây dựng truyền thống.

Trong khi đó, các nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa, Cẩm Hưng sau khi đi vào vận hành đã bổ sung nguồn năng lượng sạch đáng kể cho hệ thống điện, nhất là trong bối cảnh nhiều nhà máy thủy điện thiếu nước và không ít nhà máy nhiệt điện đối mặt áp lực nhiên liệu.​

Nếu trong khu công nghiệp, chuyển đổi xanh được thể hiện qua công nghệ và năng lượng sạch thì trên đồng ruộng, sự thay đổi bắt đầu từ phương thức canh tác của người dân. Vụ xuân 2026, hơn 150 ha lúa tại 12 xã, phường được triển khai theo phương pháp thâm canh cải tiến SRI. Việc sử dụng mạ khay, máy cấy, phân hữu cơ, quản lý dịch hại tổng hợp và thu gom rơm rạ sau thu hoạch đã giúp giảm đáng kể lượng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời cải thiện độ màu mỡ của đất và giảm chi phí sản xuất.

Cùng đó, mô hình tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) trên diện tích 4.300 ha tại 15 xã, phường cũng cho thấy hiệu quả rõ nét khi giảm lượng nước tưới nhưng vẫn đảm bảo năng suất lúa đạt hơn 4 tạ lúa tươi/sào. Từ kết quả tích cực này, vụ hè thu 2026, Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng diện tích áp dụng AWD lên 6.000 ha và nâng diện tích sản xuất theo phương pháp SRI lên 205 ha.

bqbht_br_2aoboqa1otugyrmbcyxzg9b69bsiqpur127w3ubs.jpg
Hà Tĩnh mở rộng mô hình lúa thâm canh cải tiến gắn với giảm phát thải

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở NN&MT cho biết: “Với hơn 103.000 ha gieo cấy lúa mỗi năm, Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng phát triển nền nông nghiệp xanh gắn với giảm phát thải. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Đề án sản xuất giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050; ưu tiên phát triển các vùng sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng nông sản gắn với liên kết chuỗi giá trị và chế biến sâu”.

Bức tranh nông nghiệp xanh của Hà Tĩnh ngày càng rõ nét khi các mô hình trồng rau củ, cây ăn quả theo hướng VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ… và các mô hình chăn nuôi liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm từng bước được nhân rộng.

Mở rộng không gian phát triển bằng kinh tế xanh

Trên hành trình thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, Hà Tĩnh xác định tăng trưởng xanh không chỉ là xu thế mà còn là hướng đi chiến lược để nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

bqbht_br_2aoboqa1b9sejfhqnfknnydeuvqx2dm8gludrpky.jpg
Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh là một trong những dự án tạo định hướng phát triển công nghiệp xanh cho tỉnh nhà.

Tỉnh xác định quan điểm phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường. Theo đó, lấy công nghiệp và năng lượng làm trụ cột, dịch vụ làm động lực lan tỏa, nông nghiệp công nghệ cao làm nền tảng; phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa kinh tế, cảng biển, quỹ đất công nghiệp, tài nguyên rừng và biển. Đặc biệt, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo gắn với mục tiêu trung hòa carbon và thích ứng biến đổi khí hậu.

Ngày 2/4/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 778/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh đến năm 2030, với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Tĩnh cũng xác định phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững là mục tiêu chiến lược lâu dài.​

bqbht_br_img-9793.jpg
bqbht_br_z7882620971283-fe67bfded79f3ecfbfe64a07af8d0499.jpg
Tăng trưởng xanh là chiến lược được định hướng xuyên suốt trong thu hút các dự án đầu tư của tỉnh.

Không còn dừng ở những định hướng mang tính khái niệm, quá trình “xanh hóa” nền kinh tế đã được hiện thực hóa bằng hàng loạt dự án cụ thể, tạo sức lan tỏa đối với cơ cấu kinh tế và định hình động lực tăng trưởng mới cho địa phương. Các nhà máy sản xuất ô tô điện, xe máy điện và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ liên quan đi vào hoạt động không chỉ góp phần đa dạng hóa cơ cấu sản xuất công nghiệp mà còn phù hợp với xu hướng chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Đây cũng là tín hiệu cho thấy Hà Tĩnh đang dần tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất xanh và chuỗi cung ứng công nghệ mới.

Song song đó, với lợi thế về quỹ đất, đường bờ biển dài và điều kiện tự nhiên thuận lợi, Hà Tĩnh đang từng bước hình thành hệ sinh thái năng lượng mới theo hướng bền vững hơn. Nhiều dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang triển khai như: Nhà máy điện gió Kỳ Anh, Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh, Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh...

Tăng trưởng xanh tiếp tục là định hướng xuyên suốt trong thu hút đầu tư của tỉnh và được cụ thể hóa trong hoạt động xúc tiến đầu tư, lựa chọn dòng vốn và đối tác chiến lược. Trong chuyến công tác tại Nhật Bản vừa qua của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cùng đoàn công tác tỉnh, thông điệp về thu hút đầu tư xanh, đầu tư công nghệ cao tiếp tục được nhấn mạnh mạnh mẽ.

bqbht_br_2aoboqa1cufawgyqpsic6bqzfnnv6dnzkwmfqsgk.jpg
Hà Tĩnh quảng bá tiềm năng lợi thế và định hướng thu hút những dự án có công nghệ tiên tiến, phát triển xanh tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh ở Nhật Bản.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản) chiều 11/5, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bày tỏ mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực như: công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện tử, logistics, năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp bền vững, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, kỳ vọng các dự án mới của doanh nghiệp Nhật Bản vào Hà Tĩnh sẽ là những dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, phát triển xanh, sử dụng tài nguyên hiệu quả, tạo giá trị gia tăng lớn và có sức lan tỏa mạnh mẽ đối với kinh tế địa phương.

Trong khuôn khổ hội nghị, các bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Tài chính với liên danh nhà đầu tư Marubeni Corporation và Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - Agrimeco; giữa Sở Tài chính với Tập đoàn ICM COM - Nhật Bản; giữa Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II, Công ty TNHH TBM - Nhật Bản và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Viết Hải đã được ký kết. Đây là những bản ghi nhớ hợp tác các dự án trong lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo thế hệ mới, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Hà Tĩnh, cho thấy những tín hiệu tích cực trên hành trình “xanh hóa” nền kinh tế.

dien-tu-1.jpg
Các bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Tài chính với liên danh nhà đầu tư Marubeni Corporation và Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - Agrimeco ghi nhớ hợp tác các dự án trong lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo thế hệ mới, chuyển đổi xanh và lĩnh vực có tiềm năng của Hà Tĩnh.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở thành tiêu chí bắt buộc, kinh tế xanh không còn là xu hướng lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Từ những dự án cụ thể đã triển khai đến chiến lược phát triển dài hạn, Hà Tĩnh từng bước chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng xanh hơn, hiện đại hơn và bền vững hơn. Với định hướng ưu tiên công nghệ cao, năng lượng sạch và các dự án thân thiện môi trường, Hà Tĩnh đang mở ra dư địa mới để nâng cao sức cạnh tranh và thu hút dòng vốn chất lượng trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Giá dầu tăng, vàng giảm

Giá dầu tăng, vàng giảm

Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
 Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Chính phủ Mỹ sẽ cấp 1.000 USD vào tài khoản đầu tư dài hạn cho mỗi trẻ đủ điều kiện ngay khi chào đời. Khoản tiền này sẽ được tích lũy đến năm 18 tuổi để phục vụ học tập, mua nhà hoặc khởi nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Lộc Hà ra mắt tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ

Lộc Hà ra mắt tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ

Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) được thành lập nhằm phát huy vai trò chủ thể của ngư dân trong bảo vệ nguồn lợi, chống khai thác IUU và xây dựng nghề cá hiệu quả, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!