Người dân được bán tối đa 50% lượng điện mặt trời mái nhà tự dùng dư thừa lên lưới quốc gia, và cao hơn mức này vào cuối 2030 nếu khu vực còn khả năng tiếp nhận.
Từ những dự án công nghiệp xanh đến các mô hình nông nghiệp giảm phát thải, Hà Tĩnh đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững gắn với tăng trưởng xanh. Không chỉ tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, định hướng “xanh hóa” còn mở ra dư địa mới trong thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với xu thế chuyển đổi toàn cầu.
Hà Nội, ngày 04/03/2026 - VinEnergo công bố kế hoạch phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, trước mắt tập trung tại châu Á và châu Âu với danh mục dự án năng lượng tái tạo có tổng quy mô 10 GW đã chính thức đạt thỏa thuận triển khai.
Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đang là xu thế được nhiều doanh nghiệp, người dân Hà Tĩnh lựa chọn, góp phần tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường.
Tổng Công ty Cơ điện xây dựng - CTCP đề xuất xây dựng dự án điện mặt trời trên các kênh thủy lợi tại Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 11.000 tỷ đồng.
Bỉ đang xây dựng một hòn đảo năng lượng ngoài khơi đầu tiên trên thế giới. Hòn đảo mang tên Princesse Elisabeth (Công chúa Elisabeth) này sẽ kết nối các trang trại điện gió ở Biển Bắc với đất liền, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động truyền tải điện xanh.
Công ty TNHH Solar Attapeu Power Sole (SAPC) vừa tổ chức lễ khởi công dự án điện mặt trời Attapeu (SAPP) trị giá 69,2 triệu USD tại huyện Xaysettha, tỉnh Attapeu.
Các diễn giả, chuyên gia cho rằng, việc chuyển dịch năng lượng là rất cấp thiết đối với ngành năng lượng và nền kinh tế Hà Tĩnh nói riêng, Việt Nam nói chung trước áp lực đảm bảo duy trì đà tăng trưởng nhưng không đánh đổi môi trường.
Hà Tĩnh đang đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối, thực hiện các cơ chế khuyến khích phát triển về năng lượng tái tạo.
Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện với một số mục tiêu, giải pháp cụ thể.
16 trụ điện gió cao 116 m, công suất 64 MW đã được đấu nối vào Trạm biến áp 220KV Tháp Chàm để hòa lưới điện quốc gia. Đây là những trụ điện gió có công suất lớn nhất Việt Nam.
Tờ mờ sáng, khi tất thảy mọi người đang chìm trong giấc ngủ say thì hàng chục người dân vùng biển Thạch Kim, Thạch Bằng (Lộc Hà – Hà Tĩnh) đã phải ra biển nạo ngao (hay còn gọi nghề đi giật thụt lùi) tìm sản vật mà biển khơi ban tặng.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!