Nhiều doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh “kín” đơn hàng đến cuối năm

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh ngành dệt may toàn cầu đang cạnh tranh gay gắt, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã "kín” đơn hàng đến hết năm 2026, mở ra kỳ vọng cho mục tiêu xuất khẩu đạt 55 triệu USD.

Từ tháng 4 trở đi được xem là giai đoạn sản xuất cao điểm của Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (CCN Nam Hồng) khi đơn hàng xuất khẩu gia tăng. Trên các chuyền may hiện đại, hàng nghìn đôi găng tay các loại liên tục được hoàn thiện để kịp tiến độ xuất khẩu sang Mỹ, Anh, Hàn Quốc...

Chị Nguyễn Thị Hằng – công nhân Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh chia sẻ: “Dù tình hình kinh tế thế giới còn nhiều biến động nhưng công ty vẫn duy trì đơn hàng xuất khẩu ổn định. Đặc biệt khối lượng công việc tăng mạnh từ đầu quý II/2026 khi doanh nghiệp liên tục nhận thêm đơn hàng mới. Chúng tôi có thêm thời gian tăng ca, thu nhập cũng cải thiện rõ rệt nên ai cũng phấn khởi”.

bqbht_br_z7833983733031-8d62924451edb3690bc71a40307f6bfb.jpg
bqbht_br_z7822928389262-8ae08cffbb81f1550df8dfc9986426c9.jpg
bqbht_br_z7822928345986-34caedbb73454e2e54a3a7cfd33707bc.jpg
Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh đã "chốt" đơn hàng đến cuối năm nay.

Với gần 1.400 lao động, mỗi ngày Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh hoàn thiện từ 17.000 – 18.000 sản phẩm găng tay các loại. Đáng chú ý, năm nay công ty mở rộng thêm nhiều dòng sản phẩm mới cho các thương hiệu quốc tế lớn như: Adidas, Nike, Decathlon…

Bà Nguyễn Thị Nghĩa – Chủ nhiệm sản xuất, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết: “Doanh nghiệp đã khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết để mở rộng thị trường xuất khẩu với lượng đơn hàng hiện đã "kín" đến hết năm 2026. Công ty đang đẩy nhanh tuyển dụng lao động, mở rộng dây chuyền sản xuất và chủ động nguồn nguyên liệu với mục tiêu xuất khẩu khoảng 7 triệu đôi găng tay trong năm nay”.

Nhiều doanh nghiệp may mặc khác tại Hà Tĩnh cũng đang duy trì nhịp sản xuất tích cực. Tại Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh (phường Hà Huy Tập), công nhân làm việc liên tục để hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu sang Nhật Bản. Trong bối cảnh giá nguyên liệu và chi phí vận tải tăng cao, doanh nghiệp chủ động huy động nguồn lực, nhập khẩu nguồn nguyên liệu từ sớm nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất. Hiện sản lượng sản xuất của công ty đạt từ 17.000 – 20.000 sản phẩm bảo hộ lao động/tháng và đơn hàng đã được ký kết đến hết quý III/2026.

bqbht_br_032.jpg
Năm 2026, Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh phấn đấu doanh thu hơn 50 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Cảnh Vinh – Phó Giám đốc Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh: Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hơn 50 tỷ đồng. Để đáp ứng kế hoạch mở rộng, công ty đang cần tuyển thêm 100 lao động cho các bộ phận sản xuất và tiếp tục đầu tư hạ tầng theo hướng tự động hóa.

Một điểm đáng chú ý của ngành dệt may Hà Tĩnh hiện nay là sự chuyển dịch mô hình sản xuất. Nếu trước đây phần lớn doanh nghiệp hoạt động theo hình thức gia công đơn thuần thì nay đã chuyển sang mô hình sản xuất toàn phần, chủ động từ thiết kế, nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm. Đây được xem là bước đi quan trọng giúp gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm phụ thuộc vào đối tác trung gian.

Ông Trần Sỹ Tùng – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị chuyên may quần áo xuất khẩu. Khác với đơn vị may gia công, chúng tôi là doanh nghiệp may toàn phần, trọn gói từ khâu ý tưởng đến khi ra thành phẩm nên phải chủ động nguyên liệu, thiết kế mẫu đảm bảo thị hiếu. Năm nay, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp khá thuận lợi khi lượng đơn hàng tăng ổn định. Với 1.250 lao động, công ty đang duy trì sản xuất liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu từ các đối tác quốc tế”.

bqbht_br_11.jpg
bqbht_br_096.jpg
bqbht_br_03.jpg
Ngành may mặc Hà Tĩnh phát triển thuận lợi trong những tháng đầu năm.

Theo đánh giá của ngành chức năng, kết quả tích cực của các doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh đến từ khả năng thích ứng linh hoạt trước biến động thị trường, đồng thời tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết như: CPTPP, EVFTA, UKVFTA... Nhờ đó, các doanh nghiệp địa phương có thêm lợi thế cạnh tranh về giá, mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút thêm đơn hàng quốc tế.

Hà Tĩnh hiện có 11 dự án may mặc quy mô lớn cùng hơn 10 dự án quy mô nhỏ, tạo việc làm cho trên 6.000 lao động địa phương. Ngành dệt may đang trở thành một trong những lĩnh vực đóng góp tích cực vào tăng trưởng công nghiệp của tỉnh.

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu xuất khẩu hàng dệt và may mặc đạt 55 triệu USD, tăng 18,2% so với năm 2025. 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc của tỉnh đạt 12,63 triệu USD. Trong bối cảnh ngành dệt may toàn cầu đang cạnh tranh gay gắt, việc doanh nghiệp Hà Tĩnh “kín” đơn hàng đến cuối năm không chỉ là tín hiệu tích cực về phục hồi kinh tế mà còn cho thấy năng lực thích ứng mạnh mẽ của doanh nghiệp địa phương trên hành trình hội nhập sâu rộng.

Bà Phan Thị Ái - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công thương) cho biết: Để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp may mặc mở rộng thị trường xuất khẩu, Sở Công thương sẽ theo dõi sát sao tình hình hoạt động, kịp thời tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất - kinh doanh đối với doanh nghiệp.

Đồng thời, Sở tiếp tục phối hợp tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, ưu tiên những thị trường có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp may mặc tiếp cận trực tiếp với khách hàng quốc tế; cập nhật thường xuyên thông tin thị trường và chính sách xuất nhập khẩu, giúp doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường và giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống; khuyến khích doanh nghiệp may mặc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất, ứng dụng công nghệ hiện đại để tối ưu chi phí, nâng cao năng suất và xây dựng thương hiệu dệt may Hà Tĩnh trên thị trường quốc tế.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!