Tăng tốc đầu tư công trình chống quá tải lưới điện

(Baohatinh.vn) - Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, đảm bảo cung ứng điện ổn định cho mùa hè và tạo nền tảng hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư.

Dưới cái nắng gay gắt của vùng đất Kỳ Anh, không khí thi công tại dự án xây dựng đường dây 22kV cấp điện cho Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng) vẫn diễn ra khẩn trương. Trên các vị trí cột điện, công nhân của Công ty CP Tây Nam Á thực hiện các phần việc kéo dây, lắp xà, căn chỉnh độ võng, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước thời điểm đóng điện.

bqbht_br_100-1.jpg
bqbht_br_300-1.jpg
bqbht_br_300-3.jpg
bqbht_br_300-2.jpg
Công ty CP Tây Nam Á triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng đường dây 22kV cấp điện cho Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Quy mô dự án gồm xây dựng mới hệ thống cáp ngầm, đường dây 22kV mạch kép; cải tạo, thay thế các tuyến đường dây 35kV và 22kV hiện hữu. Khi hoàn thành, công trình sẽ nâng cao khả năng cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh cũng như các dự án công nghiệp trong khu vực.

Bà Lê Thị Phước Lâm - Giám đốc Công ty CP Tây Nam Á cho biết: “Dự án được triển khai trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài và yêu cầu tiến độ rất gấp. Chúng tôi đã tăng cường nhân lực, thiết bị, bố trí thi công nhiều mũi để đẩy nhanh tiến độ. Dù giá vật tư xây dựng tăng cao và nguồn cung một số vật liệu gặp khó khăn nhưng đơn vị chủ động huy động mọi nguồn lực, đặt hàng từ sớm để đảm bảo thi công liên tục. Hiện, các hạng mục chính đã đạt khoảng 98% khối lượng, dự kiến đóng điện toàn tuyến trong vài ngày tới”.

bqbht_br_img-0590.jpg
bqbht_br_img-0631.jpg
Dự án đường dây 22kV cấp điện cho Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh hoàn thành sẽ đảm bảo phụ tải khi nhà máy đưa dây chuyền sản xuất xe VF5 vào vận hành cuối năm nay.

Nắng nóng kéo dài khiến phụ tải điện sinh hoạt tăng mạnh. Trong khi đó, nhiều tuyến đường dây đã vận hành nhiều năm, nguy cơ quá tải cục bộ và tổn thất điện năng gia tăng. Trước thực tế đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng loạt triển khai các dự án đầu tư, nâng cấp lưới điện trung và hạ áp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện.

Tại công trình xây dựng, cải tạo lưới điện trung, hạ áp khu vực các xã, phường phía nam tỉnh Hà Tĩnh, nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực và thiết bị thi công. Ở khu vực trạm biến áp Cẩm Vịnh 11 (xã Cẩm Bình), công tác dựng cột đã hoàn thành, các tổ đội tập trung kéo dây, lắp đặt phụ kiện và hoàn thiện hệ thống trước khi đóng điện.

bqbht_br_img-0478.jpg
bqbht_br_img-0439.jpg
bqbht_br_100-2.jpg
Trên công trường thi công dự án xây dựng, cải tạo lưới điện trung, hạ áp khu vực các xã, phường phía nam tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Dương Hữu Tình - Đội trưởng đội thi công Công ty CP Xây dựng thương mại và công nghệ Hồng Hà cho hay: “Dự án xây dựng mới 9 trạm biến áp, hơn 16 km đường dây các loại và cải tạo hệ thống đường dây hạ áp. Khối lượng trải rộng trên địa bàn nhiều xã, phường thuộc khu vực Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh nên công tác giải phóng mặt bằng gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, nhờ sự phối hợp tích cực của chủ đầu tư và chính quyền địa phương, đến nay dự án đã đạt 70% khối lượng. Chúng tôi đang tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành trước ngày 30/6”.

Song song với đó, dự án nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung, hạ áp, giảm tổn thất điện năng và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực Cẩm Xuyên cũng đang được tăng tốc thi công. Dự án xây dựng mới 9 trạm biến áp, hơn 8 km đường dây các loại và cải tạo hơn 46 km đường dây 0,4kV đi qua nhiều địa bàn dân cư.

bqbht_br_img-0485.jpg
Dự án nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung, hạ áp, giảm tổn thất điện năng và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực Cẩm Xuyên đã hoàn thành hơn 60% khối lượng.

Ông Nguyễn Đăng Toàn - Đội trưởng đội thi công Công ty CP Xây dựng Đất Việt thông tin: "Phần lớn vị trí dựng cột nằm trên đất sản xuất nông nghiệp nên tiến độ phụ thuộc nhiều vào thời gian thu hoạch lúa của người dân. Ngay sau khi bà con thu hoạch, đơn vị huy động nhân lực thi công liên tục để hoàn thành việc dựng cột trong thời gian ngắn nhất, kịp thời bàn giao mặt bằng cho người dân sản xuất vụ hè thu. Đến nay, dự án đã hoàn thành hơn 60% khối lượng và đang được tăng tốc để về đích trước ngày 30/6".

Mùa nắng nóng năm nay ghi nhận mức tăng trưởng phụ tải điện cao tại nhiều địa phương. Theo đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai 20 dự án đầu tư chống quá tải lưới điện với tổng vốn 220 tỷ đồng. Đây đều là những công trình cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực vận hành, giảm tổn thất và tăng độ tin cậy cung cấp điện.

Ông Nguyễn Thanh Hoa - Trưởng Ban Quản lý dự án, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: “Công ty đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm trước ngày 30/6. Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các đơn vị liên quan để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 100% mặt bằng sạch cho các nhà thầu. Cùng đó, đơn vị tích cực hỗ trợ các nhà thầu tìm kiếm nguồn vật tư, thiết bị đảm bảo chất lượng trong bối cảnh giá cả biến động và nguồn cung khan hiếm. Cán bộ của ban thường xuyên có mặt tại hiện trường để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ kỹ thuật và đẩy nhanh tiến độ thi công”.

bqbht_br_img-0454.jpg
Cán bộ Ban Quản lý dự án Công ty Điện lực Hà Tĩnh bám hiện trường, hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Nhìn chung, những công trình điện đang được triển khai không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt của mùa nắng nóng mà còn tạo nền tảng hạ tầng cho chiến lược phát triển của Hà Tĩnh. Trong bối cảnh địa phương đang thu hút ngày càng nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn, nhu cầu điện năng được dự báo tiếp tục tăng mạnh những năm tới.

Với phương châm “điện đi trước một bước”, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động dự báo tốc độ tăng trưởng phụ tải, đề xuất các phương án đầu tư và tranh thủ nguồn lực từ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc để từng bước hoàn thiện hệ thống lưới điện. Khi các dự án hoàn thành và đưa vào vận hành, không chỉ hàng chục nghìn hộ dân được hưởng lợi mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh giai đoạn tới.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!