Công nghiệp

pc.jpg

Trong quá trình 35 năm đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh, Haindeco đã vươn mình từ một xí nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp có thương hiệu trong lĩnh vực xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng và xuất khẩu lao động. Hành trình ấy được viết nên bằng bản lĩnh đổi mới và những quyết định dám thay đổi ở những thời điểm mang tính bước ngoặt.

unit.png

Những ngày đầu tháng 8, không khí hướng về lễ kỷ niệm 35 năm thành lập lan tỏa khắp Công ty CP Phát triển công nghiệp - xây lắp và thương mại Hà Tĩnh (Haindeco). Công tác chuẩn bị cho sự kiện được các bộ phận khẩn trương hoàn tất, trong khi tại các công trường, nhà máy, trung tâm đào tạo và xuất khẩu lao động, nhịp sản xuất, thi công vẫn diễn ra sôi nổi.

Mọi hoạt động diễn ra nhịp nhàng, như một minh chứng cho nhịp phát triển không ngừng của doanh nghiệp sau 35 năm xây dựng và trưởng thành.

bqbht_br_tru-so.jpg

Trụ sở Haindeco tại số 162 đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen.

Ít ai biết rằng, Haindeco từng khởi đầu từ một xí nghiệp sản xuất nhỏ. Năm 1991, cùng với thời điểm Hà Tĩnh được tái lập tỉnh, tiền thân của Haindeco là Xí nghiệp Sản xuất kinh doanh tổng hợp (trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy) ra đời. Khi ấy, đơn vị chỉ hoạt động trong những lĩnh vực đơn giản như sản xuất vật liệu xây dựng (gạch nung), vận chuyển hàng phi mậu dịch, đại tu ô tô, xe máy với quy mô khiêm tốn và điều kiện hết sức khó khăn.

cong-truong.jpg
bqbht_br_may-moc.jpg
Haindeco đang thi công dự án đường trục chính trung tâm nối QL 1 đoạn tránh TX Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương.

Một năm sau, xí nghiệp được chuyển đổi thành doanh nghiệp Nhà nước mang tên Công ty Phát triển Công nghiệp Hà Tĩnh, trực thuộc Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương). Đây là bước ngoặt đầu tiên, mở ra cơ hội để đơn vị kiện toàn tổ chức, từng bước xây dựng nền tảng quản trị và xác định hướng phát triển lâu dài.

bqbht_br_9.jpg
Haindeco là doanh nghiệp tham gia thi công thảm bê tông nhựa dự án đường vành đai phía Đông TP Hà Tĩnh (cũ).

Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Haindeco cho biết: “Ngay từ những năm đầu, ban lãnh đạo công ty đã sớm nhận ra rằng, nếu chỉ duy trì mô hình cũ, doanh nghiệp sẽ khó tạo được sức bật. Những quyết định táo bạo liên tiếp được đưa ra, từ tái cơ cấu hoạt động sản xuất đến mở rộng ngành nghề kinh doanh. Sản xuất vật liệu xây dựng, xây lắp công trình và xuất khẩu lao động dần trở thành những lĩnh vực được lựa chọn để đầu tư chiều sâu. Nhờ những bước đi đúng hướng, năm 1995, Haindeco đã được nâng hạng doanh nghiệp Nhà nước từ hạng IV lên hạng II. Năm 1997, doanh nghiệp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, mở thêm một cánh cửa phát triển đầy triển vọng”.

bqbht_br_8.jpg
bqbht_br_19.jpg
bqbht_br_1.jpg
Tên tuổi Haindeco gắn liền với nhiều công trình giao thông quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Năm 2003 đánh dấu một bước ngoặt lớn khi Haindeco thực hiện cổ phần hóa theo chủ trương đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và chính thức mang tên Công ty CP Phát triển công nghiệp - xây lắp và thương mại Hà Tĩnh.

Năm 2011, Haindeco hoàn thành việc thoái toàn bộ vốn Nhà nước, chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của các cổ đông, mở ra giai đoạn phát triển mới với tính chủ động cao hơn.

Mỗi giai đoạn phát triển đều đặt ra nhiều thạch thức và doanh nghiệp phải đối diện với hàng loạt áp lực. Bộ máy cồng kềnh, số lượng lao động lớn trong khi nguồn vốn hạn chế, khiến bài toán việc làm và thu nhập trở nên hết sức khó khăn. Trong bối cảnh ấy, thay vì thu hẹp hoạt động, Haindeco lựa chọn tái cơ cấu, xác định lại chiến lược phát triển với mục tiêu tạo việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường. Những trạm trộn bê tông nhựa nóng hiện đại lần lượt được đưa vào hoạt động. Công nghệ thi công tiên tiến được áp dụng. Từ những công trình đầu tiên, Haindeco từng bước tạo dựng uy tín bằng chất lượng và tiến độ.

bqbht_br_2.jpg
Nhà máy Sản xuất bê tông nhựa nóng Asphalt của Haindeco tại KKT Vũng Áng.

Tên tuổi của doanh nghiệp gắn với nhiều công trình giao thông quan trọng như: đường Hồ Chí Minh, đường vào Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, cảng Vũng Áng giai đoạn 1 và giai đoạn 2, tuyến đường nối Cảng Vũng Áng với Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo...

Đặc biệt, việc trở thành một trong ba nhà thầu được lựa chọn thi công hệ thống giao thông của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã đánh dấu bước trưởng thành về năng lực của doanh nghiệp.

Những năm gần đây, dấu ấn Haindeco tiếp tục hiện diện trên hàng loạt công trình lớn như: tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng, quốc lộ 8C, hạ tầng giao thông các dự án của Vingroup, VSIP Hà Tĩnh, đường trục chính trung tâm nối QL1 đoạn tránh TX Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương... Từ những tuyến quốc lộ, đường ven biển đến hàng nghìn tuyến đường giao thông nông thôn, ngõ phố ở khắp các địa phương, dấu chân của những người thợ Haindeco đã góp phần thay đổi diện mạo quê hương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Hà Tĩnh.

bqbht_br_4.jpg
Trung bình mỗi năm, Haindeco đưa khoảng 500 lao động đi nước ngoài làm việc.

Xuất khẩu lao động là một trong những thế mạnh, góp phần tạo nên thương hiệu Haindeco trong nhiều năm qua. Nắm bắt nhu cầu tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động, công ty đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đào tạo và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trung bình mỗi năm, công ty đưa khoảng 500 lao động đi nước ngoài làm việc.

Ông Lê Anh Dũng - Giám đốc Trung tâm đào tạo và xuất khẩu lao động Haindeco cho biết: “Đến nay doanh nghiệp đã đưa hơn 10.000 lượt lao động Việt Nam sang làm việc tại các thị trường có thu nhập cao, đặc biệt là Nhật Bản. Không chỉ giúp người lao động có việc làm ổn định và thu nhập cao, hoạt động này còn mang về nguồn ngoại tệ lớn mỗi năm, góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương. Đặc biệt, không ít người sau khi trở về đã tích lũy được vốn để mở doanh nghiệp, phát triển kinh tế hoặc tiếp tục làm việc trong các doanh nghiệp FDI với tác phong, kỹ năng được rèn luyện từ môi trường nước ngoài”.

anh-luu-niem.jpg
Đến nay, Haindeco đã đưa hơn 10.000 lượt lao động Việt Nam sang làm việc tại các thị trường có thu nhập cao, đặc biệt là Nhật Bản.

Song hành với phát triển sản xuất kinh doanh, Haindeco luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến người lao động. Hiện, doanh nghiệp tạo việc làm ổn định cho hơn 150 lao động với thu nhập bình quân khoảng 17 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ bảo đảm đầy đủ chế độ tiền lương, bảo hiểm và phúc lợi, công ty còn xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, khuyến khích sáng tạo để mỗi cán bộ, công nhân viên phát huy năng lực. Tổ chức công đoàn thường xuyên thăm hỏi, động viên đoàn viên khi gặp khó khăn, góp phần xây dựng tập thể gắn bó.

Ông Đinh Việt Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: “Quỹ "Tấm lòng vàng" do công ty thành lập đã được duy trì hơn 25 năm, trở thành điểm tựa thiết thực cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là hoạt động an sinh nội bộ mà còn thể hiện nét đẹp văn hóa doanh nghiệp được gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ”.

trich-1-mb-1500-x-2200-px-1500-x-2200-px.jpg

Không chỉ chăm lo nội bộ, Haindeco còn tích cực đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Mỗi năm, doanh nghiệp dành từ 250 - 400 triệu đồng để hỗ trợ người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới và nhiều chương trình vì cộng đồng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, dấu ấn nổi bật của Haindeco không chỉ nằm ở quy mô hay những công trình đã thực hiện, mà còn ở bản lĩnh đổi mới.

Theo ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Haindeco, từ năm 2001 đến nay, Haindeco đã trải qua 6 lần tái cơ cấu doanh nghiệp. Trong đó, hai giai đoạn mang tính quyết định là giai đoạn 2001-2003 và thời kỳ sau cổ phần hóa. Mỗi kỳ đại hội đồng cổ đông cũng là dịp doanh nghiệp rà soát lại mô hình hoạt động để tiếp tục đổi mới. Chính tinh thần không ngừng tự làm mới mình đã giúp Haindeco vượt qua những thời điểm khó khăn nhất, từng bước khẳng định vai trò, vị thế và thương hiệu trên bản đồ Việt Nam cũng như thị trường quốc tế.

bqbht_br_5.jpg
Haindeco đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập công ty (năm 2022).

Trong quá trình 35 năm xây dựng và phát triển, những nỗ lực không ngừng của công ty đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Haindeco đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2002, năm 2009), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2016) và Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2022).

bqbht_br_20.jpg
bqbht_br_22.jpg
Những phần thưởng cao quý là minh chứng cho chặng đường phát triển bền vững và nhiều cống hiến của Haindeco.

35 năm là dấu mốc đáng tự hào, nhưng với Haindeco, đó cũng là khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới. Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Haindeco cho biết: “Giai đoạn 2026–2031, Haindeco sẽ tiếp tục tái cơ cấu hoạt động theo hướng tinh gọn, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, giữ vững vị thế trong lĩnh vực sản xuất bê tông nhựa nóng; mở rộng thị trường xây lắp; phát triển xuất khẩu lao động và chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới tăng trưởng bền vững, nâng cao đời sống người lao động”.

BÀI, ẢNH: NGỌC LOAN
THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Chủ đề DOANH NHÂN HÀ TĨNH

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 7/2026, cả nước có hơn 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 166,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 82 nghìn lao động, giảm 15,5% về số doanh nghiệp, giảm 41,9% về vốn đăng ký và giảm 0,6% về số lao động so với tháng 6.
Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước vận hội mới

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước vận hội mới

Gần 20 năm hình thành, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang sở hữu nhiều cơ hội phát triển. Quy hoạch được điều chỉnh, dự án hạ tầng chiến lược được khởi động... tạo cơ sở đưa khu kinh tế thành cửa ngõ giao thương quốc tế trên hành lang kinh tế Đông - Tây.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD

Duy trì đà tăng trưởng giữa bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD sau 7 tháng đầu năm 2026, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành gần 43% kế hoạch cả năm.
Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!