Trong quá trình 35 năm đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh, Haindeco đã vươn mình từ một xí nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp có thương hiệu trong lĩnh vực xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng và xuất khẩu lao động. Hành trình ấy được viết nên bằng bản lĩnh đổi mới và những quyết định dám thay đổi ở những thời điểm mang tính bước ngoặt.
Phía sau lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, “xuất ngoại nhanh chóng” là không ít cạm bẫy khiến nhiều người rơi vào bi kịch nợ nần, thậm chí trở thành nạn nhân của mua bán người.
Giới chức Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách thị thực linh hoạt, phù hợp với biến động cơ cấu dân số và nhu cầu thị trường lao động trong thời gian tới.
Nên đi xuất khẩu lao động Nhật Bản hay Đài Loan (Trung Quốc) là câu hỏi được rất nhiều lao động Việt Nam quan tâm khi có ý định làm việc tại nước ngoài.
Xuất khẩu lao động đã trở thành lựa chọn của hàng trăm nghìn lao động Việt Nam mỗi năm. Không chỉ mang lại mức thu nhập hấp dẫn, cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp mà còn giúp người lao động tích lũy kinh nghiệm và mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc "đi xuất khẩu lao động là làm những công việc gì?".
Chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: "Làm gì để tránh rủi ro khi ra nước ngoài lao động?” bàn giải pháp đảm bảo an toàn cho lao động Hà Tĩnh khi đi làm việc ở nước ngoài, nhấn mạnh xuất khẩu chính ngạch, nâng cao nhận thức, siết chặt quản lý và hỗ trợ người lao động tránh rủi ro.
Ước tính, hiện có khoảng 700.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài. Họ không chỉ mang lại nguồn kiều hối, ngoại tệ đáng kể về cho đất nước, ước tính khoảng 3,5-4 tỷ USD mỗi năm, họ còn là những đại sứ quảng bá văn hóa’
Xuất khẩu lao động được nhiều người chọn lựa như một giải pháp để giảm nghèo, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, không ít tổ chức, cá nhân lợi dụng lòng tin của người lao động để trục lợi. Vì sao lại có thực trạng này? Làm thế nào để kiểm soát rủi ro khi ra nước ngoài lao động? Nội dung sẽ được phân tích trong chương trình “Vấn đề hôm nay”.
Để hướng tới thị trường lao động có thu nhập cao, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đã tập trung đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động.
Nhu cầu lao động ở Nhật Bản tăng nhưng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi tìm nguồn, phải “mua” lại từ môi giới với giá 20-30 triệu đồng mỗi người để kịp đơn hàng.
Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary cùng lãnh đạo chính quyền quận 4, Thủ đô Budapest, Hungary và Sở LĐ-TB&XH đã có nhiều trao đổi về cơ hội, triển vọng hợp tác đưa người lao động Hà Tĩnh sang làm việc tại Hungary.
Phiên giao dịch việc làm năm 2024 tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có 250 đoàn viên thanh niên, người lao động tham gia tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng và tìm kiếm cơ hội làm việc mới.
Ý định thư về hợp tác trong tuyển dụng những tài năng trẻ Việt Nam đánh dấu một bước tiến khả thi trong thu hút các chuyên gia có trình độ cao và tăng cường quan hệ kinh tế giữa Việt Nam-Đức.
Ăn sáng bằng mì tôm, giảm rau xanh, trái cây, hạn chế gửi tiền về nước... là cách lao động Việt ở Hàn Quốc đối phó với giá cả tăng nhanh, đồng won giảm mạnh so với USD.
Theo kết điều tra lao động việc làm của Hà Tĩnh, trong quý I/2024, tổng số lao động có việc làm ước tính là 520.117 người, tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, làm cầu nối để tỉnh Hà Tĩnh mở rộng hội nhập và hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh luôn trân trọng cảm ơn, đánh giá cao những tình cảm, sự đóng góp của bà con kiều bào đối với sự phát triển của quê hương, đất nước.
Bằng thủ đoạn gian dối, Trần Quang Anh – Giám đốc Công ty A&H đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người trên địa bàn Hà Tĩnh có nhu cầu đi du học, xuất khẩu số tiền hơn 820 triệu đồng.
Các đối tượng đã thay nhau điện thoại uy hiếp tinh thần chị T. (trú Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), đồng thời yêu cầu chị chuyển 700 triệu đồng đến số tài khoản do chúng cung cấp.
Sở LĐ-TB&XH khẳng định, hiện tỉnh Hà Tĩnh chưa ký kết căn bản chính thức về Thoả thuận hợp tác thực hiện Chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc (visa E8).
Dù Hà Tĩnh chưa ký kết văn bản chính thức nhưng thời gian qua trên các trang mạng xã hội và một số cá nhân vẫn thông tin, giới thiệu, quảng cáo về việc tỉnh đang triển khai Chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!